Print  
75% các nhà tài trợ bỏ tiền để trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris là người Mỹ. Tại sao?
Bản tin ngày: 17/10/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Nhà tờ Đức Bà Paris đang được trùng tu

Điều gì ở Notre-Dame đã thu hút biết bao trái tim trên khắp Đại Tây Dương? Câu trả lời là nó đã tồn tại hàng thế kỷ.

Khi Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy ngày 15/4/2019, người xem kinh hoàng. Hiện tại, khi các nỗ lực trùng tu đang được tiến hành, thật ấm lòng và có lẽ hơi ngạc nhiên khi phần lớn các nhà tài trợ đã bỏ tiền để sửa chữa ngôi thánh đường này là người Mỹ.

Nhà thờ Đức Bà là một biểu tượng quốc tế về vẻ đẹp và văn hoá, chắc chắn là vậy. Nhưng có điều gì đó độc đáo về cách mà rất nhiều người Mỹ đã phản ứng với thảm kịch.

Trở lại mối quan hệ đặc biệt mà Hoa Kỳ đã có với Pháp ngay từ những ngày đầu thành lập. Vào những năm 1700, Pháp liên minh với Mỹ khi hầu như không có quốc gia nào khác coi trọng quốc gia mới này (Hoa Kỳ). Binh lính và tiền bạc của Pháp đã củng cố nền cộng hoà non trẻ. Không có Pháp, sẽ không có Hoa Kỳ. Và thành thật mà nói, Mỹ chưa bao giờ quên điều đó. Pháp là người bạn đầu tiên của chúng ta, và nhiều thế kỷ sau, người Mỹ vẫn hoàn toàn bị ám ảnh bởi mọi thứ về tiếng Pháp.

Tất nhiên, hầu hết người Mỹ sẽ không nghĩ về liên minh ban đầu này là lý do cho sự gia tăng Pháp ngữ của họ. Nhưng nó đã bắt đầu từ đó và chỉ nở rộ trong nhiều thế kỷ kể từ đó. Trên hết, có một lịch sử tuyệt đẹp với việc mỗi quốc gia ủng hộ các di tích văn hoá của nước kia.

Tượng Nữ thần Tự do là một món quà năm 1884 của người dân Pháp, kỷ niệm sự liên minh của Pháp và Hoa Kỳ trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ. Và vào năm 1924, ông trùm kinh doanh người Mỹ John D. Rockefeller đã cam kết 1 triệu đô la để xây dựng lại Nhà thờ Reims, lâu đài và các khu vườn ở Versailles, và Cung điện Fontainebleau sau khi chúng bị hư hại nặng trong Thế chiến thứ nhất.

Paris đặc biệt quyến rũ chúng ta như là thủ đô của thế giới của sự lãng mạn. Nếu nó không được gọi là "Thành phố của tình yêu" thì không còn là gì. Nhiều người Mỹ trân trọng kỷ niệm về những chuyến đi đến Paris với những người thân yêu. Chắc chắn, các khoản đóng góp cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà thường đi kèm với các ghi chú cá nhân chân thành.

Hơn hết, Notre-Dame là một biểu tượng của Thiên Chúa giáo, một trong nhiều nhà thờ lộng lẫy tuyệt đẹp ở Pháp theo lịch sử Công giáo. Có gì ngạc nhiên khi 23% người Mỹ theo Công giáo đã mở hầu bao cùng với trái tim của họ để đáp lại thảm kịch?

Sự kỳ diệu và tuyệt vời của Nhà thờ Đức Bà và Paris là nhiều hơn bất cứ ai có thể mô tả. Nhưng trong rất nhiều khoản đóng góp của người Mỹ cho dự án trùng tu, điều đáng ngạc nhiên là tình hữu nghị đặc biệt giữa Pháp và Mỹ vẫn tồn tại và tốt đẹp. Và vẻ đẹp của Công giáo, như Notre-Dame tượng trưng, ​​không bao giờ ngừng thu phục trái tim và tâm trí nhiều người trên toàn thế giới.

Theresa Civantos Barber
https://aleteia.org/2022/10/16/75-of-donors-giving-money-to-restore-notre-dame-cathedral-are-american-why/
In ngày: 16/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print