Print  
Nga, Ukraine đồng ý ngừng bắn, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán mới vào tháng 2
Bản tin ngày: 27/01/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Y-phục mang màu cờ Ukraine và Nga

Moscow và Kyiv hôm thứ Tư (26/1) đã đồng ý tại cuộc đàm phán ở Paris rằng tất cả các bên sẽ tuân theo một lệnh ngừng bắn ở phía đông Ukraine sau hơn 8 giờ thảo luận. Động thái này được các nhà bình luận coi là “tín hiệu tốt”.

Việc Nga điều động lượng lớn quân đội đóng quân gần biên giới Ukraine đã làm dấy lên lo ngại rằng Điện Kremlin đang lên kế hoạch can thiệp quân sự vào nước láng giềng thân EU, trong bối cảnh Moscow thúc ép NATO loại bỏ sự hiện diện ở Đông Âu.

Tuy vậy, một phụ tá của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nói với hãng tin AFP trong điều kiện giấu tên rằng các cuộc đàm phán ở Paris là nhằm giải quyết cuộc chiến ly khai ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014, chứ không phải mối đe dọa từ một cuộc xâm lược của Nga.

Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận “khó khăn” cuối cùng đã dẫn đến một kết quả tích cực. “Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đã nhận được một tín hiệu tốt.”

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Ukraine và Nga đồng ý ký một tuyên bố chung cùng với Pháp và Đức về cuộc xung đột đang diễn ra giữa các lực lượng Ukraine và phe ly khai ở miền đông nước này.

Bốn quốc gia đã làm việc để đạt được một thoả thuận hoà bình cho miền đông Ukraine kể từ năm 2014 và được gọi chung là Nhóm Normandy.

Phụ tá người Pháp cho biết: “Dù các cuộc thảo luận gặp nhiều khó khăn kể từ tháng 12 năm 2019, Nhóm Normandy đã có thể thống nhất một số điểm chính.”

Tuyên bố chung cam kết cả hai bên “tôn trọng vô điều kiện đối với lệnh ngừng bắn” và cũng nói rằng họ sẽ gặp lại nhau sau hai tuần nữa tại Berlin.

Một thoả thuận ngừng bắn năm 2014, và được củng cố vào năm 2020, đã giúp chấm dứt cuộc giao tranh tồi tệ nhất tại hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, vồn cướp đi sinh mạng của khoảng 13.000 người.

Các nước phương Tây lo ngại rằng Nga có thể tận dụng căng thẳng bùng phát trong các cuộc giao tranh dọc theo mặt trận giữa binh lính Ukraine và phe ly khai như một cái cớ để tiến hành một cuộc xâm lược sang nước láng giềng của mình.

Đặc phái viên Điện Kremlin Dmitry Kozak cho biết kết quả chính của cuộc đàm phán bốn bên có sự tham gia của Pháp và Đức là thỏa thuận về việc duy trì lệnh ngừng bắn.

Ông nói rằng “bất chấp tất cả những khác biệt trong cách diễn giải, chúng tôi nhất trí rằng lệnh ngừng bắn (ở miền đông Ukraine) phải được tất cả các bên duy trì phù hợp với các hiệp định”.

Ông cho biết các cuộc đàm phán ở Berlin trong 2 tuần tới sẽ diễn ra cùng cấp độ với phiên họp ở Paris, và nói thêm rằng hiện tại một hội nghị thượng đỉnh liên quan đến các nguyên thủ quốc gia sẽ “không có trong chương trình nghị sự”.

Ông Kozak nhấn mạnh rằng tình hình ở phía đông Ukraine – nơi những người ly khai thân Nga đã tuyên bố các khu vực ly khai – và căng thẳng dọc biên giới là “hai vấn đề riêng biệt”.

Đặc phái viên Ukraine Andriy Yermak, nói riêng với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán là “không dễ dàng”.

Ông nói rằng “điều rất quan trọng là, thông cáo chung hôm nay là văn bản có ý nghĩa đầu tiên mà chúng tôi cố gắng thống nhất kể từ tháng 12 năm 2019” khi Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Paris.

Tiến Minh (theo AFP)
https://trithucvn.org/the-gioi/nga-ukraine-dong-y-ngung-ban-se-to-chuc-cac-cuoc-dam-phan-moi-vao-thang-2.html
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print