Hãy hạnh phúc với chính bản thân bạn, với những việc bạn làm và những việc bạn muốn làm!

Steve Maraboli
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 18/03/2017 2:38:58 SA)
A  A  A
Các nhà trừ quỷ: Hoạt động của quỷ đang gia tăng
TT (Indianapolis, Ind., 15/3/2017, NCR, Patti Armstrong) - Theo chuyên gia trừ quỷ của Tổng Giáo phận Indianapolis, một sự gia tăng đáng báo động trong hoạt động của quỷ dữ đang được báo cáo bởi những người làm việc trong mục vụ trừ quỷ, mặc dù các bước được thực hiện để tăng số lượng các nhà trừ quỷ, cầu vẫn còn vượt quá cung.

Cha Vincent Lampert đã từng là một chuyên gia trừ quỷ cho Tổng Giáo phận Indianapolis từ năm 2005 và là Cha sở Giáo xứ Thánh Malachy ở Indianapolis. Cha đã được đào tạo tại Trường Đại học Bắc Mỹ ở Rôma và đã thực hiện hơn 40 phép trừ quỷ cùng với chuyên gia trừ quỷ dày dặn Cha Carmine De Filippi người Ý. Mặc dù danh tính của hầu hết các nhà trừ quỷ đã bị giấu kín, Cha Lampert thường nói chuyện để cảnh báo chống lại điều xấu xa và thay vào đó làm cho con người hướng tới quyền năng của Thiên Chúa.

Trong một cuộc phỏng vấn với Cơ quan Truyền thông National Catholic Register (NCR), cha nói rằng ngài thấy số lượng ngày càng tăng của những người tham gia vào các nghi thức của Satan và tự để cho bản thân họ thành cái xấu. "Vấn đề không phải là ma quỷ đã nâng tầm cuộc chơi của hắn, nhưng nhiều người sẵn sàng chơi trò này", Cha Lampert nói. Ngài chỉ vào nội dung khiêu dâm tràn lan, sử dụng ma tuý bất hợp pháp và bí ẩn. "Nơi nào có hoạt động ma quỷ, luôn có một điểm để đi vào."

Tháng 10 năm ngoái, Cha Lampert đã gặp Hiệp hội các Nhà Trừ quỷ tại Rôma, gồm một nhóm 400 nhà lãnh đạo và linh mục Công giáo. Đây là một nhóm hỗ trợ gặp nhau mỗi 2 năm. Theo cha, các thành viên trong nhóm đồng ý rằng có nhu cầu rất lớn về những người trừ quỷ. Cha Lampert giải thích rằng những xâm nhập của ma quỷ thực tế rất hiếm hoi. "Tôi chỉ nhìn thấy 3 lần xâm nhập trong 3 năm qua, nhưng cũng có sự xâm nhập, phiền muộn và nỗi ám ảnh." Cha giải thích rằng sự xâm nhập của quỷ dữ xảy ra ở những nơi mà mọi thứ có thể di chuyển và có tiếng ồn lớn. Với sự phiền toái (vexation), một người bị tấn công về mặt thể chất và có thể có các dấu hiệu như vết thâm tím, vết cắn hoặc vết trầy xước. Trừ quỷ liên quan đến các cuộc tấn công tinh thần, chẳng hạn như những suy nghĩ sự sữ liên tục đảo điên tâm trí của một người.

"Về việc xâm nhập", Cha Lampert nói, "tôi đã nhìn thấy đôi mắt lộn tròng, nói những lời tục tĩu, những biến dạng của cơ thể, mùi hôi thối, nhiệt độ giảm xuống trong phòng, và tôi đã chứng kiến ​​một ai đó đang lượn lờ". Khi cha được giám mục bổ nhiệm làm nhà trừ quỷ vào năm 2005, chỉ có 12 người khác. Cha nói rằng có khoảng 50 nhà trừ quỷ khác mà cha biết riêng họ ở Hoa Kỳ.

Các giám mục đáp ứng

Các giám mục Công giáo đã được báo cáo ngày càng tăng về hoạt động của quỷ dữ vì một linh mục chỉ có thể thực hiện phép trừ quỷ với sự cho phép của giám mục. Theo Đức cha Thomas Paprocki thuộc Giáo phận Springfield, Illinois, "Giáo luật đòi hỏi một giám mục cho phép trước khi một linh mục có thể thực hiện việc trừ quỷ lớn, nhưng các giám mục không được đào tạo chính thức về phép trừ quỷ". Để hỗ trợ các giám mục, vào năm 2010, trong khi là Chủ tịch Uỷ ban về Các Vấn đề Giáo luật và Quản trị Giáo hội cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Paprocki đã tổ chức một cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày về tất cả các khía cạnh của phép trừ quỷ.

Như một đáp ứng trực tiếp cho nhu cầu của các nhà trừ quỷ đã được đào tạo tại Hoa Kỳ, Học viện Giáo hoàng Leo XII được thành lập vào năm 2012 nhằm hỗ trợ "việc đào tạo tinh thần cho các linh mục để mang ánh sáng Chúa Kitô xua đuổi tà ác". Bắt đầu bằng một chuỗi các cuộc họp không chính thức theo yêu cầu của các giám mục Hoa Kỳ muốn có sự giáo dục và đào tạo. Đó cũng là một đáp ứng với đề nghị của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II rằng mỗi giáo phận chỉ định một người trừ quỷ. Một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, mặc dù lý tưởng là mọi giáo phận nên có nhà trừ quỷ riêng của mình, nhưng không có số liệu thống kê được kiểm định.

Đức ông John Esseff, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là một trong những thành viên sáng lập. Ngài đã làm linh mục được 63 năm và là một chuyên gia trừ quỷ trong Giáo phận Scranton, Pennsylvania hơn 40 năm. Ngài thường có các cuộc hội đàm tại Viện về Trừ quỷ và Trục xuất. "Một khi việc chấp nhận tội lỗi tăng lên, thì hoạt động quỷ dữ cũng tăng như thế." "Các giám mục nhìn thấy sự cần thiết phải có nhiều chuyên gia trừ quỷ được huấn luyện bởi vì rất nhiều trường hợp đã được chuyển đến từ khắp nơi trên đất nước tới các giáo phận có những người trừ quỷ. Một người nên được chăm sóc trong giáo phận của mình", cha nói thêm.

Học viện Giáo hoàng Leo XIII đã hoàn tất lớp học đầu tiên gồm 55 nhà trừ quỷ, linh mục và phó tế cho chương trình 2 năm vào năm 2015. Khóa huấn luyện gồm có các buổi học kéo dài 10 ngày tại Chủng viện Mundelein trong Tổng Giáo phận Chicago, 2 lần 1 năm trong 2 năm. Khoá thứ hai gồm 52 người sẽ tốt nghiệp vào mùa thu này. Đức ông Esseff nói: "Tôi hy vọng các giám mục trở nên ý thức hơn về vai trò của họ như là 'nhà trừ quỷ chính' cho giáo phận. Ngoài ra còn có một số phản kháng về "thực tại Satan" trong Giáo hội, trong số các linh mục và giám mục "như là chỉ có cái ác (evil), chứ không phải ma quỷ (devil)". Người duy nhất có thể vượt thắng Satan là Chúa Giêsu. Người vượt qua vương quốc của cái ác bằng ánh sáng. Và mỗi linh mục đại diện cho Chúa Giêsus. Ma quỷ không thấy linh mục - chúng thấy Chúa Giêsus."

Những vụ trừ quỷ nhỏ

Đức cha Paprocki, người cũng đã giảng dạy tại Học viện Giáo hoàng Lêô XIII, nói ngài muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa những vụ trừ quỷ lớn và nhỏ. "Một vụ trừ quỷ nhỏ xảy ra rất thường xuyên trong Giáo Hội như mỗi lần chúng ta cử hành Bí tích Rưa Tội. Đó là vấn đề từ bỏ Satan và tất cả công việc của chúng." Một linh mục không cần sự cho phép của giám mục để thực hiện các phép trừ quỷ nhỏ trong những tình huống có ảnh hưởng xấu xa, Đức cha Paprocki giải thích. "Chỉ là vấn đề cầu nguyện lên Thiên Chúa để vượt qua những ảnh hưởng xấu. Lý do cho việc trừ quỷ chính cần sự cho phép của giám mục là vì linh mục đó nói chuyện trực tiếp với ma quỷ và ra lệnh cho chúng nhân danh Chúa Giêsu Kitô để rời khỏi người bị ám. Để các linh mục có thể làm điều đó, các ngài cần có thẩm quyền của Giáo Hội hỗ trợ."

Cha Lampert nói rằng một linh mục, và thậm chí cả giáo dân, có thể đọc những kinh nguyện trừ quỷ nhỏ vì họ nói với Chúa. "Các tín hữu giáo dân không nên ra lệnh cho quỷ. Ma quỷ công nhận thẩm quyền của các giám mục và Giáo hội." Cha cảnh báo: "Nếu bạn tuyên bố thẩm quyền của riêng bạn, nó có thể làm bạn gặp rắc rối." Cha đã đề cập đến dẫn chứng trong Công vụ 19, khi một số nhà trừ quỷ Do Thái cố gắng trục xuất một tinh thần tà ác. Ma quỷ nói: "Chúa Giêsu tôi nhận ra, Phaolô tôi biết, nhưng ông là ai?" Sau đó, quỷ tấn công họ. Cha Ducher nói: "Không phải là những nhà trừ quỷ có quyền năng, mà là quyền lực và thẩm quyền của Giáo Hội đến từ Chúa Giêsu Kitô. Người Công giáo hiểu rằng cá nhân không có quyền lực đó."

Mọi người được phỏng vấn cho bài viết này đều nói rằng công việc bình thường của ma quỷ là cám dỗ, vì vậy là tội lỗi khi để cho chúng có chỗ đứng trong cuộc sống của người dân. Mọi người được khuyến khích có đời sống cầu nguyện mãnh liệt, đi xưng tội và thường xuyên đón nhận Thánh Thể.

Cha Lampert cảnh báo mọi người đừng quá quan tâm đến ma quỷ. "Trọng tâm phải là về Thiên Chúa và Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi tôi nhắc nhở bản thân mình rằng Thiên Chúa là người chỉ huy, thì mọi thứ theo trật tự của nó và những lo lắng và sợ hãi tiêu tan." "Nếu mọi người xây dựng cuộc sống đức tin của mình, ma quỷ sẽ bị đánh bại", Cha nói thêm.

 
Cao Nguyên
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Các nhà trừ quỷ: Hoạt động của quỷ đang gia tăng

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   103 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
  'Thuê tử cung': Cách mang thai hộ khai thác phụ nữ về tái chính thế nào? | Meghan Schultz
  Những điều người Công giáo nên biết về chết não | Cao Nguyên
  Làm thế nào để được ơn Toàn xá trong Tuần Thánh | Mi Trầm
  Canh thức Phục sinh: 'Mẹ của mọi canh thức' | Mi Trầm
  Thiên Chúa, Ma quỷ và Cuộc tấn công Capitol | Cao Nguyên
  Người ngoài hành tinh và Trí tuệ nhân tạo (AI) | Cao Nguyên
  Sự mạch lạc, chính trực Công giáo | George Weigel - Cao Nguyên dịch
  Các nhà Đạo sĩ dạy chúng ta điều gì? | George Weigel
  Giáo hoàng Phanxicô không thay đổi Giáo huấn của Giáo hội về Hôn nhân | Cao Nguyên
  Tóm tắt Thông điệp “Fratelli tutti” (Tất cả anh em) | Vatican News
  Truyền thống pháp luật Công giáo mang lại điều gì cho Hoa Kỳ | Cao Nguyên
  Dư âm Thư "Người Samaritano nhân lành" về nghĩa vụ săn sóc bệnh nhân cuối đời | G. Trần Đức Anh OP
  Hồng y Müller nhìn vào Chính trị Hoa Kỳ, Bầu cử năm 2020 và Lương tâm Công giáo | Cao Nguyên
  Giáo hội giảng dạy sự thật, và sự thật không bao giờ có thể trái ngược với sự thật | Cao Nguyên
  Nhà trừ quỷ vạch mặt cuộc chiến tâm linh công khai của Satan ở Mỹ | Cao Nguyên
  Chỉ nam mới về Huấn giáo: Làm cho Tin Mừng luôn phù hợp thời đại, với văn hoá gặp gỡ | Ngọc Yến
  Tại sao Kitô hữu tin vào sự phục sinh, không phải tái sinh? | Cao Nguyên
  Lời cầu nguyện Trọng thể vào Thứ Sáu Tuần Thánh cho đại dịch virus corona | Cao Nguyên
  ĐHY Mauro Piacenza diễn giải sắc lệnh ban ơn toàn xá trong đại dịch | Ngọc Yến
  ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình và nhắc nhở cách cầu nguyện | Ngọc Yến
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@