Đừng đợi khi gặp một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện!
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Môi Trường
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Độ chì làm độc trong máu của 84 trẻ em ở Vân Nam
Cá chết trên sông nhiễm độc chất chì

Độ chì làm độc trong máu của 84 trẻ em ở Vân Nam

TTCG (Bắc Kinh, 27-2-2010, AsiaNews) - Hơn 80 trẻ em đã bị nhiễm độc chì từ các lò nung bất hợp pháp tại quận Heqing, tỉnh Vân Nam. Chính quyền địa phương thông báo rằng các cuộc kiểm tra sức khỏe thường xuyên được thực hiện trong tháng 7 cho thấy ít nhất 84 trẻ em dưới 14 tuổi trong số 500 em có mức nguy hiểm cao của chất chì trong máu. Không phải tất cả các kiểm tra được đúc kết và như thế, dự đoán còn nhiều trường hợp hơn nữa.

Khu vực này có một lịch sử lâu dài trong việc khai thác chì, và sản xuất kim loại quý như vàng và bạc. Nhiều nhà máy nhỏ đã bị đóng cửa vào những năm 1990 vì lo ngại ô nhiễm, nhưng đã mở cửa trở lại gần đây vì giá kim loại tăng.

Nhà cầm quyền ở Heqing đã phá vỡ những việc khai thác mỏ bất hợp pháp. Họ đã tiêu huỷ 4.300 tấn chất thải nấu chảy và đóng cửa hơn 200 cơ sở tạo ra khói thải và chất thải do việc sử dụng cyanide để trích xuất vàng bất hợp pháp. Tuy nhiên, tình trạng đó dường như đã được dàn xếp.

Nhiễm độc chì, thường được tích tụ từ từ như là kết quả của việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với một lượng nhỏ kim loại, có thể làm hỏng các bộ phận khác của cơ thể bao gồm các hệ thống thần kinh, sinh sản và thận. Nó có thể gây ra cao huyết áp và thiếu máu. Việc nhiễm độc này đặc biệt có hại đến bộ não phát triển của trẻ nhỏ, và có thể gây khó khăn trong vấn đề học tập và có các hành động bất thường.

Năm ngoái, hơn 4.000 người đã bị nhiễm độc chì ở Trung Quốc, Bộ Bảo vệ Môi trường (Ministry of Environmental Protection - MEP) báo cáo, trong số đó có hơn 2.000 trẻ em. Từ nhiều năm nay, Bộ cũng đã cố gắng đưa ra kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc ngộ độc kim loại hạng nặng.

Tuy nhiên, tình trạng bất ổn phổ biến do một số sự cố tăng cao đang trở thành một vấn đề. Trong một trường hợp cuối tháng 8, người biểu tình xông vào một nhà máy luyện kim, mà họ đổ lỗi việc làm nhiễm độc chì cho hơn 600 trẻ em, đập xe tải và phá sập hàng rào.

Gần đây, một vụ bê bối liên quan đến công ty luyện kim Zijin, nhà sản xuất đồng và vàng hàng đầu của Trung Quốc, qua việc làm tràn ra chất độc hại, tiếp tục vang dội trên toàn quốc.

Vào đầu tháng bảy, một trong những nhà máy của công ty "vô tình" phế thải hơn 9.000m khối chất thải đồng nhiễm độc khi mưa lớn làm cho một ao chứa chất thải tràn bờ và đổ vào sông Ting, giết chết 1.500 tấn cá.

Cư dân địa phương đã phàn nàn về sự thông đồng giữa chính quyền địa phương và công ty khi họ nhìn ra chính quyền đã bao che những sự cố ô nhiễm hơn là thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết.

Thực tế là, theo một báo cáo phát hành năm ngoái, cổ đồng lớn nhất của công ty không ai khác hơn là chi nhánh thuộc quận Shanghang của Ủy ban Quản trị và Giám sát Tài sản do nhà nước sở hữu nắm giữ gần 30% cổ phần. Ngoài ra, không chỉ có các viên chức chính quyền trung ương và cán bộ cấp tỉnh đã về hưu được cung cấp lương bổng có lời, các quan chức, công chức đương nhiệm cũng được nắm những vị trí cao được trả lương hậu hĩnh trong công ty.

Trước đây, tuy có sự cố tràn nhỏ hơn cũng đã làm con sông bị ô nhiễm nặng. Cá bị chết vào đầu tháng 6 và làm cho các trang trại cá địa phương thuần lương phải chịu thiệt hại lớn. Trong tất cả các trường hợp này, chính quyền địa phương chỉ đơn giản là bao che các sự cố.

Vào ngày 23 Tháng 6, ngư dân từ trong 5 làng tổ chức một cuộc biểu tình, ngăn chặn các cổng ra vào của trụ sở chính quyền quận với 2 tấn cá chết. Nhưng việc này không hữu hiệu.

Đôi khi, chính quyền trung ương đã có một chính sách bất khoan dung đối với việc tham nhũng. Theo luật, các công chức không được phép sở hữu cổ phiếu hoặc có quyền lợi khác trong các công ty, hoặc chấp nhận sự đề bạt của công ty trong vòng 3 năm sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, giám sát và theo dõi thì lỏng lẻo và nhiều công ty tư nhân thực sự thuộc sở hữu của cơ quan công quyền.

Các quyền của công dân bình thường bị suy yếu quá thường xuyên bởi các mối quan hệ ấm cúng giữa các nhóm doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Vì lý do này, phương tiện duy nhất của người dân để bảo vệ quyền lợi của họ là xuống đường để phản đối.

Tiến Hùng

 

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Độ chì làm độc trong máu của 84 trẻ em ở Vân Nam

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@