Print  
Tang lễ của ĐHY George Pell được cử hành vào Thứ Bảy tại Rome
Bản tin ngày: 12/01/2023   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
ĐHY Pell trong lễ tang Đức cố Giáo hoàng Benedict XVI

ROME – Thánh lễ An táng cố Hồng y người Úc George Pell, người đột ngột qua đời hôm thứ Ba sau khi bị biến chứng sau một ca phẫu thuật thông thường, sẽ được cử hành vào thứ Bảy tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Tang lễ sẽ được cử hành lúc 11:30 sáng thứ Bảy tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, theo một tuyên bố từ văn phòng phụng vụ của Vatican. Pell được Đức Hồng y người Armenia Gregorio Pietro Agagianian, một trong những nhân vật chính của Công đồng Vatican II (1962-65) truyền chức linh mục tại Đền thờ Thánh Phêrô vào năm 1966.

Đức Hồng y Pell qua đời vào cuối ngày thứ Ba do những biến chứng sau cuộc phẫu thuật hông thường lệ tại bệnh viện Salvator Mundi ở Rôma, hưởng thọ 81 tuổi.

Cái chết của ngài xảy ra ngay sau sự ra đi của Giáo hoàng Benedict XVI đã nghỉ hưu, người qua đời vào ngày 31 tháng 12 và tang lễ của người mà ĐHY Pell đã tham dự vào ngày 5 tháng 1.

Thông báo của Vatican xác nhận rằng Thánh lễ sẽ được cử hành bởi Niên trưởng Hồng y đoàn, hiện là Hồng y người Ý Giovanni Battista Re, với Đức Thánh Cha đến sau cùng để ban phép lành cuối cùng và tuyên dương cho người quá cố.

Sau tang lễ ở Rome, thi thể của Đức Hồng y Pell sẽ được đưa trở lại Úc, nơi thi hài sẽ được chôn cất tại Nhà thờ Chính toà Thánh Mary ở Sydney, nơi Đức Hồng y Pell đã phục vụ với tư cách là tổng giám mục trong 13 năm trước khi chuyển đến Vatican vào năm 2014 với tư cách là người đứng đầu Bộ Kinh tế.

Từ lâu là một trong những vị giám chức có ảnh hưởng nhất của Giáo hội Công giáo, Đức Hồng y Pell đã đóng một vai trò quan trọng trong cả các công việc của giáo hội địa phương ở Úc, từng là lãnh đạo của khối bảo thủ của Giáo hội Úc và ở Vatican.

Là một linh mục từ Giáo phận Ballarat xa xôi, ĐHY Pell được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá cho Melbourne năm 1987 và làm tổng giám mục năm 1996. Ngài cũng được bổ nhiệm làm thành viên của một số bộ của Vatican, được bổ nhiệm làm tổng giám mục Sydney năm 2001 và được tấn phong hồng y bởi Giáo hoàng John Paul II vào năm 2003.

Năm 2013, ngài được bổ nhiệm vào Hội đồng Hồng y Cố vấn của Giáo hoàng Francis và năm 2014 được đưa đến Vatican để lãnh đạo các cải cách tài chính của giáo hoàng với tư cách là người đứng đầu Bộ Kinh tế.

Ngài từ chức vào năm 2017 khi bị chính quyền Úc buộc tội lạm dụng tình dục hai cậu bé vị thành niên khi còn là Tổng Giám mục Melbourne năm 1996. Đức Hồng y Pell quay trở lại Úc để đối mặt với các cáo buộc và mặc dù liên tục khẳng định mình vô tội, nhưng đã bị nhất trí kết án trong phiên tòa thứ hai, sau khi phiên tòa đầu tiên kết thúc với bồi thẩm đoàn bị treo án. Ngài bị kết án sáu năm tù và ở tù hơn 400 ngày trong sự cô lập trước khi cuối cùng ngài được Tòa án tối cao của Úc tuyên bố trắng án vào tháng 4 năm 2020.

Trong một bức điện tín sau cái chết của ĐHY Pell, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhớ đến Pell như một “đầy tớ trung thành, người đã không nao núng, kiên trì theo Chúa của mình ngay cả trong giờ phút thử thách”.

Kể từ khi ngài qua đời, người ta đã xác nhận rằng Pell là tác giả của một bức thư bí mật trong mật nghị tiếp theo được lưu hành vào năm ngoái, trong đó triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô được mô tả là một “thảm hoạ”, và bài luận công khai cuối cùng do ĐHY Pell viết là trên Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về tính đồng nghị, mà ngài mô tả là “cơn ác mộng độc hại”.
 

Cao Nguyên
https://cruxnow.com/vatican/2023/01/funeral-for-cardinal-george-pell-set-for-saturday-in-rome
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print