Cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15082
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 14/05/2016 5:10:07 SA)
A  A  A
Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ trao bằng tưởng thưởng “Lãnh đạo Ưu tuyển” cho một nhà giáo người Việt
CHICAGO (11/05/2016) - Hon. Jesse White, Bộ trưởng Nội vụ đã đến chủ toạ Lễ hội Truyền thống Văn hoá Á châu và trao bằng tưởng thưởng “Lãnh đạo Ưu tuyển” cho Huynh Trưởng Nghĩa Sinh, một nhà giáo người Việt dạy học trên 43 tại Chicago. Nghi lễ trao giải thưởng được tổ chức ngày 11/05/2016 tại Trung tâm Thống đốc James Thompson Center Chicago.

Quý khách tham dự

Lễ hội được khai mạc với sự tham dự của trên 500 khách mời gồm người Mỹ và người Châu Á, trong đó có Tổng Lãnh sự của 9 quốc gia Á châu là quý Tổng Lãnh sự Ấn Độ, Đại Hàn, Mã Lai Á, Nam Dương, Nhật Bản, Pakistan, Phi Luật Tân, Thái Lan và Trung Hoa. Diễn giả của chương trình lễ hội là Linda Yu, Phóng viên trưởng Chương trình Tin tức Đài Truyền hình ABC-TV Chicago. Người Emcee chương trình trao Giải thưởng Lãnh đạo Ưu tuyển (Distinguished Leadership Award) là Katie Kim, Phóng viên Thông tin (News Anchor) của Đài Truyền hình NBC-TV Chicago.

Hội đồng tuyển chọn


Hội đồng Tư vấn Bộ trưởng Nội vụ (AAAC/ISOS), được thành lập cách nay 18 năm, là cơ quan tuyển chọn các ứng viên nhận giải thưởng. Mỗi năm, chỉ có một người được hội đồng bình chọn để trao giải thưởng ưu tú về lãnh đạo (leadership excellence), phục vụ nhân đạo (humanitarian service) và thiện nguyện viên pháp lý (legal service volunteer). Hội đồng tuyển chọn gồm có 45 thành viên thuộc 14 cộng đồng Á Kiều vùng Chicago như sau:

1. Bangladeshi American Community
2. Cambodian American Community
3. Chinese American Community
4. Filipino American Community
5. Indian American Community
6. Indonesian American Community
7. Japanese American Community
8. Korean American Community
9. Malaysian American Community
10. Nepalese American Community
11. Pakistani American Community
12. Pan-Asian American Community
13. Thai American Community
14. Vietnamese American Community 

Tiêu chí tuyển chọn [1]

Mục đích của bằng tưởng thưởng Lãnh đạo Ưu tuyển là để vinh danh những người lãnh đạo ưu tú trong cộng đồng. Mỗi năm chỉ một người được bình chọn để nhận bằng tưởng thưởng Lãnh đạo Ưu tuyển dựa theo những tiêu chí sau đây:

* Có đời sống gương mẫu trong cộng đồng.

* Biết khích lệ người khác phục vụ và sáng tạo.

* Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh trong đó mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng với nhau và hỗ trợ nhau trong công việc chung.

* Tạo niềm tự hào trong cộng đồng người Mỹ gốc Á về tinh thần đoàn kết, tự lực tự túc và tương thân, tương trợ.

* Đã từng điều hành các tổ chức phục vụ cộng đồng trong nhiều năm và đạt được những kết quả cụ thể trong công việc.

* Tích cực tham gia chương trình tư vấn cho những người khác và giúp họ phát triển tài năng cá nhân phục vụ cộng đồng.

* Giúp giới trẻ chuẩn bị vai trò lãnh đạo kế thừa trong tương lai.

Bằng tưởng thưởng Lãnh đạo Ưu tuyển

Trước khi trao bằng tưởng thưởng Lãnh đạo Ưu tuyển năm 2016, Ông Bộ trưởng Nội vụ đã giới thiệu học vị, việc làm và các công tác xã hội thiện nghĩa mà Huynh Trưởng Nghĩa Sinh, một nhà giáo Việt tại Chicago, đã thực hiện trên 4 thập kỷ:

* Sáng lập Hội Nghĩa Sinh: giúp cô nhi, sống hùng, sinh viên và học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục việc học (1963-1973). Bảo trợ người tị nạn và di cư tới Hoa Kỳ học Anh ngữ và tìm hiểu phong tục tập quán người Mỹ để mỗi cá nhân có việc làm tốt đẹp và gia đình khang an (1975-2015). [2]

* Sáng lập Chương trình Đại học Sự phạm: giúp sinh viên theo học tại National College of Education (Chicago & Evanston) trở thành giáo viên tiểu học, giáo sư trung học và giảng sư đại học (1977-1987). [3]

* Sáng lập Liên hội Á kiều Chicago (AACC): Giúp 9 cộng đồng Á kiều hợp tác với nhau trong việc tổ chức Hội Tết Á kiều (vào dịp Tết Nguyên Đán), Hội chợ Á kiều (vào dịp Hè), và Hội thảo Á kiều về Văn hoá, Giáo dục, Xã hội, Y tế trên 33 năm qua (1983-2016). [4]

* Sáng lập Giải thưởng Giới trẻ Ưu tú (YwE): giúp sinh viên bậc cử nhân và cao học chuẩn bị đóng vai trò lãnh đao kế thừa và phát triển 4 phẩm hạnh hàng đầu của tuổi trẻ là hạnh kiểm (character), học vấn (scholarship), phục vụ (service) và lãnh đạo (leadership). Giải thưởng nầy đã được liên tục thưc hiện 11 năm qua (2005-2016). [5]

* Sáng lập Chương trình Thường huấn Lãnh đạo: Điều hành 7 khóa thường huấn mỗi năm cho trên 1.000 tham dự viên tham dự các khoá kỹ năng lãnh đao, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng vui sống trong 5 năm qua (2011-2016). Chương trình này vẫn còn tiếp tục trong tương lai. [6]

Ông Bộ trưởng Nội vụ đã chúc mừng và cảm ơn Huynh Trưởng Nghĩa Sinh về những đóng góp quý giá cho con người và xã hội. Để ghi nhận biến cố quan trọng này, Ông Bộ trưởng Nội vụ đã trao tặng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh một bảng số xe có chức năng sử dụng “suốt đời” - được khắc tên của người nhận giải thưởng.

Huynh trưởng Nghĩa Sinh [7]

Sau khi nhận bằng tưởng thưởng, trong phần đáp từ, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã vắn tắt phát biểu mấy điểm sau đây:

Thank you so very much, Secretary of State! Thank you, ladies and gentlemen!!!

Cảm ơn ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ rất nhiều! Cảm ơn tất cả quý vị!!!

I am honored and humbled to accept this award for leadership services granted over the past 43 years in Chicago areas.

Tôi rất vinh dự và khiêm hạ tiếp nhận giải thưởng này cho các công tác lãnh đạo phục vụ trên 43 năm qua tại Chicago.

My very special thanks to the 45 members of the Asian American Advisory Council for selecting me to receive this notorious honor.

Xin đặc biệt cảm ơn 45 thành viên của Hội đồng Tuyển chọn đã quyết định chọn tôi nhận giải thưởng vinh dự này.

As community leaders, we are often caught up with our DESTINATION (our vision, mission, values, goals, objectives, results) that we forget to APPRECIATE the JOURNEY, especially the kindness and thoughtfulness of the people we meet with and work together on the way to our destination.

Là người lãnh đạo cộng đồng, chúng ta thường chú tâm đến ĐIỂM TỚI (như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, mục tiêu, thành quả) mà quên thể hiện lòng BIẾT ƠN về cuộc HÀNH TRÌNH, đặc biệt là để cảm ơn sự tử tế và lòng nhân hậu của những người mà mình gặp gỡ và cùng nhau làm việc trên đường đi tới đích điểm của công việc.

For this reason, I wish to take this opportunity to extend my profound gratitude to Asian American leaders and their guests who are here today, and to whom I have met and worked with over the past 4 decades in Chicagoland.

Vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới tất cả quý vị lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Á và quý khách hiện diện hôm nay và những người mà tôi đã gặp và làm việc với họ trên 4 thập niên qua tại Chicago.

I believe, as Melony Beattie puts it, “Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow.”

Tôi tin rằng, như Melony Beattie đã nói, "Lòng biết ơn mở rộng sự viên mãn của cuộc sống. Nó biến những gì chúng ta có trở thành đầy đủ và nhiều hơn nữa. Nó chuyển từ chối thành chấp nhận, sự hỗn loạn thành trật tự, sự mù mờ thành rõ ràng. Nó có thể biến một bữa ăn thành một bữa tiệc, một căn nhà thành gia đình, một người lạ thành người bạn. Lòng biết ơn giúp quá khứ trở thành ý nghĩa, mang lại an hoà cho hôm nay và tạo một tầm nhìn cho ngày mai."

Once again, thank you for having me today. 

Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự ngày hôm nay.

May God bless you all! And may God bless America!!!    

Xin Thượng Đế chúc lành cho tất cả qúy vị! Và xin Thiên Chúa phù hộ nước Mỹ!!!





------------------------

[1]Tiêu chí tuyển chọn giải thưởng “Lãnh đạo Xuất sắc”
[2]Hội Nghĩa Sinh
[3]Đại học Sư phạm
[4]Liên hội Á kiều Chicago
[5]Giải thưởng Giới trẻ Ưu tú
[6]Thường huấn Lãnh đạo = 5 năm Phục vụ (2011-2016)
[7]Huynh trưởng Nghĩa Sinh


Người viết bài: Nguyễn Công Chính
Người chụp hình: Tô Vinh Quang

Nguồn: nghiasinh.org

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ trao bằng tưởng thưởng “Lãnh đạo Ưu tuyển” cho một nhà giáo người Việt

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

   Pending (3)

hoan:  (14/05/2016)

Trên tinh thần là một người gốc Việt Nam nói chung, cách riêng là người quê hương của Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu Huynh trưởng Nghĩa Sinh, xin tạ ơn Thiên Chúa và rất đỗi vui mừng vì được Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ trao bằng tưởng thưởng "Lãnh đạo Ưu tuyển".
Đây cũng là một sự hãnh diện lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cùng với sự nỗ lực phấn đấu và phục vụ trong khiêm hạ suốt thời gian 43 năm của huynh trưởng mới có thành quả hôm nay.
Với tư cách là người quê hương, xin chung chia niềm vui với Tiến sĩ và cũng là Huynh Trưởng Nghĩa Sinh trong ngày trao tưởng thưởng tại Chicago, Hoa Kỳ. Xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành và chúc phúc cho Thầy Tiến sĩ, Huynh trưởng Nguyễn Trung Hiếu.

 

TIN - BÀI KHÁC   481 tin bài trong CHUYÊN ĐỀ » Đất nước - Con người
  Chú hề Marco Rodari mang lại nụ cười cho các trẻ em bất hạnh | Vatican News
  ĐTC gửi thư chia buồn trong lễ an táng bé Indi Gregory | Vatican News
  Bé Indi Gregory qua đời sau khi bị rút máy thở. ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho bé và cha mẹ của em | Hồng Thuỷ
  Mẹ của một con tin bị Hamas bắt cóc cảm ơn nỗ lực của ĐTC giúp đưa họ về nhà | Vatican News
  Sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News
  Sơ Saleh: Cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha mang lại cho chúng tôi can đảm | Vatican News
  ‘Chúa đang chuyển động’: Ngày Giới trẻ Thế giới kêu gọi và thay đổi thế hệ mới | K.V. Turley
  Vatican vinh danh ĐHY Nguyễn Văn Thuận | Hannah Brockhaus
  Nguồn gốc và ý nghĩa của tục mừng tuổi ngày Tết | An Hoà
  Khai quật hồ Silôê nơi Chúa Giêsu chữa người mù | CNA Staff
  Bênêđictô XVI, vị Giáo hoàng của những bất ngờ | Cao Nguyên
  Bức thư Giáng Sinh tuyệt đẹp mà ĐGH Bênêđíctô XVI đã viết cho Chúa Hài Đồng Giêsu khi còn nhỏ | Staff
  Đức Thánh Cha tri ân 3 người sống theo mẫu gương Mẹ Têrêsa Calcutta | Ngọc Yến
  Vị Tử đạo trẻ được mệnh danh là ‘Maria Goretti của Brazil’ được phong chân phước | CNA Staff
  Vài chuyện lạ qua các kỳ thi khoa bảng ở Việt Nam | Trần Hưng
  75% các nhà tài trợ bỏ tiền để trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris là người Mỹ. Tại sao? | Theresa Civantos Barber
  Sự tôn vinh của UNESCO đối với Thánh Têrêsa thành Lisieux | Cao Nguyên
  Khoản “đầu tư” đặc biệt của 3 sinh viên Mỹ khi tìm thấy gần tỷ đồng trong ghế sofa cũ | Trúc Nhi
  Người Công giáo Việt Nam tạo nên một phần sống động của Giáo hội Hoa Kỳ ngày nay | Cao Nguyên
  Chính phủ Ortega ra lệnh giải tán Dòng Thừa sai Bác ái ở Nicaragua | CNA Staff
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@