Hạnh phúc cộng thêm và nhân đôi khi ta đem chia nó cho người khác.

A. Nielson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 20/11/2016 6:34:32 CH)
A  A  A
Câu chuyện khủng khiếp của một thiếu nữ từng làm gái mại dâm làm ĐGH chạnh lòng
ĐTC tiếp xúc với người phụ nữ từng làm gái mại dâm ngày 12/8/2016, được Công đoàn Giáo hoàng Gioan XXIII giúp đỡ. - L'Osservatore Romano
TT (Vatican City, 20/11/2016, CNA/EWTN News - Elise Harris) - Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn còn nhớ cuộc gặp một cô gái mại dâm đã từng chịu nhiều đau khổ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đức Thánh Cha nhắc lại lúc ngài gặp một phụ nữ trẻ người Phi châu từng mang thai là người "xinh đẹp, trẻ trung (và) bị khai thác". Khi kể câu chuyện của mình, người phụ nữ cho biết cô đã buộc phải làm việc cho đến khi cô đã mang thai 9 tháng. “Cuối cùng cô đã sinh trong mùa đông trên đường phố. Cô đơn. Một mình”, ĐGH Phanxicô nhớ lại lời thiếu nữ kể. Bé gái mới sinh phải hứng chịu thời tiết lạnh giá, đã qua đời. Điều này thêm vào sự đau khổ của người phụ nữ.

“Họ bắt cô làm việc, vì nếu cô ấy không mang lại cho những kẻ khai thác nhiều tiến, cô sẽ bị đánh đập, thậm chí bị tra tấn”, Đức Giáo hoàng nói. Ngài nhớ lại rằng một người phụ nữ ngài gặp trong cộng đồng đã bị cắt tai vì cô không mang đủ tiền lại cho những kẻ buôn người. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng khi ngài nghe những câu chuyện này, ngài không nghĩ đến những kẻ buôn người nhưng nghĩ đến các khách hàng của họ. “Họ không biết rằng với số tiền đó, để thoả mãn tình dục, họ đã tiếp tay cho các nhà khai thác sao?” Ngài chất vấn. Cuộc gặp gỡ của ngài diễn ra trong một chuyến viếng thăm ngày 12/8 với người từng làm gái mại dâm được giải cứu khỏi động cưỡng bức mại dâm và được sự chăm sóc của Cộng đồng Giáo hoàng Gioan XXIII ở Roma. Đức Thánh Cha kể lại cuộc gặp gỡ trong một cuộc phỏng vấn với kênh TV2000 được phát sóng ngày 20/11/2016, trùng với thời điểm kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo.

Suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Giáo hoàng có thói quen có những cuộc gặp gỡ vào “Ngày Thứ Sáu Lòng Thương Xót”. Ngài kể cho người phỏng vấn cuộc gặp gỡ của ngài với người phụ nữ từng làm gái mại dâm được giải cứu đã có một tác động đặc biệt đối với ngài. Đối với Đức Giáo hoàng, cuộc gặp gỡ đặc biệt nổi bật là ngày ngài đến thăm những người khởi đầu và chấm dứt cuộc đời, khi ngài đến một nơi cư trú dành cho các bệnh nhân bệnh nan y, cũng như các trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Thánh Gioan của Roma.

Khi ngài đến nhà hộ sinh của bệnh viện, Đức Thánh Cha kể lại nhìn thấy một người mẹ, “đã khóc hoài khóc mãi trước mặt đứa con song sinh của cô”. Cô ban đầu có 3 bé sơ sinh, nhưng 1 bé đã chết. “Cô ấy khóc đứa con đã mất, trong khi vuốt ve hai bé còn lại”, Đức Giáo hoàng nói, giải thích rằng tâm trí của ngài lập tức quay sang thái độ của một số người đã “tống khứ” con cái của họ trước khi chúng được chào đời. Đây là một “tội ác khủng khiếp”, là luận cứ sai lầm cho việc phá thai: “Họ huỷ chúng đi bởi vì ‘thế này thì tốt hơn’, bởi vì bạn cảm thấy thoải mái hơn, đó là ‘một trách nhiệm lớn’.” Ngài một lần nữa nhấn mạnh rằng đây là “một tội lỗi nghiêm trọng”. Mặc dù vẫn còn có hai người con khác, người phụ nữ “đã khóc cho người con đã chết, không thể an ủi được”, ngài kể. Ngài nói thêm rằng những cuộc viếng thăm này còn ở lại trong tâm trí của ngài.

Video cuộc phỏng vấn dài 40 phút của ĐTC Phanxicô với nhà báo Paolo Ruffini và Lucio Brunelli của kênh TV2000 đề cập đến một số chủ đề, bao gồm cả những thành quả của Năm Thánh Lòng Thương Xót, những cám dỗ của giáo hoàng, tầm quan trọng việc có một khiếu hài hước và cách ngài đối phó với những căng thẳng. Ngài cho biết việc cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót trong mỗi giáo phận trong thế giới hoàn vũ.

“Đó là toàn thể Giáo Hội sống Năm Thánh này, giống như một bầu khí tưng bừng”, ngài nói, lưu ý là làm thế nào ngài nghe được tin tức từ các giáo phận trên toàn thế giới kể những câu chuyện những người trở về gần gũi với Giáo Hội hơn và tăng cường gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu.

Năm Thánh, là “một phúc lành của Chúa” và “một bước tiến lớn về phía trước”. Ngài ghi ơn những vị tiền nhiệm, Chân phước Phaolô VI, người bắt đầu truyền thống Năm Thánh, và Thánh Gioan Phaolô II, “vị đã đặt dấu ấn mạnh mẽ về lòng thương xót”. “Rất nhiều hạt giống đã được trồng”, ngài cho biết, ghi nhận sự tăng trưởng tâm linh lên Thiên Chúa. “Tôi nghĩ rằng Chúa sẽ gieo trồng những điều tốt đẹp, đơn giản, hằng ngày, trong cuộc sống của mọi người”, chứ không phải là qua lăng kính, ngài nói.

Khi được hỏi về nhận xét khi ngài nói “thái độ của con người gần gũi nhất với ân sủng của Thiên Chúa là sự hài hước”, ĐGH Phanxicô nói rằng có được tính hài hước là một ân sủng mà ngài cầu xin mỗi ngày. Ngài nói ngài cầu nguyện giống như lời cầu nguyện của Thánh Thomas More: “Lạy Chúa, xin cho con biết hài hước”, để ngài “biết cách cười trước một cuộc chiến”.  Biết hài hước “làm thanh thản mình” và cho phép bạn nhìn thấy mọi thứ với một viễn cảnh mới.

Đức Thánh Cha cũng khuyến cáo đừng có một thái độ cứng nhắc, cũng như thái độ đạo đức giả. Dẫn chứng bài giảng trên núi trong Phúc Âm, ĐGH Phanxicô lưu ý rằng nó kết thúc với lời Chúa Giêsu nói “thương xót như Cha”, đó là chủ đề của Năm Thánh. Sự công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa hoà quyện vào nhau, ngài giải thích. “Điều đó không nói rằng nên giống như Chúa Cha”, ngài lưu ý, nhưng nhấn mạnh rằng “như Chúa Cha! Sự công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa là một điều. Lòng thương xót là công bằng và công lý là lòng thương xót. Và chúng không thể tách rời”.

Một chủ đề khác trong cuộc phỏng vấn là những cám dỗ một vị giáo hoàng phải đối mặt. ĐGH Phanxicô cho biết chúng là “những cám dỗ của bất kỳ người nào, kẻ nào”, tuỳ theo sự mềm lòng riêng của họ. Ma quỷ luôn sử dụng những điểm yếu để thâm nhập, ví dụ như việc thiếu kiên nhẫn, ích kỷ và “một chút lười biếng”. Các thánh cũng bị cám dỗ, nhưng đã đến với Chúa Giêsu và đặt niềm tin vào Người giúp đỡ.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng được hỏi điều gì làm ngài bận tâm nhất: Những lời lăng mạ của các nhà phê bình hay những sự ngưỡng mộ giả tạo của những kẻ bợ đỡ? Phản ứng tức thời của ngài là: “Nhóm thứ hai. Tôi dị ứng với những kẻ bợ đỡ. Tôi bị dị ứng.” Dị ứng này “đến với tôi một cách tự nhiên”, bởi vì “tâng bốc là sử dụng một người cho một mục đích... để có được một cái gì đó cho bản thân”.

Về chủ đề của sự căng thẳng, Đức Giáo hoàng nói rằng mặc dù ngài thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nhưng ngài có một cách để hạ mức độ căng thẳng của mình: “Tôi cầu nguyện: việc đó giúp tôi rất nhiều.” Cử hành Thánh lễ, lần hạt và cầu nguyện Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng như chỉ đơn giản là được tự do thân thưa với Chúa tất cả những điều giáo hoàng xin giúp ngài giữ bình tĩnh và quân bình.

Đức Giáo hoàng có một cách khác để làm giảm bớt những căng thẳng. “Tôi ngủ rất ngon”, ngài cho biết, xét thấy đây là “một ân sủng của Chúa”. “Tôi ngủ như một khúc gỗ”, ngài nói. ĐGH Phanxicô thú nhận rằng ngài có đau nhức như mọi người khác, chẳng hạn như đau thần kinh toạ, nhưng ngủ cũng giúp cho sức khoẻ của ngài.

Cuộc phỏng vấn sau đó quay sang những xung đột khác nhau trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha quan tâm làm thế nào để nhân đức của lòng thương xót có thể sống tốt hơn ở cấp chính trị giữa các nước. Đáp lại, ĐGH Phanxicô một lần nữa lên tiếng chống lại việc buôn bán vũ khí và buôn bán ma tuý. Ngài lật lại tài liệu tham khảo trước đó của mình về “chiến tranh thế giới thứ ba” từng phần được phát hành trên toàn thế giới. Ngài nói rằng thế giới cần một ý thức cao khả năng dịu dàng “vuốt ve da thịt của Chúa Kitô đau khổ” để vượt qua bạo lực này.

Mực Tím dịch
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Câu chuyện khủng khiếp của một thiếu nữ từng làm gái mại dâm làm ĐGH chạnh lòng

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   103 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
  'Thuê tử cung': Cách mang thai hộ khai thác phụ nữ về tái chính thế nào? | Meghan Schultz
  Những điều người Công giáo nên biết về chết não | Cao Nguyên
  Làm thế nào để được ơn Toàn xá trong Tuần Thánh | Mi Trầm
  Canh thức Phục sinh: 'Mẹ của mọi canh thức' | Mi Trầm
  Thiên Chúa, Ma quỷ và Cuộc tấn công Capitol | Cao Nguyên
  Người ngoài hành tinh và Trí tuệ nhân tạo (AI) | Cao Nguyên
  Sự mạch lạc, chính trực Công giáo | George Weigel - Cao Nguyên dịch
  Các nhà Đạo sĩ dạy chúng ta điều gì? | George Weigel
  Giáo hoàng Phanxicô không thay đổi Giáo huấn của Giáo hội về Hôn nhân | Cao Nguyên
  Tóm tắt Thông điệp “Fratelli tutti” (Tất cả anh em) | Vatican News
  Truyền thống pháp luật Công giáo mang lại điều gì cho Hoa Kỳ | Cao Nguyên
  Dư âm Thư "Người Samaritano nhân lành" về nghĩa vụ săn sóc bệnh nhân cuối đời | G. Trần Đức Anh OP
  Hồng y Müller nhìn vào Chính trị Hoa Kỳ, Bầu cử năm 2020 và Lương tâm Công giáo | Cao Nguyên
  Giáo hội giảng dạy sự thật, và sự thật không bao giờ có thể trái ngược với sự thật | Cao Nguyên
  Nhà trừ quỷ vạch mặt cuộc chiến tâm linh công khai của Satan ở Mỹ | Cao Nguyên
  Chỉ nam mới về Huấn giáo: Làm cho Tin Mừng luôn phù hợp thời đại, với văn hoá gặp gỡ | Ngọc Yến
  Tại sao Kitô hữu tin vào sự phục sinh, không phải tái sinh? | Cao Nguyên
  Lời cầu nguyện Trọng thể vào Thứ Sáu Tuần Thánh cho đại dịch virus corona | Cao Nguyên
  ĐHY Mauro Piacenza diễn giải sắc lệnh ban ơn toàn xá trong đại dịch | Ngọc Yến
  ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình và nhắc nhở cách cầu nguyện | Ngọc Yến
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@