Print  
Lịch sử 12,5 triệu người hành hương viếng thăm Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico
Bản tin ngày: 17/12/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

Các nhà chức trách đã xác nhận con số lịch sử là 12,5 triệu người hành hương đã viếng thăm Đức Mẹ Guadalupe tại đền thánh của Mẹ ở Thành phố Mexico trong những ngày gần đây.

Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 12, Ban Thư ký Chính quyền Thành phố Mexico cho biết thủ đô Mexico “đã tiếp nhận 12,5 triệu khách hành hương tại Vương cung thánh đường Guadalupe”. Cơ quan này cho biết con số này đã “phá kỷ lục về lượng khách thăm viếng”.

Vương cung Thánh đường Guadalupe là thánh địa kính Đức Mẹ được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới và thậm chí vượt xa số lượng khách hành hương đến Thành phố Vatican.

Theo truyền thống, hơn 10 triệu người hành hương bắt đầu đến thủ đô Mexico trong vài ngày đầu tháng 12 từ các vùng khác nhau của đất nước, trong nhiều trường hợp là đi bộ.

Khi đến đền thờ Đức Mẹ, những người mộ đạo chiêm ngưỡng và cầu nguyện trước hình ảnh đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên áo choàng của Thánh Juan Diego bản địa vào ngày 12 tháng 12 năm 1531.

Các cuộc hành hương lên đến đỉnh điểm vào đêm ngày 11 tháng 12, khi hàng trăm ngàn người lấp đầy vương cung thánh đường và giếng trời của thánh đường để hát bài “Las Mañanitas” cho Đức Trinh Nữ Guadalupe, một bài hát truyền thống của Mexico để mừng sinh nhật.

Nhiều người hành hương đến Vương cung Thánh đường Guadalupe đã qua đêm trong giếng trời.

Do đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và 2021, các cuộc hành hương đã bị đình chỉ và các tín hữu không được phép qua đêm bên ngoài nhà thờ.

Ban Thư ký Chính phủ Thành phố Mexico nhấn mạnh rằng những ngày hành hương diễn ra “trong hoà bình và không có bảng cân đối kế toán”, tức là không có thương tích hoặc sự cố.

Ban thư ký cho biết: “Điều quan trọng là phải làm nổi bật hành vi mẫu mực của giáo dân, những người đã được bảo vệ an toàn từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 12 thông qua Chiến dịch 'Chào mừng người hành hương đến Vương cung Thánh đường 2022' do Chính phủ Thành phố Mexico thực hiện.”

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Guadalupe

Đức Trinh Nữ Guadalupe đã hiện ra với Thánh Juan Diego người Aztec từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1531, và yêu cầu ngài thỉnh cầu vị giám mục đầu tiên của Mexico, Tu sĩ Dòng Phanxicô Juan de Zumárraga, để xây dựng một nhà thờ trên khu vực bằng phẳng dưới chân đồi Tepeyac.

Để chứng minh tính xác thực của cuộc hiện ra, Đức Trinh Nữ Maria đã bảo người bản địa này mang những bông hoa của một bụi hoa hồng xuất hiện một cách kỳ diệu trên Đồi Tepeyac khô cằn cho vị giám mục. Khi Thánh Juan Diego tặng hoa (được quấn trong chiếc áo choàng) cho vị giám mục, chiếc áo choàng tilma mà ngài mặc có in hình Đức Trinh Nữ Guadalupe, và vị giám mục đã cho phép xây dựng nhà thờ.

Hình ảnh Đức Trinh Nữ, với đầy đủ các biểu tượng mà người dân bản địa Mexico có thể đọc được, đã thúc đẩy việc truyền giáo ở Mexico, tạo điều kiện cho hàng triệu người theo đạo trong những năm tiếp theo.

Tấm áo choàng của Thánh Juan Diego với hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe không có dấu hiệu xuống cấp sau gần 500 năm và được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Guadalupe ở Thành phố Mexico.

Năm 1921, một nhân viên chính phủ, mở đầu cho một cuộc đàn áp quy mô lớn đối với nhà thờ Công giáo, đã cố gắng phá hủy bức ảnh bằng thuốc nổ được giấu trong một bông hoa đặt trên bàn thờ trước bức ảnh. Vụ nổ không gây thiệt hại cho bức ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ, và tấm kính bảo vệ bức ảnh của Đức Mẹ thậm chí không bị vỡ, mặc dù phần còn lại của nhà thờ đã bị hư hại nặng nề.

Cao Nguyên
https://www.catholicnewsagency.com/news/253087/historic-125-million-pilgrims-visit-our-lady-of-guadalupe-shrine-in-mexico
In ngày: 26/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print