Hãy làm việc thiện và bạn sẽ nhận ra hạnh phúc đang đến với bạn.

James Freeman Clarke (1810-1888)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 10/06/2017 3:15:39 SA)
A  A  A
Giám mục Anh quốc ban hành các quy tắc phụng vụ đối với Con đường Tân Dự Tòng
TT (Lancaster, Anh quốc, 9/6/2017, EWTN News/CNA) - Đức Giám mục của Lancaster đã đưa ra các tiêu chuẩn phụng vụ hồi tuần trước cho Con đường Tân Dự Tòng (Neocatechumenal Way *), áp dụng cho tất cả mọi người trong giáo phận, với mục đích "làm sáng tỏ" trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể.

Đức cha Michael Campbell, OSA, viết trong một tuyên bố ngày 28 tháng 5 khi đưa ra các tiêu chuẩn: "Neocatechumenal đã hoạt động trong Giáo phận của chúng ta trong nhiều năm và là một ân huệ cho nhiều người. Những năm gần đây đã có nhiều cảm giác lo ngại về việc nhân rộng các Thánh lễ nhỏ ở cộng đồng tại một số giáo xứ đã từng khá nhỏ của chúng ta và về một số khác biệt trong cách thức cử hành Thánh lễ giữa các cộng đồng theo Con đường Tân Dự Tòng."

Phong trào phải cử hành Thánh lễ tại một bàn thờ được thánh hiến và các thành viên của cộng đoàn nhận Bí tích Thánh Thể phải dùng ngay khi nhận lãnh, Đức Giám mục Campell đã chỉ đạo.

Con đường Tân Dự Tòng là một phong trào giáo hội tập trung vào việc đào tạo những người trưởng thành đã được rửa tội vào những nhóm nhỏ trong giáo xứ. Được thành lập vào năm 1963 bởi Hoạ sĩ người Tây Ban Nha Kiko Arguello, ngày nay người ta ước tính phong trào này có khoảng 1 triệu thành viên, trong khoảng 40.000 cộng đồng giáo xứ trên toàn thế giới.

Đức Giám mục Campbell đã trích dẫn Hiến chế Phụng vụ Thánh của Công đồng Vatican II và các luật lệ của Con đường Tân Dự Tòng, và sau đó ghi nhận rằng "mỗi cử hành Thánh Thể là hành động của một Đấng Kitô cùng với một Giáo Hội duy nhất của Người và do đó chủ yếu mở ra cho tất cả những người thuộc Giáo Hội của Người".

Đức cha viết: "Ở đây, tôi thực thi thẩm quyền của tôi để thiết lập các quy tắc liên quan đến việc điều chỉnh phụng vụ, như là một phương cách cổ vũ sự rõ ràng liên quan đến việc cử hành Bí tích Thánh Thể."

Trong bản tuyên bố, 5 quy tắc phụng vụ đã được nhắc lại cho Giáo phận Lancaster.

Quy tắc thứ nhất viết rằng, tất cả các Thánh lễ cử hành vào các buổi chiều tối thứ bảy "phải được cử hành tại một bàn thờ được thánh hiến", vì "nếu chúng ta không thể tìm thấy sự hiệp nhất giữa chúng ta nơi Bàn thờ Hy tế, chúng ta còn tìm thấy nơi nào khác được nữa?".

Quy tắc thứ hai quy định rằng, nếu Thánh lễ của Neocatechumenal là một trong các Thánh lễ thường lệ của giáo xứ, tính đặc biệt của nó phải được ghi trong bản tin; nếu là Thánh lễ thêm vào các Thánh lễ thường lệ vào chiều tối thứ bảy, một phần tiền lạc quyên phải dành cho giáo xứ.

Quy tắc thứ ba nói rằng, cha sở có quyền chỉ dẫn bao nhiêu Thánh lễ có thể cử hành thêm.

Để có thời gian chuẩn bị theo lịch trình của các buổi lễ nhằm cho phép tất cả các Thánh lễ đều được cử hành nơi bàn thờ được thánh hiến, thì quy tắc thứ tư viết rằng điều kiện này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.

Quy tắc năm liên quan đến việc Rước lễ. Đức Giám mục Campbell đã hướng dẫn rằng, theo Hướng dẫn Tổng quát về Lễ Misa, vị chủ tế Thánh lễ phải rước Mình và Máu Chúa Kitô trước khi cho giáo dân Rước lễ, và những người chịu lễ phải rước Mình và Máu ngay khi họ nhận được Mình Thánh hoặc Chén Thánh. "Không có sự chậm trễ nào", ngài nhấn mạnh. Các Thánh lễ theo phương cách Neocatechumenal thường chỉ đạo những người chịu lễ cầm Mình Thánh trong tay họ và chỉ rước Mình Thánh Chúa Kitô sau khi mọi người đã được trao Mình Thánh.

Trong một công bố tiếp theo, để làm sáng tỏ công bố ngày 6 tháng 6, Giáo phận Lancaster nhắc lại rằng "các tiêu chuẩn phụng vụ" được ban hành "bằng cách nhắc nhở" và những nhắc nhở này "áp dụng cho tất cả mọi người trong Giáo phận Lancaster - không chỉ đối với Neocatechumenal mà thôi".

Công bố bổ sung rằng phụng vụ "thuộc về toàn thể Giáo Hội" và mặc dù Neocatechumenal có các luật riêng "những điều này không thay thế các nguyên tắc được đưa ra trong Hướng dẫn Tổng quát của Sách Lễ Rôma hoặc vai trò của Luật Chung hoặc Đặc biệt (Phụng vụ) của Giáo Hội". Giáo phận thêm rằng "những quy tắc này không được xem như là sự trừng phạt hay ban hành vì bất cứ động cơ nào khác hơn là chỉ đơn giản nhắc nhở tất cả các quy tắc phụng vụ của Giáo Hội và đảm bảo rằng Phụng vụ của Giáo Hội trong Giáo phận Lancaster được điều hành bởi giám mục giáo phận".

Công bố cũng nhắc đến một báo cáo theo tờ báo Catholic Herald rằng một đại diện của Neocatechumenal Way, Paul Hayward, đã nói "ông đã yêu cầu Giám mục Campbell tạm ngưng thực hiện các quy tắc mới cho đến khi các đại diện của họ có một cơ hội để gặp ngài". Giáo phận Lancaster tuyên bố rằng trong khi một cuộc họp đã được yêu cầu, "không có đề cập nào trong yêu cầu này về việc cần thảo luận các quy tắc cũng như không đề cập đến yêu cầu trì hoãn thực hành các quy tắc này cho đến khi cuộc họp đó diễn ra".

Các quy tắc phụng vụ của Giám mục Campell trùng hợp với các quy tắc Phụng vụ được ban hành vào tháng 3 dành cho Tổng Giáo phận Agaña.

Kể từ khi Neocatechumenal được thành lập, nhóm đã đôi khi được Vatican cảnh báo về việc đưa các tập quán mới vào các Thánh lễ mà họ tổ chức. Những điều này bao gồm các hành động như giảng đạo, rước lễ trong lúc ngồi và chuyển Máu Thánh từ người này sang người khác.


-----------------------

* Chú thích - ND: Những cộng đoàn Tân Dự Tòng (Neocatechumenal) do Kiko Argüello, một người vô thần trở lại Công giáo, khai sinh tại Madrid. Là một nhóm giáo hội mới trong Giáo hội Công giáo tập trung vào việc hình thành những Kitô hữu trưởng thành. Neocatechumenate được thực hiện ở các cộng đồng nhỏ dựa vào giáo xứ từ 20 đến 50 người. Có khoảng 40.000 cộng đồng như vậy trên khắp thế giới, với khoảng 1 triệu thành viên. Cộng đoàn nhắm đến việc hướng dẫn con người đến sự hiệp thông huynh đệ và đức tin trưởng thành. Cộng đoàn mô phỏng hình ảnh Giáo Hội thời ban đầu, các tín hữu sống đạo trong những cộng đoàn nhỏ – không có cơ cấu hữu hình rõ ràng, một phần là để tránh các vụ bắt bớ – rất gắn bó với nhau nhờ tình tương thân tương ái, mỗi người đảm trách nhiệm vụ đối với cuộc sống đức tin và sinh hoạt Giáo Hội, những nhiệm vụ khác nhau về cả đối nội lẫn đối ngoại, đồng thời rất mềm dẻo, dễ ứng đáp những nhu cầu bất ngờ, dễ thích nghi với những hoàn cảnh cụ thể, vừa để sống đạo vừa để truyền giáo.
Trung Nguyên
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Giám mục Anh quốc ban hành các quy tắc phụng vụ đối với Con đường Tân Dự Tòng

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   103 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Giáo Dục Kitô Giáo
  'Thuê tử cung': Cách mang thai hộ khai thác phụ nữ về tái chính thế nào? | Meghan Schultz
  Những điều người Công giáo nên biết về chết não | Cao Nguyên
  Làm thế nào để được ơn Toàn xá trong Tuần Thánh | Mi Trầm
  Canh thức Phục sinh: 'Mẹ của mọi canh thức' | Mi Trầm
  Thiên Chúa, Ma quỷ và Cuộc tấn công Capitol | Cao Nguyên
  Người ngoài hành tinh và Trí tuệ nhân tạo (AI) | Cao Nguyên
  Sự mạch lạc, chính trực Công giáo | George Weigel - Cao Nguyên dịch
  Các nhà Đạo sĩ dạy chúng ta điều gì? | George Weigel
  Giáo hoàng Phanxicô không thay đổi Giáo huấn của Giáo hội về Hôn nhân | Cao Nguyên
  Tóm tắt Thông điệp “Fratelli tutti” (Tất cả anh em) | Vatican News
  Truyền thống pháp luật Công giáo mang lại điều gì cho Hoa Kỳ | Cao Nguyên
  Dư âm Thư "Người Samaritano nhân lành" về nghĩa vụ săn sóc bệnh nhân cuối đời | G. Trần Đức Anh OP
  Hồng y Müller nhìn vào Chính trị Hoa Kỳ, Bầu cử năm 2020 và Lương tâm Công giáo | Cao Nguyên
  Giáo hội giảng dạy sự thật, và sự thật không bao giờ có thể trái ngược với sự thật | Cao Nguyên
  Nhà trừ quỷ vạch mặt cuộc chiến tâm linh công khai của Satan ở Mỹ | Cao Nguyên
  Chỉ nam mới về Huấn giáo: Làm cho Tin Mừng luôn phù hợp thời đại, với văn hoá gặp gỡ | Ngọc Yến
  Tại sao Kitô hữu tin vào sự phục sinh, không phải tái sinh? | Cao Nguyên
  Lời cầu nguyện Trọng thể vào Thứ Sáu Tuần Thánh cho đại dịch virus corona | Cao Nguyên
  ĐHY Mauro Piacenza diễn giải sắc lệnh ban ơn toàn xá trong đại dịch | Ngọc Yến
  ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình và nhắc nhở cách cầu nguyện | Ngọc Yến
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@