Print  
Tượng Đức Mẹ Fatima đến Ukraine trước ngày được thánh hiến 25 tháng 3
Bản tin ngày: 17/03/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Một bức tượng đặc biệt của Đức Mẹ Fatima đã đến Ukraine, trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô dâng hiến đất nước này và nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria.

“Trung tâm Đền thánh Fatima (Bồ Đào Nha) cung cấp cho chúng tôi bản sao chính thức của Tượng Mẹ Thiên Chúa Fatima, để cầu xin Chúa bảo vệ và hoà bình ở Ukraine và thế giới nhờ sự hiện diện của Mẹ”, công bố được đăng trên Facebook hôm thứ Tư do Nhà thờ Giáng Sinh của Đức Trinh Nữ Maria ở Lviv thực hiện.

Nhà thờ sẽ đón tiếp bức tượng từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4. Sau khi khởi hành từ Bồ Đào Nha, bức tượng đã đến thăm Krakow, Ba Lan, trước khi tiếp tục đến Lviv.

Bức tượng được thánh du theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Ihor Vozniak của Nhà thờ Công giáo Hy Lạp Ukraina. Đây là một trong 13 bản sao chính thức của bức tượng Đức Mẹ Fatima được truyền đi khắp thế giới. Được tạc vào năm 1920, nhà điêu khắc José Ferreira Tedin đã tạo ra bức tượng ban đầu với sự giúp đỡ của Sr. Lucia, một trong ba đứa trẻ trong các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917.

Tại buổi lễ khởi hành của bức tượng, Cha Joaquim Ganhão, giám đốc bộ phận nghi lễ của Đền thờ Fatima, đã cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra của Nga. Ngài nói: “Chiến tranh không được đáp lại bằng chiến tranh, cái ác không được đáp lại bằng cái ác, hận thù không được đáp lại bằng lòng căm thù” Vatican News đưa tin. “Chúng ta phải mở rộng cánh cửa của mình và nhận ra rằng người kia không phải là kẻ thù của chúng ta, người kia không phải là đối thủ của chúng ta, mà là anh em của chúng ta, người mà chúng ta phải xây dựng lịch sử, xây dựng hoà bình, và đó là một công việc đòi hỏi nhiều sự cố gắng.”

Bức tượng sẽ được đặt ở Ukraine khi Đức Thánh Cha Phanxicô dâng hiến đất nước này và nước Nga cho trái tim của Đức Maria. Vatican lần đầu tiên thông báo vào ngày 15 tháng 3 rằng giáo hoàng sẽ thực hiện thánh hiến tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 3, Lễ Truyền Tin của Chúa. Hồng y Konrad Krajewski, người thay thế Giáo hoàng, cũng sẽ làm điều tương tự tại Linh địa Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã thánh hiến nước Nga và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria vào ngày 25 tháng 3 năm 1984.

Quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra sau khi các giám mục Công giáo theo nghi lễ Latinh của Ukraine hồi đầu tháng này yêu cầu giáo hoàng “thực hiện công khai hành động thánh hiến Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ, theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ ở Fatima”.

Nước Nga có mối liên hệ mật thiết với sự kiện Fatima hiện ra vào năm 1917, khi Đức Trinh Nữ Maria chia sẻ ba bí mật. Bí mật thứ hai tiết lộ rằng Thế chiến I sẽ kết thúc, và dự đoán một cuộc chiến khác sẽ bắt đầu dưới triều đại của Đức Piô XI nếu mọi người tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa và nước Nga không được thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội của Đức Maria.

Nữ tu Lucia ghi lại trong hồi ký của mình rằng Đức Mẹ đã yêu cầu “sự thánh hiến của nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, và Rước lễ đền tạ vào các ngày Thứ Bảy đầu tháng” để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Sơ nhớ Đức Maria đã nói với sơ: "Nếu những yêu cầu của tôi được chú ý, nước Nga sẽ được chuyển đổi và sẽ có hoà bình; nếu không, nước ấy ấy sẽ gieo rắc lỗi lầm của mình ra khắp thế giới, gây ra chiến tranh và đàn áp Giáo hội. Nhiều người lành sẽ tử đạo; Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ; các quốc gia khác nhau sẽ bị tiêu diệt."

“Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của tôi sẽ chiến thắng”, Lời của Đức Maria được ghi lại như vậy. "Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho tôi, và nước ấy sẽ được cải đạo, và một thời kỳ hoà bình sẽ được ban cho thế giới."

Trong một lá thư năm 1989, Sr. Lucia xác nhận rằng Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đáp ứng yêu cầu của Đức Mẹ về việc thánh hiến nước Nga vào năm 1984. Các cơ quan chức năng khác, bao gồm Bộ Giáo lý Đức tin, cũng đã xác nhận rằng việc thánh hiến đã được hoàn thành với sự hài lòng của Sr. Lucia.

Ngọc Hằng
https://www.catholicnewsagency.com/news/250710/our-lady-of-fatima-statue-sent-to-ukraine-before-consecration
In ngày: 28/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print