Print  
Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican dự định thăm Kyiv
Bản tin ngày: 21/04/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐTGM Paul Richard Gallagher trong cuộc họp của họ ở Moscow, Nga, Thứ Ba, ngày 9/11/2021

ROME - Khi Ukraine đang chờ tin liệu một chuyến thăm tiềm năng từ Đức Giáo hoàng Phanxicô có diễn ra hay không, Nộ trưởng Ngoại giao của Vatican đang cân nhắc chuyến thăm của chính mình tới Kyiv nhằm truyền tải tình đoàn kết và ủng hộ các nỗ lực hướng tới hoà bình.

Theo các nguồn thạo tin về kế hoạch, Đức Tổng Giám mục người Anh Paul Gallagher dự định đến Kyiv, và chuyến thăm đã được lên kế hoạch “một thời gian trước”.

Nguồn tin cho biết: Mặc dù không có lịch trình tức thời cho chuyến thăm do tình hình trên thực địa không thể đoán trước được, nhưng "các kế hoạch vẫn còn ở đó" và đã được thực hiện trước khi chiến tranh bắt đầu, nguồn tin cho biết chuyến thăm đang được lên kế hoạch "theo quan điểm của tình hình hiện tại".

ĐTGM Gallagher được cho là đã lên kế hoạch cho chuyến thăm của mình trước Lễ Phục Sinh nhưng xét nghiệm dương tính với COVID-19 và phải hoãn chuyến đi. Nếu ngài đến thăm Kyiv, đây sẽ là hành động hỗ trợ trực tiếp nhất mà Vatican đã thực hiện đối với Ukraine kể từ khi Nga xâm lược đất nước vào ngày 24 tháng 2.

ĐTC Phanxicô đã bày tỏ sự cởi mở đến thăm Ukraine trên chuyến bay trở về từ Malta vào đầu tháng này, nói với các nhà báo trên máy bay rằng chuyến đi của Giáo hoàng đến Kyiv là “trên bàn”, nhưng không phải là điều chắc chắn.

Mặc dù ngài không chỉ đích danh Nga hay Tổng thống Nga Vladimir Putin là những kẻ gây hấn trong cuộc xung đột, nhưng giáo hoàng đã đưa ra một số tuyên bố ngày càng gay gắt phản đối cuộc chiến và đã cử hai hồng y - người thay thế của ngài, Hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, lãnh đạo lâm thời của Bộ Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, Đức Hồng y Michael Czerny, Dòng Tên người Canada, đến các quốc gia có biên giới với Ukraine để hỗ trợ những người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh.

ĐHY Krajewski đã đích thân lái hai chiếc xe cứu thương do Đ1ưc Giáo hoàng tặng cho Ukraine như một hành động hỗ trợ cụ thể cho những người tị nạn cần được chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, việc gửi Đức TGM Gallagher sẽ gửi một thông điệp địa chính trị mạnh mẽ về vị trí mà những thiện cảm của Vatican nằm trong cuộc chiến và báo hiệu sự quan tâm sâu sắc của Giáo hoàng đối với tiến trình hoà bình.

Trong vài tháng qua, Đức TGM Gallagher đã hai lần được cử đến các quốc gia mà Đức Giáo hoàng quan tâm để đặt nền móng cho chuyến công du của ngài.

Vào tháng 12 năm 2021, ngay trước Lễ Giáng Sinh, Đức TGM Gallagher đã thực hiện một chuyến thăm chớp nhoáng đến Nam Sudan, nơi ngài gặp gỡ các nhà lãnh đạo dân sự và giáo hội hàng đầu để thảo luận về tiến trình hoà bình của đất nước và thể hiện sự ủng hộ đối với người dân bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột bạo lực. Chưa đầy 3 tháng sau, Vatican thông báo rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ thăm Nam Sudan vào tháng 7 như một phần của chuyến công du Châu Phi rộng lớn hơn, bao gồm một chặng dừng chân tại Cộng hoà Dân chủ Congo.

Vào tháng 2, Đức TGM Gallagher cũng đã có chuyến thăm 5 ngày đến Lebanon, nơi bga2i gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, cũng như những người di cư và các cộng đồng nghèo đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế của đất nước.

Hiện đang rộ lên tin đồn rằng đích thân Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ thăm Lebanon vào tháng 6, sau đó ngài dự kiến ​​sẽ dừng lại một thời gian ngắn tại Jerusalem để gặp Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill.

Nếu Đức TGM Gallagher đến Kyiv, đó rõ ràng là một ưu tiên của Giáo hoàng và có thể là một khoản trả trước cho chuyến thăm của chính Đức Phanxicô nếu có cơ hội và hoàn cảnh thích hợp.

Các quan chức hàng đầu của Vatican, bao gồm cả Ngoại trưởng Vatican, Hồng y Pietro Parolin, người Ý, đã nhiều lần bày tỏ thiện chí đàm phán hoà bình, và mặc dù đề nghị này đã được người Ukraine hoan nghênh, nhưng Nga vẫn chưa gửi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng cho một cuộc đàm phán hoà bình với sự can thiệp của Vatican.

Cao Nguyên
https://cruxnow.com/vatican/2022/04/vaticans-foreign-minister-contemplating-visit-to-kyiv
In ngày: 24/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print