Print  
Nuôi dạy con bằng gương sáng
Bản tin ngày: 27/06/2011   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Nuôi dạy con cái không bao giờ là một việc dễ dàng, nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà tất cả các bậc cha mẹ cần ghi nhớ: con cái yêu thương và kính trọng họ hơn bất cứ ai khác. Con cái là món quà từ thiên đàng, nhưng chúng còn là một tác phẩm đang trong tiến trình hoàn thiện. Và công việc của bạn chính là giúp chúng trở thành một người trưởng thành, có trách nhiệm và biết yêu thương.

Tình yêu và lòng kính trọng mà con cái dành cho bạn là bẩm sinh, nhưng nó thay đổi. Nó tăng hoặc giảm từng ngày tuỳ thuộc cách bạn tương tác với trẻ, vì thế, đừng phản bội lại niềm tin của trẻ. Hãy là một mẫu gương mà trẻ hãnh diện noi theo.

Nếu bạn muốn con cái mình thân thiện và thật lòng quan tâm đến người khác, chính bạn hãy là người như thế. Nếu bạn muốn con cái mình không ích kỷ, hãy là một người không ích kỷ. Nếu bạn muốn con cái mình thành thật, hãy thành thật. Nếu bạn muốn con cái mình lạc quan và luôn hướng đến việc giải quyết khó khăn, hãy để chúng nhìn thấy cách bạn đối mặt với những thách thức và thất vọng trong cuộc sống một cách thật tích cực. Nếu bạn muốn con cái mình yêu thương, kính trọng và có mối liên hệ thân thiết với Chúa, chính bạn hãy cho chúng thấy bằng cách tham dự thánh lễ, dành thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và áp dụng Lời Chúa dạy vào cuộc sống thường ngày. Nếu bạn muốn con cái có một tấm lòng biết ơn, hãy tạ ơn và ca ngợi Chúa về lòng nhân từ của Ngài.

Nếu bạn xây dựng một gương sáng cho con trẻ trong suốt những năm hình thành nhân cách của chúng, mối dây liên kết yêu thương và kính trọng không bao giờ đứt, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra với bạn hoặc với trẻ. Chúng cũng sẽ trở thành những người trưởng thành mà Chúa và bạn sẽ phải hãnh diện. Và rồi một khi bạn về bên Chúa, bạn sẽ nghe Chúa nói: Giỏi lắm, hỡi những bậc cha mẹ tài giỏi và trung thành! (Mt 25,21).
 
Nghi Ân dịch
In ngày: 29/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print