Print  
Tình trạng sức khoẻ của Đức Bênêđictô XVI
Bản tin ngày: 29/12/2022   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Vatican cung cấp thông tin cập nhật: ‘Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời mời cầu nguyện cho ngài và đồng hành với ngài trong những giờ phút khó khăn này.’

THÀNH PHỐ VATICAN — Vào lúc 2:30 chiều, giờ Rôma, Thứ Năm, Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh, Ông Matteo Bruni, đã đưa ra tuyên bố sau đây để trả lời câu hỏi của các phóng viên về sức khoẻ của Đức Bênêđictô XVI:

“Đêm qua Giáo hoàng danh dự đã có thể nghỉ ngơi tốt. Ngài hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo, và hôm nay, mặc dù tình trạng của ngài vẫn còn nghiêm trọng, nhưng tình hình lúc này đã ổn định. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời mời cầu nguyện cho ngài và đồng hành với ngài trong những giờ phút khó khăn này.”

Các nguồn tin thân cận với Tu viện Mater Ecclesiae, nơi Đức Bênêđictô XVI sống, nói với tờ Register hôm thứ Năm rằng tình trạng của Đức Giáo hoàng Danh dự rất nghiêm trọng vào tối hôm qua và mọi người nhất trí rằng ngài có thể không sống được quá vài ngày, nhưng sức khoẻ của ngài đã ổn định qua đêm như tuyên bố của Vatican xác nhận.

Tuyên bố gần đây sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ về tình trạng của ngài [Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô] trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư: “Tôi muốn xin tất cả các bạn một lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô, người đang ủng hộ Giáo hội trong im lặng”, Đức Phanxicô nói. “Hãy nhớ đến ngài - ngài đang bị bệnh nặng - xin Chúa an ủi ngài và nâng đỡ ngài trong chứng tá tình yêu dành cho Giáo hội này, cho đến cùng.”

Vatican cho biết sau buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô đã đến thăm Đức Bênêđictô tại nơi cư trú của ngài trong Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican.

The Register đã liên lạc với thư ký riêng của Đức Bênêđictô, Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, để xin bình luận nhưng ngài chưa trả lời.

Trong những năm gần đây, Đức Bênêđictô XVI trở nên rất yếu ớt, bất động và không thể nói rõ ràng, nhưng Đức Tổng Giám mục Gänswein và nhiều vị khách đã làm chứng cho sự tỉnh táo và sức khoẻ tương đối tốt của ngài.

Đầu tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi Đức Giáo hoàng Danh dự khi nói rằng “tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng của ngài, sự đồng hành của ngài trong lời cầu nguyện cho toàn thể Giáo hội và cái nhìn chiêm niệm liên lỉ của ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao Giải thưởng Ratzinger cho nhà thần học Dòng Tên người Pháp Michel Fédou và giáo sư luật Do Thái Joseph Weiler. Đức Bênêđictô không có mặt tại buổi lễ nhưng đã tiếp những người đoạt giải tại tư gia của mình.

Mi Trầm
https://www.ncregister.com/blog/benedict-xvi-s-health-vatican-provides-update
In ngày: 23/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print