Print  
Philippines: Các giám mục chống lại đạo luật về sức khoẻ sinh sản
Bản tin ngày: 08/09/2011   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Tăng cường chiến dịch vận động người Công giáo

TTCG (Rôma, 8-9-2011, Zenit,org) - Các Giám mục Công giáo Philippines tái khẳng định lập trường phản đối của mình đối với dự luật gây tranh cãi liên quan đến “sức khoẻ sinh sản” (Reproductive Health, RH Bill), mà chính phủ Aquino đang cố gắng ép buộc Quốc hội thông qua vào tháng này.

Đạo luật này đã bị Giáo hội Công giáo phản đối từ bao năm nay, và sự chống đối này vẫn gia tăng liên tục trong suốt mùa hè - một bức điện do Hãng Thông tấn Giáo Hội châu Á (EDA) của Hội Thừa sai Paris tường thuật.

Chúng ta có thể đọc thấy trong bức điện tín các giám mục trách cứ chính quyền Aquino sử dụng công quỹ để bắt buộc tất cả các biện pháp ngừa thai, dạy giới tính trong các trường học, và nhất là cho phép phá thai, mà hiện nay vẫn luôn bị Hiến pháp Philippines  ngăn cấm”.

Sau ngày có một loạt những cuộc biểu tình, đã có các chiến dịch vận động và tranh luận giữa các giám mục với các đại biểu quốc hội ủng hộ đạo luật, và trước ngày bắt đầu lại các cuộc bàn cãi của Quốc hội, Đức TGM Jose Palma, Tổng Giáo phận Cebu, đã tái khẳng định rằng lập trường của Gáo Hội chống lại RH Bill là “không thể thương thuyết được”.

Đức TGM đã bày tỏ lập trường của mình nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu tại Cebu mà theo truyền thống vẫn được tổ chức vào Chúa Nhật trước lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8-9.
G.B. Lưu Văn Lộc
In ngày: 28/03/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print