Hỡi người bạn nhỏ, bạn đang lo lắng sao? Bạn đang thao thức trong lo lắng sao? Đừng lo lắng… Tôi đang ở đây. Cơn nước lũ sẽ rút dần, nạn đói sẽ chấm dứt, mặt trời sẽ lại chiếu sáng vào ngày mai, và tôi luôn ở bên chăm sóc bạn. (Charlie Brown to Snoopy in Peanuts)

Charles Schulz
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 19/05/2017 2:08:41 SA)
A  A  A
Mễ Du, những phát hiện trong Báo cáo Ruini
Medjugorie
TT (Vatican City, 17/5/2017, Vatican Insider/La Stampa, By Andrea Tornielli) - 13 phiếu thuận công nhận tính siêu nhiên của 7 lần hiện ra đầu tiên ở Mễ Du, 1 phiếu chống và 1 lá phiếu "tạm đình chỉ" để có câu trả lời sau. Phần lớn là phiếu bầu nghi ngờ và đặt nhiều nghi vấn, liên quan đến hiện tượng hiện ra từ cuối năm 1981 đến nay. Đây là kết quả công việc được thực hiện bởi Uỷ ban Mễ Du được Đức Bênêđictô XVI thành lập năm 2010 và do Đức Hồng y Camillo Ruini làm chủ tịch.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến báo cáo này trong buổi họp báo trên chuyến bay trở về từ Fatima khi ngài cho thấy sự phân biệt giữa những lần hiện ra đầu tiên và những lần sau, và nói rằng một uỷ ban này bao gồm các nhà thần học giỏi, các giám mục, hồng y. Báo cáo Ruini rất, rất tốt. Đáng chú ý là tín hiệu nổi lên từ các lời rất tích cực của Đức Thánh Cha về kết quả tâm linh và những sự hoán cải (những người đến đó và biến đổi, những người gặp gỡ Thiên Chúa, những người thay đổi cuộc sống), nhưng lại phủ nhận những hiện tượng hiện tại: "Tôi thích Đức Mẹ là người Mẹ, chứ không phải người đứng đầu văn phòng điện báo, cứ gửi một thông điệp mỗi ngày."

Một uỷ ban do Đức Ratzinger mong muốn

Từ ngày 17/3/2010 đến ngày 17/1/2014, một uỷ ban do ĐHY Ruini làm chủ tịch được thành lập theo ý muốn của Đức Bênêđictô XVI. Ngoài cựu Chủ tịch của CEI, Hồng y Jozef Tomko, Vinko Puljic, Josip Bozanic, Julián Herranz và Angelo Amato đã tham gia. Nhà Tâm lý học Tony Anatrella, nhà Thần học Pierangelo Sequeri, Franjo Topic, Mihály Szentmártoni và Nela Gašpar, nhà Thánh Mẫu học Salvatore Perrella, nhà Nhân loại học Achim Schütz, nhà Giáo luật David Jaeger, phát ngôn viên Thánh bộ Phong thánh Zdzisław Józef Kijas, nhà Tâm lý học Mijo Nikic và viên chức của Thánh bộ Giáo lý Đức tin Krzysztof Nykiel. Nhiệm vụ của họ là "thu thập và kiểm tra tất cả các tài liệu" về Mễ Du và trình bày "một báo cáo chi tiết", sau đó là một cuộc bỏ phiếu về những cuộc hiện ra có mang tính cách "siêu nhiên hay không" cũng như đưa ra các "giải pháp mục vụ" thích hợp nhất. Uỷ ban đã họp 17 lần và sàng lọc tất cả các tài liệu nộp tại Vatican, Giáo xứ Mễ Du và các kho lưu trữ các dịch vụ bí mật của Nam Tư cũ. Uỷ ban đã nghe tất cả những người thấy và các nhân chứng liên quan, và vào tháng 4 năm 2012, họ đã tiến hành kiểm tra tại làng Herzegovina.

Những phát hiện tích cực về những lần hiện ra đầu tiên

Uỷ bản ghi nhận sự khác biệt rất rõ ràng giữa lúc đầu hiện tượng và sự phát triển sau đó, và do đó quyết định phát hành 2 vấn đề khác biệt cho 2 giai đoạn bầu phiếu khác nhau: 7 lần đầu tiên được cho là các lần hiện ra từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1981 và tất cả những gì đã xảy ra sau đó. Các thành viên và chuyên gia đã đưa ra 13 phiếu thuận ủng hộ việc thừa nhận bản chất siêu nhiên của những lần hiện ra đầu tiên. Một thành viên đã bỏ phiếu chống và một chuyên gia đã biểu quyết bỏ phiếu ngừng hoạt động. Uỷ bạn lập luận rằng 6 người trẻ trông thấy các lần hiện ra là bình thường về mặt tâm lý và ghi nhận họ bị bất ngờ khi có cuộc hiện ra và những gì họ thấy không chịu ảnh hưởng bởi các tu sĩ Phanxicô của giáo xứ hay bất kỳ chủ thể nào khác. Họ biểu lộ sự phản kháng khi kể lại những gì đã xảy ra mặc dù bị cảnh sát bắt giữ cũng như đe doạ bị giết. Uỷ bản cũng bác bỏ giả thuyết về nguồn gốc ma quỷ trong những cuộc hiện ra.

Những nghi ngờ về sự phát triển của hiện tượng

Đối với giai đoạn thứ hai của các cuộc hiện ra, uỷ ban ghi nhận sự can thiệp nặng nề do xung đột giữa giám mục và các tu sĩ Phanxicô của giáo xứ, cũng như sự kiện rằng những cuộc hiện ra đã được công bố trước và sắp đặt riêng từng người dự kiến được tiếp tục với các sứ điệp được lặp đi lặp lại. Những cuộc thị kiến này vẫn tiếp tục mặc dù các thiếu niên đã nói rằng họ sẽ kết thúc, tuy nhiên điều này thực sự đã không bao giờ xảy ra. Sau đó, có vấn đề "những bí mật" mùi hương toả ra mà những thị nhân đã nhận được từ cuộc hiện ra. Trong giai đoạn thứ hai, uỷ ban đã bỏ phiếu theo hai bước. Thứ nhất, xem xét kết quả tâm linh của Mễ Du nhưng bỏ qua các hành vi của những thị nhân. Về điểm này, 3 thành viên và 3 chuyên gia cho biết có kết quả tích cực, 4 thành viên và 3 chuyên gia nói rằng họ có sự pha trộn, với phần lớn các tác động tích cực, và 3 chuyên gia còn lại khẳng định có những lẫn lộn tích cực và tiêu cực. Nếu ngoài những lợi ích tinh thần, hành vi của các thị nhân cũng được tính đến, 8 thành viên và 4 chuyên gia tin rằng một ý kiến ​​không thể diễn đạt, trong khi 2 thành viên khác đã bỏ phiếu chống lại bản chất siêu nhiên của hiện tượng.

Giải pháp mục vụ

Có ghi nhận rằng những thị nhân Mễ Du chưa bao giờ được theo dõi đầy đủ về mặt tinh thần, cùng với thực tế là trong một thời gian dài họ không còn là một nhóm nữa, uỷ ban đã xác nhận chấm dứt lệnh cấm các cuộc hành hương tổ chức tại Mễ Du. Ngoài ra, 13 thành viên và chuyên gia trong số 14 người hiện tại đã bỏ phiếu ủng hộ hiến pháp "một cơ quan trực thuộc vào Toà Thánh" ở Mễ Du cũng như việc chuyển giáo xứ thành một khu bảo tồn giáo hoàng. Một quyết định dựa trên lý do mục vụ - sự chăm sóc hàng triệu người hành hương, tránh sự hình thành "các nhà thờ song hành", minh bạch về các vấn đề kinh tế - không có nghĩa là công nhận tính chất siêu nhiên của những cuộc hiện ra.

Những nghi ngờ của Học thuyết Đức tin

ĐGH Phanxicô đề cập đến những điều này trên chuyến bay. Bộ Giáo lý Đức tin do Đức Hồng y Gerhard Ludwig Mueller dẫn đầu đã bày tỏ sự nghi ngờ về hiện tượng này và về báo cáo của Ruini, coi đây là một đóng góp có thẩm quyền nhằm so sánh với các ý kiến ​​và báo cáo khác. Vào năm 2016, một cuộc họp hằng tháng "Feria IV" của các thành viên Giáo hạt (Dicastry) đã được triệu tập để thảo luận về trường hợp Mễ Du và Báo cáo Ruini. Mỗi hồng y và các giám mục là thành viên của Feria IV đã nhận được văn bản của uỷ ban và các tài liệu khác của Bộ Giáo lý Đức tin đang có. Trong cuộc họp, các thành viên đã được yêu cầu đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô, không muốn Bản Báo cáo Ruini được đưa ra để "đấu giá", quyết định rằng ý kiến ​​của các thành viên Feria IV phải được gửi trực tiếp đến ngài. Và đó là chính xác những gì đã xảy ra.

Quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sau khi xem xét Báo cáo Ruini và ý kiến ​​của các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Giáo hoàng đã quyết định ủy thác cho Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser một "sứ mệnh đặc biệt của Toà Thánh" để "thu thập kiến ​​thức chuyên sâu hơn về tình hình mục vụ tại Mễ Du", và "trên hết là nhu cầu của tín hữu hành hương" đến việc "đề nghị bất kỳ sáng kiến ​​mục vụ nào cho tương lai". Vào mùa hè năm 2017, Đức Tổng Giám mục Ba Lan sẽ đưa ra các kết quả công việc của ngài, sau đó Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra quyết định.

 

Trung Nguyên
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Mễ Du, những phát hiện trong Báo cáo Ruini

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   103 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
  'Thuê tử cung': Cách mang thai hộ khai thác phụ nữ về tái chính thế nào? | Meghan Schultz
  Những điều người Công giáo nên biết về chết não | Cao Nguyên
  Làm thế nào để được ơn Toàn xá trong Tuần Thánh | Mi Trầm
  Canh thức Phục sinh: 'Mẹ của mọi canh thức' | Mi Trầm
  Thiên Chúa, Ma quỷ và Cuộc tấn công Capitol | Cao Nguyên
  Người ngoài hành tinh và Trí tuệ nhân tạo (AI) | Cao Nguyên
  Sự mạch lạc, chính trực Công giáo | George Weigel - Cao Nguyên dịch
  Các nhà Đạo sĩ dạy chúng ta điều gì? | George Weigel
  Giáo hoàng Phanxicô không thay đổi Giáo huấn của Giáo hội về Hôn nhân | Cao Nguyên
  Tóm tắt Thông điệp “Fratelli tutti” (Tất cả anh em) | Vatican News
  Truyền thống pháp luật Công giáo mang lại điều gì cho Hoa Kỳ | Cao Nguyên
  Dư âm Thư "Người Samaritano nhân lành" về nghĩa vụ săn sóc bệnh nhân cuối đời | G. Trần Đức Anh OP
  Hồng y Müller nhìn vào Chính trị Hoa Kỳ, Bầu cử năm 2020 và Lương tâm Công giáo | Cao Nguyên
  Giáo hội giảng dạy sự thật, và sự thật không bao giờ có thể trái ngược với sự thật | Cao Nguyên
  Nhà trừ quỷ vạch mặt cuộc chiến tâm linh công khai của Satan ở Mỹ | Cao Nguyên
  Chỉ nam mới về Huấn giáo: Làm cho Tin Mừng luôn phù hợp thời đại, với văn hoá gặp gỡ | Ngọc Yến
  Tại sao Kitô hữu tin vào sự phục sinh, không phải tái sinh? | Cao Nguyên
  Lời cầu nguyện Trọng thể vào Thứ Sáu Tuần Thánh cho đại dịch virus corona | Cao Nguyên
  ĐHY Mauro Piacenza diễn giải sắc lệnh ban ơn toàn xá trong đại dịch | Ngọc Yến
  ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình và nhắc nhở cách cầu nguyện | Ngọc Yến
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@