Print  
Giám mục ở Mông Cổ sẽ là vị hồng y trẻ nhất
Bản tin ngày: 03/06/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Đức Tân Hồng y trẻ tuổi nhất: Giorgio Marengo

TT (Thành phố Vatican, 2/6/2022, CNA, Courtney Mares) - Một người Ý đã từng là nhà truyền giáo ở Mông Cổ trong gần 20 năm sẽ sớm trở thành hồng y trẻ nhất thế giới. Năm nay 47 tuổi, Giám mục Giorgio Marengo bằng tuổi với Karol Wojtyła khi Đức Phaolô VI tuyên bố rằng ngài đã được chọn vào Hồng y đoàn.

Marengo sẽ nhận được một chiếc mũ đỏ cùng với 20 tân hồng y khác tại công nghị Hồng y vào ngày 27 tháng 8, chỉ hai năm sau khi ngài được thăng chức giám mục của mình. “Đây là một bất ngờ lớn đối với tôi,” Marengo nói với Vatican News một ngày sau thông báo của Giáo hoàng.

“Đối với tôi, sống ơn gọi mới này có nghĩa là tiếp tục con đường của sự nhỏ bé, khiêm nhường và đối thoại,” ngài nói.

Xuất thân từ vùng Piedmont, miền bắc nước Ý, Marengo đã trải qua 19 năm phục vụ với tư cách là một linh mục truyền giáo Consolata ở Mông Cổ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong ngài làm Giám mục Ulaanbaatar, tỉnh tông tòa của Mông Cổ, vào năm 2020. Sau cuộc gặp với Giáo hoàng, Marengo nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “rất quan tâm đến… Giáo hội ở Mông Cổ và người dân Mông Cổ nói chung”. Ngài nói: “Chúng tôi biết Đức giáo hoàng quan tâm đến toàn thể Giáo hội đến mức nào, ngay cả những khu vực không có số lượng lớn, thực sự chính xác là nơi Giáo hội chỉ chiếm thiểu số.

Mông Cổ có dân số khoảng 1.300 người Công giáo trong một đất nước hơn 3 triệu người. Tòa Giám mục Ulaanbaatar phục vụ toàn bộ đất nước.

Trong khi phục vụ như một nhà truyền giáo Consolata ở Mông Cổ, Marengo đã thiết lập một chương trình dạy giáo lý mới. Ngài nói với CNA vào năm 2014 rằng chương trình này đã tìm cách đào tạo những người trẻ tuổi trở thành những giáo lý viên tương lai bằng cách cung cấp các bài học về thần học và Giáo hội cũng như sứ mệnh của giáo hội.

Marengo nói: “Tôi tin rằng việc trở thành giám mục ở Mông Cổ rất giống với chức vụ giám mục của Giáo hội sơ khai. "Giáo hội là một thực tế rất nhỏ, chỉ là một thiểu số nhưng có một nhóm tín hữu Mông Cổ này đã chọn, với lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm tuyệt vời, theo Chúa và trở thành một phần của Giáo hội Công giáo."

Sứ mệnh hiện đại đầu tiên đến Mông Cổ là vào năm 1922 và được giao cho Tu hội Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Nhưng dưới một chính quyền cộng sản, biểu hiện tôn giáo ngay sau đó bị đàn áp, cho đến năm 1992.

Năm 2002, giáo điểm Ulaanbaatar được nâng lên thành giáo hạt tông tòa hiện nay. Bề trên của phái bộ, cha cố Wenceslao Padilla, một linh mục của giáo đoàn Trái Tim Vô Nhiễm, được bổ nhiệm làm bề trên, và được thánh hiến làm giám mục vào năm sau. Giám mục Padilla qua đời vào tháng 9 năm 2018. Là linh mục bản xứ đầu tiên của Mông Cổ được thụ phong vào năm 2016.

Marengo nói với Vatican News vào năm 2020 rằng do cộng đồng Công giáo của Mông Cổ quá nhỏ nên đặc biệt quan tâm đến đối thoại liên tôn và truyền thống văn hóa của người Mông Cổ. "Nó có nghĩa là dành thời gian để biết và nghiên cứu ngôn ngữ, để tinh chỉnh những công cụ cho phép chúng tôi tham gia vào cuộc đối thoại thực sự với mọi người, để hiểu các điểm tham chiếu, lịch sử, nguồn gốc văn hóa và tôn giáo của họ," ngài nói. "Và đồng thời, trong tất cả những điều này, phải trung thành với chính Tin Mừng ... dâng hiến với lòng khiêm nhường, hết sức chân thành, viên ngọc quý mà chúng ta đã nhận được, đó là Tin Mừng của Chúa."

Marengo lớn lên ở Turin, Ý, học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rôma, và sau đó lấy bằng tiến sĩ từ Đại học Giáo hoàng Urbaniana.

Ngài đã chọn "Respicite ad eum et illuminamini" làm phương châm giám mục của mình, có nghĩa là "Hãy nhìn vào người và bạn sẽ rạng rỡ."

Cho đến khi cuộc công nghị diễn ra vào tháng 8, vị hồng y trẻ nhất hiện nay là Hồng y 55 tuổi Dieudonné Nzapalainga của Bangui. Marengo sẽ bước sang tuổi 48 vào ngày 7/6.

 

Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/251443/bishop-in-mongolia-will-be-the-youngest-cardinal
In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print