Hãy tạo hạnh phúc cho những ai ở gần, rồi người ở xa sẽ tìm đến.

Nikolaus Lenus
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Bác Ái - Xã Hội
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Nhóm Phòng chống HIV của TGP. Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động mới dưới sự bảo trợ của Caritas Việt Nam

Hà Nội − Sáng ngày 22-11-2008, Nhóm Phòng chống HIV/AIDS của TGP. Hà Nội (khoảng 40 người) đã có buổi họp mặt tại Toà TGM. Hà Nội để cùng nhau nhìn lại và đánh giá hoạt động của Nhóm sau 1 năm tham gia vào lĩnh vực này.

Ngoài sự hiện diện của các thành viên trong nhóm thuộc Dòng MTG Hà Nội, cộng đoàn Tiểu Muội, cộng đoàn Điểm Tim, cộng đoàn Truyền Tin, cộng đoàn Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, một số tình nguyện viên (TNV) và người có H, còn có sự hiện diện của Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký UBBAXH/HĐGMVN, Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng, linh hướng của nhóm, Lm. P.X. Nguyễn Kim Phùng, DCCT, đang phục vụ tại Giáo xứ Thái Hà.

Bên cạnh việc đánh giá nhận định hoạt động của Nhóm trong năm 2008, Nhóm cũng định hướng và triển khai kế hoạch hoạt động cho dự án năm 2009, mà bắt đầu từ ngày 22-11 năm nay, Nhóm Phòng chống HIV tại TGP. Hà Nội sẽ chính thức hoạt động dưới sự bảo trợ của Caritas Việt Nam. Theo đó, mục tiêu mà nhóm đặt ra là tiếp tục giúp giảm thiểu sự kỳ thị, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, mở rộng địa bàn hoạt động ra khỏi phạm vi 4 quận của TP. Hà Nội, như Nhóm đã làm từ trước đến nay.

Theo Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Chương trình Phòng chống HIV/AIDS dành riêng cho TGP. Hà Nội đã được đặt ra từ tháng 6-2008, ngay sau khi đoàn Việt Nam (gồm Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Lm. G.B. Phương Đình Toại, Sr. Maria Nguyễn Thị Hiền) tham dự Hội nghị CHAN (Catholic HIV/AIDS Network) tại Thuỵ Sĩ. Cha cũng hy vọng rằng với chương trình hoạt động mới này, TGP. Hà Nội sẽ trở thành một cái nôi, một đầu tàu cho lĩnh vực này tại Giáo tỉnh Hà Nội, nhất là tại các giáo phận có số bệnh nhân cao.

Nhân dịp này, Cha đã giới thiệu sơ qua về Caritas Việt Nam trong cái nhìn mới theo Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu của Đức Beneđictô XVI. Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Chấn Hưng cũng trình bày cho các tham dự viên về mẫu thức tiến hành công tác bác ái xã hội theo Thông điệp nói trên, mà Hội nghị Cor Unum vào tháng 3-2008 đã nhấn mạnh.

Khai mạc chương trình làm việc mới này, Chị Consolata Bùi Thị Bông tiếp tục được bầu làm trưởng ban điều phối; Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn đã thay mặt Caritas Việt Nam trao huy hiệu phòng chống AIDS cho chị tại buổi họp. Nhóm cũng đã thiết lập được văn phòng làm việc (do Dòng MTG Hà Nội cho mượn), sẽ được Caritas Việt Nam hỗ trợ đầy đủ tiện nghi, với 2 nhân viên thường trực là Chị Vũ Thị Sáng, Dòng MTG Hà Nội, và Chị Maria Đỗ Thị Thuý, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế; nếu có điều kiện, nhóm cũng sẽ lập một văn phòng tư vấn cho bệnh nhân HIV/AIDS tại đây. Văn phòng ở Hà Nội này là nơi quy tụ của Nhóm và là nơi điều phối hoạt động cho các giáo phận khác ở miền Bắc.

Được biết, Dự án HIV tại Hà Nội được Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt quan tâm và muốn triển khai từ trước. Vào giữa tháng 3-2007, Chị Consolata Bùi Thị Bông, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, có cơ hội được gặp Đức TGM Hà Nội để bàn việc triển khai hoạt động HIV tại Hà Nội. Ngài phấn khởi và muốn giao công việc khởi sự này qua chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế. Chị Bông cũng đã gặp Linh mục Tôma Nguyễn Xuân Thuỷ, Trưởng Ban Bác ái Xã hội của Giáo phận, để bàn kế hoạch hoạt động. Ngày 2-5-2007, Chị Maria Nguyễn Thị Hiền, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, được giao nhiệm vụ liên lạc để khởi sự hoạt động HIV tại đây.

Vào tháng 6-2007, một cuộc tập huấn dành riêng cho tu sĩ về kiến thức HIV đã được tổ chức tại Hà Nội do Lm. G.B. Phương Đình Toại, Điều phối Chương trình Phòng chống HIV/AIDS của TGP. TP.HCM, hướng dẫn. Chính Đức TGM Hà Nội đã thường xuyên khích lệ, động viên tinh thần các chị trong bước đầu tham gia chương trình này; sau đó là những buổi tập huấn, hội họp của nhóm tình nguyện viên, với con số ghi danh ban đầu khoảng 15 người. Cho đến nay, số thành viên của nhóm có tất cả 32 người, được chia là 3 nhóm nhỏ: nhóm truyền thông, nhóm chăm sóc hỗ trợ, và nhóm xây dựng năng lực.

Theo Trung tâm Phòng chống AIDS của TP. Hà Nội, tính đến ngày 30-6-2008, tại TP. Hà Nội, số tích luỹ nhiễm HIV là 14.606, số tích luỹ bệnh nhân AIDS là 3.754, số tích luỹ tử vong do AIDS là 2.367.

 

BBT
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Nhóm Phòng chống HIV của TGP. Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động mới dưới sự bảo trợ của Caritas Việt Nam

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@