Hạnh phúc chỉ tồn tại khi chúng ta biết cách chia sẻ nó.

Christopher McCandless
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 23/04/2018 9:41:15 SA)
A  A  A
Trung Quốc thí điểm siết chặt và cấm đoán các hoạt động tôn giáo
Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở An Dương, Hà Nam, Trung Quốc - AFP
Các tín hữu Công giáo tỉnh Hà Nam của Trung Quốc được cảnh báo rằng các cơ sở tôn giáo sẽ bị đóng cửa nếu họ không tuân thủ các quy định đã được sửa đổi về các vấn đề tôn giáo.

Trong những tháng gần đây, việc đàn áp tự do tôn giáo đã được gia tăng ở tỉnh này; các Thánh giá bị tháo gỡ khỏi nhà thờ, các trẻ em vị thành niên bị cấm vào các nhà thờ, các trường mầm non của Giáo hội bị đóng cửa và các trẻ em bị đưa ra khỏi Thánh lễ.

Giờ đây, Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc tỉnh Hà Nam và Uỷ ban Hành chánh Công giáo Hà Nam đã cùng nhau đưa ra lời cảnh báo các tín hữu phải thực hiện nghiêm túc luật lệ mới về tôn giáo.

Thông cáo của hai tổ chức này cảnh báo người tuân theo “nguyên tắc tách biệt tôn giáo và giáo dục” và các quy định về tôn giáo mới được sửa đổi. Theo đó, các cơ sở tôn giáo không được tổ chức các lớp về tôn giáo và trẻ em không được cha mẹ đưa đến nhà thờ.

Thông cáo nói rằng bây giờ có một vạch đỏ, giới hạn nghiêm khắc, bất cứ ai vi phạm các điều lệ sẽ bị chính quyền truy cứu trách nhiệm và đóng cửa các cơ sở.

Một tín hữu Công giáo ẩn danh chia sẻ với hãng tin Ucan rằng ngày 01/04 vừa qua, các nhân viên của Uỷ ban Tôn giáo vụ thuộc huyện Huệ Tể đã đến Nhà thờ Bắc của Giáo phận Trịnh châu và yêu cầu các trẻ vị thành niên phải rời khỏi Thánh lễ Phục sinh. Trước đó, các nhân viên Tôn giáo vụ đã chặn không cho trẻ em vào nhà thờ ở hai giáo phận Thương Khâu và An Dương. Ông lo lắng không biết sắp tới điều gì sẽ xảy đến nữa.

Hai trường tiểu học ở Hà Nam đã viết thư đến các học sinh và phụ huynh để cảnh báo họ về các quy định mới. Thư này nói rằng các trẻ vị thành niên không được vào các cơ sở tôn giáo theo luật 36 của hiến pháp, luật giáo dục, luật bảo vệ trẻ em và các điều luật được sửa đổi về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, vì “không ai có thể dùng tôn giáo để phá vỡ trật tự xã hội, gây tổn hại cho công dân hoặc cản trở hệ thống giáo dục quốc dân”. Thư này giải thích rằng Trung Quốc đã áp dụng nguyên tắc phân tácg giáo dục và tôn giáo, vì vật tôn giáo không được can thiệp vào giáo dục công và quốc gia. Các trẻ em đang ở giai đoạn quan trọng trong việc phát triển thể lý và trí tuệ, vì vậy cha mẹ có nhiệm vụ nuôi dưỡng con cái theo luật quốc gia và yêu cầu xã hội. Các phụ huynh được yêu cầu ký vào thư và ghi tên và lớp của con cái họ.

Một linh mục cho biết là những quy luật về trẻ em và các cấm đoán ở Hà Nam là dự án thí điểm do các uỷ ban quốc gia tiến hành. Nếu việc thí điểm này thành công ở Hà Nam thì các luật lệ này có thể được áp dụng ở các tỉnh khác. Cha cũng cho biết, trong những thập kỷ trước đây, Giáo hội ở Trung Quốc phải đối diện những áp lực từ chính quyền và họ đã hoạt động riêng rẽ, vì họ sợ sẽ bị tấn công nếu tiết lộ với người khác đức tin của mình. Cha hy vọng Giáo hội hoàn vũ, đặc biệt các đại diện ở Hồng Kông và Đài Loan, sẽ dùng các lơị thế xã hội của họ với quyền tự do báo chí để vạch trần những chính sách cực đoan này và gây áp lực để giải cứu Giáo hội Trung Quốc.

Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình áp dụng chế độ độc tài và theo đuổi cách thế của Mao Trạch Đông để củng cố quyền lực của mình, đảng cộng sản hiện nay kiểm soát chặt chẽ về tôn giáo. (Ucan News 18/04/2018)


Hồng Thuỷ

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Trung Quốc thí điểm siết chặt và cấm đoán các hoạt động tôn giáo

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@