Print  
Chính phủ Ortega ra lệnh giải tán Dòng Thừa sai Bác ái ở Nicaragua
Bản tin ngày: 30/06/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Bộ Nội vụ Nicaragua đã ra lệnh đóng cửa 101 tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó có Dòng Thừa sai Bác ái, giáo đoàn do Thánh Têrêsa Calcutta thành lập chuyên phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo.

Lệnh đóng cửa 101 NGO do nhà lập pháp Sandinista Filiberto Rodríguez yêu cầu trong một lá thư ngày 22 tháng 6 được trình lên Quốc hội, cơ quan lập pháp của đất nước.

Tài liệu do Rodríguez gửi và được phát hành bởi cơ quan truyền thông Confidencial của Nicaragua có tiêu đề "Sáng kiến ​​Nghị định lập pháp về việc huỷ bỏ tư cách hợp pháp của nhiều hiệp hội/tổ chức khác nhau", được Cục Đăng ký và Kiểm soát các Tổ chức Phi lợi nhuận quốc gia yêu cầu theo đúng quy trình thuộc vê luật.

Văn bản, có thể sẽ được Quốc hội tranh luận trong những ngày tới, tuyên bố rằng Dòng Thừa sai Bác ái “đã không tuân thủ các nghĩa vụ của mình” theo luật điều chỉnh các tổ chức phi lợi nhuận, luật rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và tài trợ cho việc phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Theo chính phủ của Daniel Ortega, các nhà truyền giáo không được "Bộ Gia đình công nhận để hoạt động như một trung tâm nuôi dưỡng phát triển thời thơ ấu, nhà cho trẻ em gái và nhà cho người già", cũng như “họ không có giấy phép hoạt động từ Bộ Giáo dục để cung cấp giáo dục phụ đạo cho học sinh” và “báo cáo tài chính của họ được báo cáo cho Bộ Nội vụ không đồng ý” với các tài liệu khác được trình bày để xem xét.

Danh sách các tổ chức mà chính phủ đã ra lệnh đóng cửa cũng bao gồm Tổ chức Công giáo Hỗ trợ Phát triển Con người cho người Nicaragua, Tổ chức Tâm linh cho Trẻ em Nicaragua, Tổ chức Các bà mẹ Tuổi thơ của tôi và Hiệp hội Nhà chăm sóc Trẻ em Diriomito, cùng những tổ chức khác.

Theo hãng thông tấn EFE, Dòng Thừa sai Bác ái được thành lập vào ngày 16 tháng 8 năm 1988, và mở cửa sau chuyến thăm của Mẹ Teresa đến Nicaragua trong nhiệm kỳ đầu tiên của Daniel Ortega (1985–1990). Chế độ Sandinista đã nắm quyền từ năm 1979 khi Tổng thống Anastasio Somoza bị lật đổ.

Các Thừa sai Bác ái điều hành Ngôi nhà Trái tim Vô nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria ở thành phố Granada, nơi họ nhận những trẻ vị thành niên bị bỏ rơi hoặc nạn nhân của sự ngược đãi. Ngoài sự giúp đỡ về tinh thần và tâm lý, trẻ vị thành niên còn được học các lớp thường xuyên về âm nhạc, sân khấu, may vá, làm đẹp và các nghề khác.

Tại thủ đô Managua, các nữ tu điều hành một viện dưỡng lão, nơi cung cấp thức ăn, quần áo và các dịch vụ chăm sóc khác cho người già.

Các Thừa sai Bác ái cũng cung cấp chương trình giáo dục khắc phục hậu quả cho trẻ vị thành niên gặp rủi ro và điều hành một nhà trẻ cho trẻ em nghèo, chủ yếu là con của những bà mẹ đơn thân và những người bán hàng rong.

Quốc hội vẫn phải thông qua lệnh. Tuy nhiên, đảng chính trị Mặt trận Giải phóng Quốc gia của Tổng thống Ortega’s Sandinista nắm giữ 75 trên tổng số 90 ghế nên dự kiến ​​sẽ được thông qua.

Giám mục Phụ tá Managua Silvio José Báez, người đã sống lưu vong theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô kể từ tháng 4 năm 2019 do bị đe doạ nhiều về cái chết, đã thất vọng về quyết định trục xuất các Thừa sai Bác ái của chính phủ Ortega khỏi đất nước.

Giám mục Báez viết trên Twitter từ Miami: “Tôi rất buồn khi chế độ độc tài đã buộc Dòng Thừa sai Bác ái Teresa Calcutta phải rời khỏi đất nước. Không có gì biện minh cho việc tước bỏ sự chăm sóc từ thiện của người nghèo.”

Trong vòng chưa đầy 4 năm, Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã trở thành mục tiêu của 190 cuộc tấn công và khủng bố, bao gồm vụ hỏa hoạn ở Nhà thờ Managua, cũng như sự sách nhiễu và bắt bớ của cảnh sát đối với các giám mục và linh mục dưới chính quyền Ortega.
 

CNA Staff
https://www.catholicnewsagency.com/news/251675/ortega-government-orders-dissolution-of-missionaries-of-charity-in-nicaragua
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print