Nếu tôi có thể làm cho một trái tim thôi tan vỡ, tôi sẽ không sống vô ích; nếu tôi có thể xoa dịu nỗi đau trong đời của một người, hoặc làm một vết thương thôi nhức nhối, hoặc có thể giúp đem về tổ một cánh chim ngất lả dọc đường, tôi sẽ không sống vô ích.

Emily Dickinson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15072
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 17/04/2018 12:49:43 CH)
A  A  A
Các Giám mục Ireland kêu gọi bỏ phiếu “không” cho đề nghị cho phép phá thai
Những người bảo vệ sự sống thai nhi - REUTERS
Leicester, Anh quốc – Ngày 25/05 tới đây, Ireland sẽ trưng cầu dân ý về việc phá thai. Cuối tuần qua, một  số Giám mục Ireland đã kêu gọi người dân Ireland bỏ phiếu “không” về đề nghị thông qua luật cho phá thai.

Hiện tại Ireland có những luật mạnh mẽ nhất châu Âu về bảo vệ sự sống, dù luật phá thai tại hầu hết các nước châu Âu nghiêm khắc hơn so với tại Hoa Kỳ.

Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy đa số cử tri bỏ phiếu của Ireland sẽ bỏ phiếu bãi bỏ tu chính thứ 8 của nước này. Tu chính này được thông qua năm 1983 và đảm bảo quyền sống của thai nhi. Tuy nhiên, cuộc thăm do mới nhất cho thấy sự gia tăng của số người ủng hộ việc giữ lại bản tu chính thứ 8. Điều này mang lại hy vọng cho những người vận động ủng hộ sự sống.

Trong một thư mục vụ phổ biến cuối tuần 14-15/04 vừa qua, Đức cha Alan McGuckian của Raphoe viết: “Trong những tuần sắp tới, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện sốt sắng để người dân Ireland sẽ "chọn sự sống" và sự sống của các phụ nữ và các trẻ em chưa được sinh ra sẽ luôn được yêu mến, được coi trọng, chào đón và tôn trọng tại đất nước này.” Đức cha cũng nói rằng khi thay đổi hay bãi bỏ một luật, chúng ta có nguy cơ làm mình dần trở nên mù với sự thật đằng sau nó, mặc dù tất cả những bằng chứng chúng ta cần đang ở trước mắt chúng ta. Ngài xác nhận rằng thời đại chúng ta có thể thấy rõ hơn trước đây là mọi sự bắt đầu từ lúc thụ thai.

Đức cha nói tiếp: “Mọi lúc, từ khi thụ thai, đứa trẻ có trong mình toàn khả thể để trở thành bất cứ điều gì mà số phận có thể cho phép. Tất cả điều mà đứa trẻ cần là thời gian và sự nuôi dưỡng.”

Đức cha McGuckian cho rằng thật là trớ trêu khi Ireland đang tranh luận để tước đi quyền của trẻ sơ sinh khi các chứng cứ khoa học về các yếu tố con người của đứa trẻ trong bụng mẹ rõ hơn bao giờ hết. Nhưng hiểu biết về các hoạt động của ADN và các chứng cứ rõ rệt của các hình ảnh siêu âm của những thai nhi trong những tuần đầu trong bụng mẹ lẽ ra khiến chúng ta dấn thân hơn để bảo vệ sự sống thai nhi.

Về phần Đức cha John Buckley của Giáo phận Cork và Ross, trong thông cáo mục vụ ngày 15/04, ngài cảnh giác rằng nếu một xã hội quyết định sự sống con người có thể có khi nó bắt đầu thì sẽ không lâu trước khi xã hội này quyết định cùng điều như thế cho sự kết thúc sự sống. Ngài khẳng định sự sống con người là thánh thiêng và quý giá. Mọi con người cần được đối xử với sự tôn trọng như nhau.

Đức cha Buckley cũng khẳng định Giáo hội không bao giờ dạy rằng sự sống của đứa trẻ được ưu tiên hơn sự sống người mẹ. Một bác sĩ có thể chữa trị cách cần thiết cho người mẹ hoặc đứa con nhưng không chủ ý gây hại cho người kia. Phá thai là can thiệp y khóa với chủ ý chấm dứt sự sống của thai nhi. Đức cha nhấn mạnh rằng người ta có thể lẫn lộn giữa việc phá thai và can thiệp y khoa cần thiết.

Đức cha Denis Nulty của Giáo phận Kildare và Leighlin nói về một sự thật khó chấp nhận là một khi xã hôi từ chối quyền sống của thai nhi, “chúng ta sẽ không còn bảo vệ chính mình khỏi dòng chảy của nền văn hoá phá thai”. Đức cha nói rằng bỏ phiếu “không” với cuộc trưng cầu dân ý thôi chưa đủ. Thách thức thật sự với chúng ta là hoạt động hơn nữa để củng cố nền văn hoá tôn trọng sự sống. Ủng hộ sự sống phải có nghĩa là bảo vệ những người cần được bảo vệ trong xã hội của chúng ta. Ngài kết luận: “Chúng ta hãy tận hiến mình lại cho sứ vụ thiết yếu và được chúc lành này.” (Crux 16/04/2018)


Hồng Thuỷ

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Các Giám mục Ireland kêu gọi bỏ phiếu “không” cho đề nghị cho phép phá thai

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5938 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân nữ tại Nhà tù Rebibbia | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung 27/3/2024: Nhẫn nại là chứng tá thuyết phục về tình yêu của Chúa Kitô | Vatican News
  Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô viết các bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseo | Vatican News
  Tổng Giám mục của Seoul: Lễ Phục Sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Máccô ở “thành phố nổi” Venice | Vatican News
  Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình | Vatican News
  Tuần Thánh đau thương của các tín hữu tại Ucraina và Gaza | Vatican News
  Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng | Vatican News
  ĐTC Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ | Vatican News
  Ra mắt game Công giáo mới “MetaSaint” dành cho “Thế hệ Alpha” | Vatican News
  Ơn gọi linh mục của Giáo phận Columbus Hoa Kỳ tăng gấp đôi | Vatican News
  Áp-phích Olympic Paris 2024: Thay hình Thánh Giá nhà thờ ở Điện Invalides bằng một thanh dọc | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chúc lành cho Dự án “Wee Box” - hộp quà hy sinh người Scotland hỗ trợ Rwanda | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung thứ Tư 13/3/2024: Chúng ta có thể có được nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa | Vatican News
  Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News
  Sáng kiến đưa các tín hữu trở lại nhà thờ của các Giám mục Hoa Kỳ | Vatican News
  Một bàn quỳ làm từ gỗ chiếc tàu đắm ở Cutro được tặng cho ĐTC Phanxicô | Vaitcan News
  Hướng tới 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea | Vatican News
  Tiếp kiến chung (28/2): Ghen tị và kiêu ngạo háo danh khiến thù ghét tha nhân | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@