Print  
Phương đoàn Nghĩa Sinh GP. Vinh – Hà Tĩnh dâng tặng tháp chuông Nhà thờ Khu vực Cồn Cỏ, Giáo xứ Cự Tân, GP. Vinh
Bản tin ngày: 03/07/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Tuần qua, các anh chị đại diện gia đình Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh đã tới dâng tặng tháp chuông Nhà thờ Khu vực Cồn Cỏ, Giáo xứ Cự Tân, Giáo phận Vinh, theo thư mời của Cha Quản xứ Phaolô Phạm Trọng Phương. Trải nghiệm 140 cây số di chuyển khứ hồi từ Thành phố Vinh đến Giáo xứ Cự Tân, Đoàn[1] đã sốt sắng tham dự Thánh lễ làm phép nhà thờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ tế. Sau Thánh lễ, Đoàn đã trân trọng dâng tặng tháp chuông nhà thờ tới Cha Quản xứ Phaolô và giáo dân Giáo xứ Cự Tân.


Đáp lời mời gọi của Cha Quản xứ, Phương đoàn Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh đã hợp tác với quý Ân nhân Nghĩa Sinh Sài Gòn và Chicago trong công tác gây quỹ xây dựng tháp chuông Nhà thờ Khu vực Cồn Cỏ. Sau gần 3 tháng tích cực hoạt động, từ cuối tháng Ba đến giữa tháng Sáu năm 2022, Đoàn đã tiếp nhận được 46,700,000 VNĐ – là ngân quỹ xây dựng quyên góp được từ quý Ân nhân Nghĩa Sinh Vinh, Hà Tĩnh, Sài Gòn và Chicago. Đoàn đã nhờ Cha Bernard, Quản lý Toà Giám mục Giáo phận Vinh, trao ngân khoản khiêm tốn này tới Giáo xứ Cự Tân.



Trong văn thư đề ngày 16/06/2022, Cha Quản xứ Giáo xứ Cự Tân đã bày tỏ lòng biết ơn tới quý Ân nhân Nghĩa Sinh các nơi đã quảng đại chia sẻ trong công trình xây dựng nhà Chúa. Cha Phaolô viết:

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tôi, Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương, Quản xứ Cự Tân, trân trọng kính mời Thầy Giuse, Huynh trưởng Nghĩa Sinh, và đại diện Gia đình Nghĩa Sinh Vinh – Hà Tĩnh đến tham dự Thánh lễ cắt băng khánh thành và làm phép ngôi Nguyện đường Khu vực Cồn Cỏ – Giáo xứ Cự Tân, Giáo phận Vinh. Trong dịp đặc biệt này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên cũng sẽ làm phép chuông luôn để từ nay tiếng chuông sẽ mời gọi mọi người đến gặp gỡ Chúa và hiệp thông với nhau trong tình yêu thương.

Thân ái gửi lời cám ơn tới tất cả anh chị em Nghĩa Sinh Vinh – Hà Tĩnh – Sài Gòn – Chicago đã không ngừng yêu thương và cầu nguyện cho tôi cũng như Khu vực Cồn Cỏ – Giáo xứ Cự Tân. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê, Quan thầy Khu vực, thương ban muôn ơn lành xuống trên quý vị. Xin quý anh chị Nghĩa Sinh tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với tôi trong sứ vụ tương lai với biết bao công việc khó khăn…

Con chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Trung Hiếu, Huynh trưởng Nghĩa Sinh đã luôn luôn đồng hành, cầu nguyện và giúp đỡ con trong bước đường mục vụ suốt nhiều năm qua, đặc biệt với ngôi Nguyện đường Khu vực Cồn Cỏ này ngang qua sự cộng tác vào công trình tháp chuông. Xin Chúa chúc lành cho Thầy và xin Thầy tiếp tục yêu thương và đồng hành với con trong tương lai nơi mảnh đất đồng chua nước mặn này.


Trân trọng,
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương
Quản xứ Cự Tân, Giáo phận Vinh


---------------------
[1] Phương danh của quý anh chị đại diện Nghĩa Sinh Vinh-Hà Tĩnh trong Nghi thức Dâng tặng: NS Chu Thị Diệp, NS Hà Danh Trung, NS Nguyễn Trung Hoà, NS Nguyễn Xuân Hùng.

***

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGHĨA SINH GIÁO PHẬN VINH VÀ HÀ TĨNH

THÁNG 7-2019:
Khoá Huấn luyện Dự Trưởng Nghĩa Sinh tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh



THÁNG 2-2020:
Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy, Phan Thiết dâng tặng tháp chuông cùng với Nghĩa Sinh Vinh và Hà Tĩnh dâng tặng quả chuông cho nhà thờ GHĐL Con Cuông ở vùng núi Nghệ An.



THÁNG 10-2021:
Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh dâng tặng thánh tượng Đức Mẹ Lộ Đức tại tượng đài Giáo điểm Khe Thơi. Khe Thơi là nơi có đông người dân tộc miền núi sính sống.


Đoàn Nhân Ái
nghiasinh.org
In ngày: 28/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print