|
Gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị do Bộ
Phong Thánh tổ chức về chủ đề “Chiều kích cộng đoàn của sự thánh thiện”,
vào sáng thứ Năm ngày 16/11/2023, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về ba khía
cạnh của sự thánh thiện trong cộng đoàn: sự thánh thiện hiệp nhất, sự
thánh thiện trong gia đình và sự thánh thiện tử đạo. Đức Thánh Cha nói
rằng ngày nay cũng có nhiều vị tử đạo và ngài đặc biệt đề cao sự tử đạo
liên tục của Asia Bibi, một phụ nữ Pakistan bị bách hại vì đức tin.
Nên thánh - ơn gọi của mọi người
Trong
bài diễn văn, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ơn gọi nên thánh là
ơn gọi phổ quát, điều đã được Công đồng Vatican II nói đến trong Hiến
chế Lumen Gentium (Ánh sáng Muôn dân). Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý
rằng Giáo hội có các chân phước và các vị thánh thuộc mọi thành phần Dân
Chúa (Gaudete et Exsultate số 6), gần gũi với chúng ta như những vị
thánh “ở bên cạnh” (số 7), sống đức ái hoàn hảo trong những điều bé nhỏ
của đời sống hằng ngày.
Sự thánh thiện hiệp nhất
Giải
thích về sự thánh thiện hiệp nhất, Đức Thánh Cha nói rằng tất cả chúng
ta được kêu gọi nên thánh trước hết trong đức ái, là ơn Chúa Thánh Thần,
Đấng hiệp nhất trong Chúa Kitô và với anh em. Do đó, ơn gọi nên thánh
không chỉ của cá nhân mà cũng của cộng đoàn. Khi Thiên Chúa gọi một
người, luôn là vì thiện ích của tất cả.
Đức Thánh Cha nói thêm
rằng “Sự thánh thiện hiệp nhất và nhờ lòng bác ái của các thánh, chúng
ta có thể biết được mầu nhiệm Thiên Chúa Đấng ‘hiệp nhất […] với mọi
người’ (Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, 22) ôm lấy toàn thể nhân loại
trong lòng thương xót của Người, để tất cả có thể nên một (xem Ga
17,22). Thế giới của chúng ta rất cần tìm lại sự hiệp nhất và bình an
trong vòng tay này!”
Sự thánh thiện của gia đình
Điểm
thứ hai: Sự thánh thiện của gia đình. Điều này rực sáng nhất trong gia
đình Thánh Gia Nazareth. Các đôi vợ chồng thánh thiện, trong đó mỗi
người là khí cụ nên thánh cho người khác. Đức Thánh Cha nhắc đến hai
Thánh Luigi và Zelia Martin, thân sinh của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu;
hai Chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi,... Ngài nói: “Sự
thánh thiện của các đôi vợ chồng, ngoài việc là sự thánh thiện của hai
người riêng biệt, còn là sự thánh thiện chung của đời sống hôn nhân:
nhân rộng những ơn cá nhân mà họ chia sẻ với nhau.”
Sự thánh thiện tử đạo
Và
cuối cùng, sự thánh thiện của các vị tử đạo. Đức Thánh Cha nhận định
đây là một mẫu gương mạnh mẽ mà Giáo hội có rất nhiều trong suốt dòng
lịch sử của mình. Đặc biệt thường có “cả cộng đoàn sống Tin Mừng cách
anh hùng và hiến dâng mạng sống của mọi thành viên cho Thiên Chúa”.
Đức
Thánh Cha nói rằng Giáo hội không bao giờ thiếu các vị tử đạo, ngay cả
ngày nay. Ngài đặc biệt nhắc đến bà Asia Bibi, một phụ nữ nông dân Công
giáo Pakistan đã bị giam cầm chín năm, bao gồm cả án tử hình vì bị vu
cáo tội báng bổ, cho đến khi được tuyên trắng án. Đức Thánh Cha gọi cuộc
đời bà là một cuộc tử đạo liên tục. (CSR_4600_2023)
|