Print  
Giáo hoàng thông báo Thượng Hội đồng về 'tính đồng nghị' sẽ được kéo dài đến năm 2024
Bản tin ngày: 17/10/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

ROME - Đức Thánh Cha Phanxicô Chủ Nhật thông báo rằng Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra sẽ được gia hạn thêm một năm để cho phép có thêm thời gian để phân định và hiểu rõ hơn về khái niệm như một chiều kích chính của đời sống giáo hội.

Hiện tại, mọi việc vẫn ổn định, các giám mục và những người tham gia khác sẽ tập hợp cho một cuộc họp đầu tiên của thượng hội đồng từ ngày 4-29 tháng 10 năm 2023, tại Rôma, sau đó là một năm suy tư với một cuộc họp cao điểm khác được tổ chức vào tháng 10 năm 2024.

Mặc dù nổi tiếng là khó xác định, nhưng “tính đồng nghị” thường được hiểu là để chỉ một phong cách quản lý hợp tác và tham vấn, trong đó tất cả các thành viên, giáo sĩ và giáo dân, tham gia vào việc đưa ra quyết định về đời sống và sứ mệnh của giáo hội.

Phát biểu trước những người hành hương sau bài diễn văn trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng giai đoạn đầu tiên của Thượng Hội đồng, “Đối với một Giáo hội đồng nghị: Hiệp thông, tham dự, truyền giáo”, - Hiệp hành - đã khai mạc vào tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó, quá trình này đã tiếp tục tiến triển “trong các giáo hội cụ thể, với sự lắng nghe và phân biệt”.

Đức Thánh Cha lên tiếng tin tưởng rằng quyết định này sẽ “thúc đẩy sự hiểu biết về tính đồng nghị như một chiều kích cấu thành của giáo hội, và giúp mọi người sống trong hành trình của những anh chị em làm chứng cho niềm vui của Tin Mừng”.

Được chính thức khai mạc bởi Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 trong một Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Thượng Hội đồng, thường là một cuộc họp kéo dài một tháng của các giám mục tại Vatican, trong trường hợp này, đã được coi là một quá trình gồm nhiều giai đoạn bắt đầu với sự tham vấn địa phương được thực hiện giữa các mục tử và tín hữu trên khắp thế giới.

Giai đoạn cấp giáo phận kéo dài từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, và được thiết kế như một quá trình tham vấn diễn ra theo một số hướng dẫn nhất định do Thượng Hội đồng Giám mục ban hành. Giai đoạn thứ hai, cấp lục địa, bắt đầu vào tháng 9 và sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2023, khi các hội đồng giám mục lục địa sẽ điều phối và đánh giá kết quả của các cuộc tham vấn cấp giáo phận.

Đối với Hoa Kỳ, quốc gia không thuộc hội đồng giám mục lục địa, giai đoạn thứ hai đó sẽ bao gồm cuộc họp giữa các giám mục Hoa Kỳ và Canada.

Giai đoạn cuối cùng, phổ quát đã được thiết lập để kết thúc quá trình trong cuộc họp mặt từ ngày 4-29 tháng 10 năm sau tại Rome, nhưng với thông báo của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào Chúa Nhật, giai đoạn phổ quát đó hiện được kéo dài đến năm 2024.

Thượng Hội đồng Giám mục được Giáo hoàng Phaolô VI đưa ra trong Công đồng Vatican II vào năm 1965 như một nỗ lực nhằm mở rộng sự tham gia của các giám mục từ khắp nơi trên thế giới vào việc quản trị giáo hội.

Kể từ đó, các hội nghị thông thường đã diễn ra 3 đến 4 năm một lần tại Rome, tập hợp các vị mục tử trên thế giới để thảo luận về một chủ đề có liên quan cụ thể. Ngoài ra, các thượng hội đồng “bất thường” hoặc “đặc biệt” có thể được và cũng đã được gọi trước cuộc họp thông thường, khi một vị giáo hoàng xác định một chủ đề nào đó đáng được chú ý và thảo luận đặc biệt.

ĐTC Phanxicô đã kêu gọi năm Thượng Hội đồng cho đến nay. Đầu tiên là hai Thượng Hội đồng liên tiếp về Gia đình vào năm 2014 và 2015, tiếp theo là Thượng Hội đồng thông thường năm 2018 về Giới trẻ và Thượng Hội đồng đặc biệt năm 2019 về Amazon.

Tiến trình hiện tại đánh dấu Thượng Hội đồng thứ năm của ngài, thay vì tập trung trong thời gian kéo dài 3 tuần ở Rome, đang diễn ra trong khoảng thời gian 4 năm trên khắp giáo hội toàn cầu.

Ngoài ra, giáo hoàng cũng đã thúc giục các giáo phận và hội đồng giám mục địa phương khởi động các sáng kiến ​​tương tự ở cả quy mô địa phương, quốc gia và lục địa. Các giám mục của cả Đức và Ý hiện đang dày công nghiên cứu các quy trình thượng hội đồng của riêng họ, được đưa ra với yêu cầu và nguồn cảm hứng của Giáo hoàng.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau thông báo ngày 16 tháng 10 của Đức Thánh Cha, Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục của Vatican cho biết quyết định của Đức Thánh Cha về việc gia hạn Thượng Hội đồng Giám mục thêm một năm "xuất phát từ mong muốn rằng chủ đề của một giáo hội đồng nghị, vì bề rộng của nó và tầm quan trọng, có thể là chủ đề của sự phân biệt kéo dài không chỉ bởi các thành viên của hội đồng thượng nghị, mà còn bởi toàn thể hội thánh".

Nói rằng sự lựa chọn này phù hợp với tiến trình thượng hội đồng đang diễn ra, nhấn mạnh rằng thượng hội đồng “không phải là một sự kiện nhưng là một tiến trình trong đó toàn thể Dân Thiên Chúa được kêu gọi cùng nhau tiến tới điều mà Chúa Thánh Thần giúp giáo hội phân biệt là Ý muốn của Chúa cho hội thánh của Người”.

Gọi cuộc họp Thượng Hội đồng thông thường là “một cuộc hành trình trong cuộc hành trình”, tuyên bố cho biết phiên bản mở rộng sẽ nhằm mục đích “thúc đẩy sự phản ánh trưởng thành hơn cho lợi ích lớn hơn của giáo hội”.

Thượng Hội đồng Giám mục cho biết họ sẽ xác định rõ hơn các khía cạnh thực tế của các cuộc họp năm 2023 và 2024, và thời gian giữa các cuộc họp, trong những tuần tới, và sẽ truyền đạt thông tin “trong thời gian thích hợp”.

 

Elise Ann Allen
In ngày: 07/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print