Print  
Tại sao Thánh Bonaventura được mệnh danh là “Bác sĩ thiên thần”
Bản tin ngày: 14/07/2023   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Thánh Bonaventura

Thánh Bonaventura được mệnh danh là “Tiến sĩ Thiên thần” vì trí thông minh xuất chúng, sánh ngang với thánh Tôma Aquinô. Trong khi một số vị thánh được gọi là “Tiến sĩ của Giáo hội”, thì Thánh Bonaventura đã được gọi là “Tiến sĩ Thiên thần”.

Tại sao vậy?

Trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vào ngày 17 tháng 3 năm 2010, ngài đã đưa ra một số lý do tại sao Thánh Bonaventura được gọi là “Tiến sĩ Thiên thần”.

Trước hết, ĐTC giải thích nguồn gốc của từ “seraphic”.

Thánh Bonaventura giải thích mệnh lệnh của các thiên thần như các bước trên con đường của con người đến với Thiên Chúa. Vì vậy, chúng có thể đại diện cho cuộc hành trình của con người, sự đi lên hướng tới sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đối với Thánh Bonaventura thì không còn nghi ngờ gì nữa: Thánh Phanxicô Assisi thuộc Dòng Seraphic, Dòng tối cao, ca đoàn Seraphim, tức là ngài là ngọn lửa tình yêu thuần khiết.

Trong nhiều tác phẩm của Thánh Bonaventura, ngài nhấn mạnh đến tình yêu Thiên Chúa, và viết một lời cầu nguyện sau khi rước lễ làm nổi bật quan niệm đó.

Thứ hai, Thánh Bonaventura được biết đến như một “tiến sĩ” vì trí thông minh phi thường của ngài, mà Đức Bênêđictô XVI cho là ngang hàng với Thánh Tôma Aquinô.

Ngài là một nhà thần học lỗi lạc xứng đáng được đặt bên cạnh một nhà tư tưởng vĩ đại khác, một người cùng thời với ngài, Thánh Tôma Aquinô. Cả hai đều nghiên cứu kỹ lưỡng các mầu nhiệm Mặc khải, tận dụng tối đa các nguồn lực của lý trí con người, trong cuộc đối thoại hiệu quả giữa đức tin và lý trí vốn là nét đặc trưng của thời Trung Cổ Kitô giáo, khiến thời kỳ này trở thành thời kỳ của sức sống trí tuệ cao cả, cũng như của đức tin và sự đổi mới của Giáo hội. mà thường không được nhấn mạnh đầy đủ. Những điểm tương đồng khác liên kết họ với nhau: Cả Bonaventura, tu sĩ Phanxicô và Tôma, tu sĩ Đa Minh, đều thuộc Dòng Hành khất, với sự tươi mới về thiêng liêng, như tôi đã đề cập trong các bài Giáo lý trước, đã đổi mới toàn thể Giáo hội vào thế kỷ 13 và thu hút nhiều tín đồ.

Tấm gương và các bài viết của Thánh Bonaventura đã mang lại cho ngài danh hiệu “Bác sĩ Thiên thần”.
 

Philip Kosloski
https://aleteia.org/2023/07/14/why-st-bonaventure-was-named-the-seraphic-doctor/
In ngày: 08/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print