Cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 26/05/2018 8:21:31 SA)
A  A  A
Vợ chồng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa
Vẻ đẹp của đời sống hôn nhân là chủ đề bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta sáng ngày 26/05. Thay vì nhìn vào những tin tức tiêu cực về hôn nhân lan tràn trên báo chí, tivi, Đức Thánh Cha mời gọi chiêm ngắm chiều kích tích cực của hôn nhân: là hình ảnh của Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Có 7 đôi vợ chồng mừng kỷ niệm 50 năm và 25 năm hôn phối hiện diện trong Thánh lễ.


Được phép hay không được phép

Chúa Giêsu giảng dạy cho đám đông. Dân chúng bình dân lắng nghe Chúa vì họ muốn, họ khao khát giáo lý và chân lý; họ có đức tin và muốn được tăng trưởng hơn trong đức tin. Họ cảm nhận được Chúa Giêsu là vị ngôn sứ và họ lắng nghe Người cách chân thành. Ngược lại, các biệt phái và tiến sĩ luật đến gần Chúa với ý định thử thách Người bằng cách đặt cho Người một câu hỏi đầy quỷ kế; một câu hỏi về đức tin mà họ có thể tóm tắt trong một câu trả lời “được phép hay không được phép” và đức tin được tóm lại trong một chữ có hay không. Thiên Chúa không phải là câu trả lời “được” hay “không được” mà chúng ta nghe. Đối với các biệt phái, câu hỏi là được hay không, và đời sống Kitô hữu, đời sống theo Thiên Chúa, đối với họ, luôn nằm trong câu nói “được phép” hay “không được phép”.

Chúng ta ngắm nhìn vẻ đẹp của hôn nhân

Nhưng khi nghe những điều này, trái tim Chúa Giêsu đau buồn và Người đi xa hơn câu hỏi của họ. Đối với họ, câu hỏi về ly dị, về hôn nhân dường như là được phép hay không, tôi được phép làm tới đâu. Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn, Người nhắc đến việc tạo thành và nói về hôn nhân là một điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng trong 7 ngày sáng tạo.

Trong Tin Mừng Thánh Marcô, chúng ta đọc: Chúa Giêsu nói với họ: “Từ đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ; vì lý do này người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình để kết hợp với vợ mình và cả hai sẽ trở nên một thân xác duy nhất. Những điều Thiên Chúa nói rất mạnh mẽ, Người nói về một thân xác duy nhất. Họ không còn là hai nhưng là một thân thể.” Chúa Giêsu để qua một bên vấn đề chia cách và đi đến sự thiện mỹ của đôi vợ chồng khi trở nên một.

Chúng ta không được dừng lại ở câu hỏi “được phép hay không được phép” chia cắt một hôn nhân, như các vị tiến sĩ trong đoạn Tin Mừng đã đặt ra. Đôi lần, hôn nhân không tốt đẹp và tốt hơn phân tách họ để tránh một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng điều này là một sự hổ thẹn, bất hạnh. Chúng ta hãy nhìn điểm tích cực của hôn nhân. Trong chiều kích này, hôm nay có các đôi vợ chồng vui mừng trước Thiên Chúa về 50 năm, 25 năm đồng hành với nhau

Chúng ta luôn có thể tiến bước

Mỗi người, khi đi đến điểm 25 năm hay 50 năm, suy tư về hành trình đã qua và cám ơn Chúa. Một lần gặp thấy một đôi vợ chồng cử hành 60 năm hôn phối, họ trông trẻ hơn và không ai nghĩ họ cử hành 60 năm hôn phối. Khi được hỏi “ông bà có hạnh phúc không?” hai người họ nhìn nhau và mắt họ đẫm nước mắt vì cảm động và họ trả lời “chúng tôi yêu nhau!” Sau 60 năm tình yêu vẫn mạnh mẽ như rượu mới: thời gian làm cho rượu trở nên nồng hơn và khi nó càng lâu năm nó càng ngon hơn.

Quả thật là trong đời sống lứa đôi và đời sống gia đình có những khó khăn, những vấn đề với con cái hay với chính đôi vợ chồng, những tranh luận cải vã… nhưng điều quan trọng là họ vẫn là một thân thể và họ vượt thắng. Điều này không chỉ là một bí tích đối với họ nhưng cũng đối với Giáo hội, như là một bí tích thu hút sự chú ý: “Nhưng, anh chị em hãy nhìn  kìa, tình yêu là có thể!” Tình yêu có thể làm cho họ sống yêu thương suốt cả cuộc đời: trong niềm vui và trong đau khổ, với những vấn đề của con cái và của chính họ... Nhưng luôn tiến bước lên phía trước. Trong khoẻ mạnh cũng như khi bệnh tật, nhưng luôn bước lên. Đây là vẻ đẹp của hôn nhân.

Vợ chồng: hình ảnh của Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa

Người nam và người nữ được dựng nên theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa và hôn nhân của chính họ trở thành hình ảnh của Chúa, vì điều này, hôn nhân thật là đẹp. Hôn nhân là lời rao giảng thầm lặng cho tất cả người khác, một lời rao giảng mọi ngày. Thật là buồn khi báo chí tin tức không loan tin về điều này, về những đôi vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, nhưng báo chí lại loan những tin về xì-căng-đan, ly dị. Những vụ ly dị này, đôi khi họ phải chia tay nhau để tránh một sự tồi tệ hơn… Nhưng hình ảnh Thiên Chúa không phải chỉ là một tin tức. Đó là vẻ đẹp của hôn nhân. Vợ chồng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Và đây là tin tức của chúng ta, tin tức Kitô giáo.

Kiên nhẫn là nhân đức quan trọng nhất

Đời sống hôn nhân và gia đình không phải là điều dễ dàng. Thánh Giacôbê trong bài đọc thứ nhất nói về đức tính kiên nhẫn. Đây có lẽ là nhân đức quan trọng nhất nơi đôi vợ chồng, cả nơi người đàn ông cũng như người phụ nữ. Để một hôn nhân tiến xa chúng ta cần kiên nhẫn.

Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội và xã hội một lương tâm sâu sắc hơn, đẹp hơn hôn nhân, để tất cả chúng ta có thể hiểu và suy tư rằng trong hôn nhân có hình ảnh của Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. (REI 25/05/2018)


Hồng Thuỷ

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Vợ chồng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@