Print  
Khi các tổng giám mục "cá độ"
Bản tin ngày: 10/02/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

(Tòa soạn báo Washington, D.C., 9/2/2022, CNA, Christine Rousselle) - Các người hâm mộ đội banh bầu dục Bengal (Hổ) có cầu nguyện không? Liệu các người hâm mộ đội banh Rams (Bò tót) có đến được Miền đất hứa? Tổng Giám mục LA và Cincinaty đặt cược.

Các Tổng Giám mục của Los Angeles và Cincinnati đã công bố một cuộc cá cược thân thiện vào thứ Tư, ngày 9 tháng 2, trước trận Super Bowl sắp tới giữa Los Angeles Rams và Cincinnati Bengals, và hy vọng rằng trò chơi sẽ truyền cảm hứng cho những người khác ủng hộ các trường Công giáo của các ngài.

Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles sẽ gửi cho Đức Tổng Giám mục Dennis Schnurr món bánh nướng của Cincinnati từ tiệm bánh Porto’s Bakery có trụ sở tại L.A. nếu đội Rams thua đội Bengal. TGM Schnurr sẽ gửi cho TGM Gomez một thùng kem của Graeter nếu đội Bengal thua cuộc.

Ngoài tiền cá cược thực phẩm, các tổng giám mục cũng quyên góp tiền để hỗ trợ các trường Công giáo thuộc tổng giáo phận của các ngài, và cũng đang khuyến khích các tín hữu đóng góp. Có thể đóng góp tại trang web cho “Trò chơi lớn của các Giám mục”.

Mỗi người quyên góp 1.000 đô la cho một quỹ chung, với tất cả số tiền thu được sẽ được chuyển đến Quỹ Giáo dục Công giáo (CEF). CEF của tổng giáo phận của đội NFL chiến thắng sẽ nhận được 60% tổng số tiền quyên góp của quỹ. CEF của tổng giáo phận thua cuộc sẽ nhận được 40% quỹ. CEF cung cấp hỗ trợ học phí dựa trên nhu cầu cho trẻ em theo học tại các trường Công giáo.

Cả hai vị Tổng Giám mục đều ca ngợi nền giáo dục Công giáo trong một thông cáo báo chí do Tổng Giáo phận Los Angeles công bố. TGM Schnurr cho biết: “Thông qua lòng hảo tâm của các tín hữu, CEF đang cung cấp hàng triệu đô la hỗ trợ tài chính mỗi năm học.”

“Chúng tôi có thể không đồng ý về đội chiến thắng, nhưng về giáo dục Công giáo, chúng tôi đặt cược vào các trường Công giáo của chúng tôi ở cả hai tổng giáo phận”, ĐTGM Gomez nói. “Tôi tự hào về công lao to lớn của học sinh, giáo viên, nhân viên, gia đình và cộng đồng giáo xứ đã làm cho các trường Công giáo của chúng ta trở nên tuyệt vời, và vì sự hỗ trợ rộng rãi của các tín hữu thông qua CEF.”

Các tổng giám mục cũng tham gia vào một số cuộc nói chuyện nhẹ nhàng. ĐTGM Gomez nói: “Tôi mong được ăn mừng chiến thắng của Rams với món kem Graeter’s ngon tuyệt mà Đức Tổng Giám mục Schnurr sẽ gửi đến cho tôi.” ĐTGM Schnurr trả lời: “Một trong những phần hay nhất trong chiến thắng của người Bengal sẽ là thưởng thức các loại bánh quy nổi tiếng của Porto do bạn tôi, Đức Tổng Giám mục Gomez gửi đến.”

Cincinnati Bengals đang chơi ở giải Super Bowl đầu tiên của họ sau 33 năm, và đội Los Angeles Rams đã giành chức vô địch Super Bowl vào năm 1999. Vào thời điểm đó, đội được đặt tại St. Louis và được gọi là St. Louis Rams.

Super Bowl diễn ra vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 2, với trận đấu bắt đầu vào lúc 6:30 chiều. Giờ Miền Đông Hoa Kỳ.
 

Christine Rousselle
https://www.catholicnewsagency.com/news/250337/super-bowl-bishops-bet-bengals-rams
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print