Hạnh phúc không phải là một mục tiêu... Đó là sản phẩm của một cuộc sống tươi đẹp.

Eleanor Roosevelt
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Bác Ái - Xã Hội
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Kết hợp giáo dục tính dục trong việc phòng chống HIV/AIDS

TP. HỒ CHÍ MINH - Phối hợp với Câu Lạc Bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, Uỷ ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam đã tổ chức Khoá Huấn luyện Nâng cao Năng lực Ứng phó Đại dịch HIV và Trau dồi Kiến thức Tính dục học Ứng dụng, tại số 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, trong 3 ngày, từ sáng hôm nay (28-7) cho đến chiều ngày 30-7-2008, với mục đích giúp các tu sĩ hiểu biết sâu hơn về tính dục học để phòng chống đại dịch HIV/AIDS.

Hơn 150 học viên, hầu hết là các tu sĩ, của hơn 30 dòng tu nam nữ trong nước, đa số ở miền Nam, một số ít ở miền Trung, một số đại diện của một vài dòng ở miền Bắc (như Mến Thánh Giá Hà Nội, Hưng Hoá, Tu hội Truyền Tin Hà Nội, một vài ứng sinh giáo phận Bùi Chu), và một số linh mục và giáo dân đã tham gia khoá học này.

Trong lời phát biểu khai mạc, Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký UBBAXH, thay mặt Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh của Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Uỷ Ban, gửi lời chào mừng đến Quý khách, Quý giảng viên và toàn thể tham dự viên. 

Nội dung khoá học khá phong phú, gồm 24 tiết lý thuyết và thực hành, có sự kết hợp giữa 3 yếu tố: kiến thức về y học, tâm lý và tâm linh, có liên quan đến HIV. Các giảng viên tham gia thuyết trình gồm:

 - Nhóm bác sĩ Bùi Duy Luật, Nguyễn Đăng Phấn, Đinh Viết Dự, Nguyễn Phúc Quang Điền, Nguyễn Thị Mỹ Xuân cung cấp cho học viên những kiến thức về HIV, về cách điều trị và săn sóc người có H, về nạn kỳ thị và phân biệt đối xử với người có H…

- Nhóm bác sĩ Nguyễn Lan Hải, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tâm giới thiệu một số kiến thức về Tính dục học Ứng dụng để phòng chống HIV/AIDS, với loạt bài Tình dục và Giao ước; Sống thử: được và mất; Bảo vệ phụ nữ trước hiểm hoạ HIV/AIDS. Đặc biệt, với đề tài Phương pháp ABC Ứng phó trước Đại dịch HIV/AIDS, bác sĩ Lan Hải giới thiệu ý nghĩa của chữ "C" mới là Clearness in love, có nghĩa là trong sáng trong tình yêu trước hôn nhân, để mời các học viên cùng suy nghĩ về vấn đề này. Nếu cảm nghiệm được Thiên Chúa là nguồn của tình yêu, và càng dấn thân vào tình yêu trong sáng, cao thượng với con người bao nhiêu, chúng ta càng có kinh nghiệm để giúp cho mọi người, nhất là cho các bạn trẻ thời nay ngăn ngừa được thảm hoạ HIV/AIDS. 

Chữ “C” như người ta thường hiểu viết tắt cho từ Condom là việc sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách. Tuy nhiên, từ 26 năm qua, việc sử dụng bao cao su cũng chẳng mang lại kết quả bao nhiêu. Và riêng tại Việt Nam, số người nhiễm HIV mới vẫn tăng từng ngày do những lạm dụng tình dục và những quan hệ phóng túng trong lĩnh vực này. Khoá học muốn giới thiệu ý nghĩa của chữ "C" mới là vì vậy.

- Nhóm các linh mục Phương Đình Toại, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Uy, Nguyễn Ngọc Sơn và nhiều chuyên viên khác sẽ giúp đỡ các tham dự viên về vấn đề mục vụ luân lý liên quan tới những vấn đề HIV và giới tính.

Ngoài ra, để tăng cường kiến thức về mục vụ ứng phó với HIV/AIDS, Ban Tổ Chức còn cung cấp cho các tham dự viên tập giáo trình khá đầy đủ và rất cần thiết về HIV/AIDS của Đức ông Robert J. Vitillo, Cố vấn đặc biệt về HIV/AIDS cho Caritas Internationalis kiêm Chủ tịch Mạng Liên kết Phòng chống HIV/AIDS Công giáo (Catholic HIV/AIDS Network).

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết sở dĩ nối kết việc phòng chống HIV/AIDS với tính dục là vì trong giai đoạn đầu, từ 1990-2000, đa số những người nhiễm HIV nằm trong thành phần những người tiêm chích ma tuý (hiện nay có 200.000 người), nhưng trong những năm gần đây, từ năm 2001 trở đi, đa số những người nhiễm HIV mới lại là những người có quan hệ tình dục với gái mại dâm (100.000 người), với những người đồng tính luyến ái (80.000 người), những di dân (4 triệu người di dân xa) làm việc trong những khu công nghiệp, những sinh viên học sinh sống trong các ký túc xá có những quan hệ tình dục không lành mạnh hoặc sống thử trước hôn nhân.

Tính đến ngày 31-8-2007, Việt Nam có 132.628 người nhiễm HIV, 26.828 người ở giai đoạn AIDS và 15.007 người đã chết. Theo số liệu phỏng đoán của Bộ Y tế, từ tháng 1-2006 đến 8-2007, số bệnh nhân nhiễm HIV lên tới hơn 300.000, và mỗi ngày có hơn 100 người nhiễm mới và 40 người chết vì AIDS, cao hơn cả số người chết vì tai nạn giao thông.

Được biết, sắp tới Uỷ Ban sẽ tổ chức các khoá học như thế này cho một số giáo phận tại miền Bắc.

BBT
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Kết hợp giáo dục tính dục trong việc phòng chống HIV/AIDS

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@