Print  
Đại biểu giáo dân GP. Xuân Lộc - Tổ 2
Bản tin ngày: 22/11/2010   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Cha,

Kính thưa quý Đại Biểu,

Hưởng ứng lời mời gọi của HĐGMVN, đại diện cho các giới: Cao niên, Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, GLV (Thiếu Nhi) Giáo phận Xuân Lộc, chúng con xin kính chào Đại Hội và mạn phép tham gia góp ý như sau:

Trước hết, chúng con hoàn toàn nhất trí với tham luận của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ, đại diện Linh mục đoàn Giáo phận Xuân Lộc về Nền tảng Thần học trong Phần I.

Thứ đến, chúng con thống nhất với quan điểm góp ý của 2 đại biểu Xuân Lộc về mầu nhiệm và sứ vụ đã gởi lên đại hội.

Giờ đây, chúng con xin phép góp ý phần II mục B về Hiệp Thông, cụ thể là đề nghị mục vụ 3 và  4.

III. ĐỀ NGHỊ MỤC VỤ 3: PHÁT HUY SỰ HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

1. Có hai bí tích người tín hữu năng lãnh nhận nhất, đó là Bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà Giải. Thế nhưng, câu mở đầu của số 1 phần định hướng chỉ nêu: “Cắm rễ sâu trong Bí tích Rửa Tội, được củng cố nhờ Bí tích Thêm Sức, và được thường xuyên nuôi dưỡng nhờ Bí tích Thánh Thể”. Chúng con e như thế chưa đủ, nên xin đề nghị thêm vào: “Và được thanh luyện nhờ Bí tích Hoà Giải”.

2. Vì đã xác định gia đình là nền tảng cho các hướng đi mục vụ nên trong số 2 phần ưu tiên mục vụ, chúng con đề nghị ưu tiên trước hết phải là: a. Xây dựng mô hình “Giáo Hội tại gia” và mô hình “Giáo Hội tham gia” tại các gia đình, giáo xứ cũng như Giáo phận. Như thế, mục a và b trong tài liệu sẽ chuyển thành mục b và c.

3. Nói về kế hoạch thực hiện, TLLV trình bày 3 cấp: giáo xứ, giáo phận và quốc gia. Chúng con đề nghị thêm cấp gia đình ở mục a. như sau:

a. Cấp gia đình. Học tập và sống theo mô hình “Giáo Hội tại gia”. Củng cố và thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình, xây dựng nền văn minh sự sống và tình thương, thực hiện đầy đủ và sinh động giờ kinh gia đình.

b. Cấp giáo xứ. Chúng con nhất trí với TLLV ghi là hoàn chỉnh cơ cấu Hội đồng Giáo xứ và kiến nghị thêm 3 ý được lồng vào như sau:

- Xây dựng giáo xứ theo mô hình “Giáo Hội tham gia”.

- Hoàn chỉnh cơ cấu HĐGX…

- Tái lập các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành và khuyến khích mọi người tham gia.

- Hỗ trợ các gia đình học tập và sống theo mô hình “Giáo Hội tại gia”.

c. Cấp giáo phận. Chúng con đề nghị thêm 2 ý:

- Cổ võ tình hiệp thông giáo phận giữa giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.

- Hình thành tổ chức và sinh hoạt bác ái, văn hoá.

d. Cấp quốc gia. Chúng con đề nghị điều chỉnh 3 ý sau:

- Thay vì nói: “Các giáo phận hãy hỗ trợ nhau về nhân lực cũng như tài chánh, nếu có thể”, xin đề nghị đổi là: “Các giáo phận sống tình hiệp thông, nhất là từng giáo tỉnh, biết hỗ trợ nhau về nhân lực cũng như tài chánh”. Kiểu nói này tích cực hơn và cũng sát với hướng đi của Đại hội hơn.

- Dùng kiểu nói: “Các Ủy ban của Hội Đồng Giám Mục” thay cho: “Các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN”, sẽ diễn tả được tính độc lập, không phải lệ thuộc của các Uỷ ban.

- TLLV viết: “HĐGMVN cần đặt một phát ngôn viên chính thức”, xin góp ý đổi là: “Kiến nghị HĐGMVN đặt một phát ngôn viên chính thức”.

IV. ĐỀ NGHỊ MỤC VỤ IV: ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

1. Trong mục a. số 2 khi nói về Ưu tiên mục vụ, TLLV viết rằng: “Thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự cộng tác giữa giáo sĩ, tu sĩ và linh mục”. Chúng con thấy thiếu phía giáo dân, nên đề nghị thay đổi: “Thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự cộng tác giữa giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ”.

2. Trong số 3: Kế hoạch thực hiện, chúng con xin đề nghị thêm một mục a. về gia đình và sắp xếp lại như sau:

a. Các gia đình hợp tác chặt chẽ với trường học và giáo xứ để chăm lo đời sống văn hóa, đức tin cho con cháu. Cha mẹ cũng phải dành thời gian tham dự thánh lễ, lãnh nhận bí tích, thăng tiến đời sống nhân bản, đời sống đức tin nơi bản thân mình để thông truyền cho con cháu.

b. Mục a. trong TLLV xinđổi thành mục b. Thay cho câu: “Các giáo xứ đầu tư cho việc dạy giáo lý như ưu tiên hàng đầu”, chúng con đề nghị đổi là: “Các giáo xứ ưu tiên đầu tư cho công cuộc huấn giáo nhất là việc dạy giáo lý cho thiếu nhi, giới trẻ và dự tòng”.

c. Giữ nguyên mục c. trong TLLV.

d. Việc thiết lập các Học viện Thần học là cần thiết. Tuy nhiên, chúng con trộm nghĩ điều cần hơn cho hôm nay là việc đào tạo linh mục tương lai:

- Chúng con vui mừng khi thấy các ĐGM khuyến khích và tạo điều kiện cho các ĐCV được nâng cấp năng lực đào tạo và giảng dạy, nâng cao đời sống đạo đức và trình độ ngoại ngữ của các chủng sinh. Với cách làm này, hy vọng trình độ ở các ĐCV của Giáo hội Việt Nam sẽ sớm được nâng ngang tầm với nước ngoài, sớm dẫn đến trưởng thành, rồi độc lập…, Hình như hiện nay đã có mấy Học viện Thần học của các Dòng. Đề nghị các Học viện này củng cố đội ngũ nhân sự và mở rộng chiêu sinh cả giáo dân.

- Chúng con kiến nghị HĐGMVN cho tiến hành xây dựng Học viện Giáo lý càng sớm càng tốt, vì vấn đề giáo lý luôn cần thiết mọi thời, mọi nơi…

e. Cùng với nỗ lực nội bộ, chúng con kiến nghị HĐGMVN, bằng tất cả khả năng, can thiệp với những người có trách nhiệm về nền giáo dục quốc gia:

- Sửa đổi cơ chế giáo dục, cụ thể xoá bỏ việc học thêm, một việc làm vô tình tạo ra những tiêu cực, phản giáo dục, làm xáo trộn giờ giấc sinh hoạt gia đình và giáo xứ, khiến cuộc sống nhiều gia đình bị đảo lộn, và các giờ kinh lễ, giáo lý của các thiếu nhi bị ảnh hưởng tai hại…

- Đẩy mạnh việc giáo dục nhân bản trong các trường học, nếu không, sẽ không có những học viên có nền đạo đức căn bản, chân chính xây dựng Tổ quốc và Giáo Hội. 

Trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Đại Biểu,

Một vài góp ý hết sức chân thành và khiêm tốn chúng con xin mạo muội kính trình để Đại Hội tiện bề tham khảo. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và chúc lành cho Đại Hội được thành công tốt đẹp.

Chúng con trân trọng kính chào và cám ơn. 

daihoidanchua.net
In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print