Print  
Năm Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu vừa khai mạc
Bản tin ngày: 12/01/2023   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Thánh Têrêsa thành Lisieux

UNESCO đang tôn vinh vị thánh Công giáo này, khi chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày phong thánh cho chị và 150 năm ngày sinh của chị.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Têrêsa Martin – Thánh Têrêsa thành Lisieux. Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873, chị trở thành một nữ tu Dòng Cát Minh và sống cho đến năm 24 tuổi trong tu viện Dòng Cát Minh ẩn kín ở Lisieux, Normandy thuộc Pháp.

Giáo hội Công giáo cũng đã tổ chức Năm Thánh để kỷ niệm ngày sinh của nhà thần bí người Pháp, tác giả và tiến sĩ hội thánh. Ngày 8 tháng 1 vừa qua, Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Lisieux và Alençon đã đồng loạt được mở, đánh dấu sự khởi đầu của Năm Mới. Giám mục của Bayeux và Lisieux, Habert, chủ trì buổi lễ. Vào buổi chiều, thánh lễ đầu tiên dành cho khách hành hương được cử hành.

Cha Thierry Hénault-Morel, giám đốc của Đền thờ Alençon (quê hương của Thérèse), giải thích rằng “cứ hai năm một lần, UNESCO lại vinh danh những nhân vật, theo cách riêng của họ, đã làm việc và tiếp tục làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, quảng bá về phụ nữ, văn hoá, khoa học và xây dựng hoà bình”.

UNESCO cũng hy vọng sự tôn vinh này mang lại tầm nhìn và công lý lớn hơn cho những người phụ nữ đã thúc đẩy các giá trị hoà bình thông qua hành động và việc làm của họ.

Với danh tiếng của Thérèse de Lisieux trong cộng đồng Công giáo (thành phố Lisieux là nơi hành hương thứ hai ở Pháp sau Lộ Đức), lễ kỷ niệm sinh nhật của chị có thể là cơ hội để nêu bật vai trò quan trọng của phụ nữ trong xã hội. Nó cũng củng cố sự nhấn mạnh của UNESCO về tầm quan trọng của văn hoá trong việc thúc đẩy các giá trị phổ quát và như một phương tiện đối thoại liên tôn. Các tác phẩm được xuất bản sau khi vị Thánh Carmelite, nhà thần bí và tiến sĩ hội thánh được coi là quan trọng như tác phẩm của các nhà văn Pháp khác của thế kỷ 19, bao gồm Émile Zola và Guy de Maupassant.

Là một phụ nữ có đức tính anh hùng, Thánh Thérèse sống trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp. Và mặc dù sơ vào Dòng Cát Minh năm 1888 khi mới 15 tuổi (và qua đời năm 1897, chỉ 9 năm sau khi trở thành nữ tu), “các tác phẩm của sơ cho thấy một chủ nghĩa nhân bản toàn diện ủng hộ tình đoàn kết, công lý và hoà bình giữa các dân tộc, trong việc phục vụ lời kêu gọi tình yêu phổ quát”, thông cáo báo chí của UNESCO viết.

Việc xuất bản ấn bản phê bình các tác phẩm của chị đã được Học viện Pháp (Académie Française) vinh danh vào năm 1989 với giải Grand Prix du Cardinal Grente.

 

Mi Trầm
https://aleteia.org/2023/01/11/the-jubilee-year-of-therese-of-lisieux-has-just-begun/
In ngày: 20/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print