Hãy trở nên khôn ngoan, đây là điều ưu tiên hàng đầu.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15072
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 07/10/2018 11:03:47 CH)
A  A  A
ĐTC và các nghị phụ gặp gỡ 7.000 người trẻ
Trong buổi gặp gỡ 7.000 người trẻ chiều ngày 6-10-2018, ĐTC mời gọi họ hãy tiếp tục tiến thẳng, sống phù hợp với niềm tin, đừng chiêu theo các ý thức hệ, cởi mở đối với người ngoại quốc.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ dưới hình thức một lễ hội với chủ đề "Chúng ta phò. Duy nhất, liên đới, có tinh thần sáng tạo" (Noi per. Unici, solidali, creativi) có hơn 40 nghị phụ và dự thính viên Thượng HĐGM về Giới trẻ và trong số những người trẻ hiện diện, cũng có đông đảo các linh mục và nữ tu trẻ.

Lúc 5 giờ chiều, ĐTC được ĐHY Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư ký Thượng HĐGM, tiến vào Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, trước sự reo hò phấn khởi của các bạn trẻ.

Trên sân khấu các bạn trẻ đã trình diễn các bài ca, các điệu vũ, xen lẫn hàng chục chứng từ và những câu hỏi được các bạn trẻ nêu lên.


Huấn dụ của ĐTC

Cuối cuộc gặp gỡ, ĐTC đã tiến lên sân khấu và ứng khẩu nhắn nhủ các bạn trẻ "luôn nhìn đằng trước, nhìn về các chân trời, chứ đừng nhìn gương soi và đừng ngồi trên trên ghế bành. Bao nhiêu lần tôi đã phải nói rằng: một người trẻ, nam nữ, trên ghế bành, về hưu lúc 24 tuổi! Thật là xấu!"

Sống hợp với niềm tin và xác tín

"Các bạn hãy sống theo niềm tin. Khi các bạn thấy một Giáo hội không sống hợp với niềm tin, với lời mình giảng dạy, một Giáo Hội dạy các Mối Phúc Thật, mà lại rơi vào thái độ lạm quyền, sống như ông hoàng và gây gương xấu, tôi hiểu phản ứng của các bạn... Nếu bạn là Kitô hữu, hãy thực hành các Mối Phúc Thật...

Chống thực dân ý thức hệ

"Các bạn không phải là những món hàng bán đấu giá! Các bạn đừng để mình bị mua chuộc, quyến rũ, đừng để mình bị nạn thực dân hoá ý thức hệ biến thành nô lệ, chúng đặt những ý tưởng trong đầu ta và rốt cuộc ta trở thành nô lệ, lệ thuộc, thất bại trong cuộc sống... Các bạn là những người tự do, hãy yêu tự do mà Chúa Giêsu trao tặng các bạn."

Đừng bám vào các mạng

ĐTC cũng cảnh giác giới trẻ về việc sử dụng mạng. Nối mạng với kỹ thuật số là điều hữu hiệu, mau lẹ và tức thời. Nhưng nếu bạn bám vào nó, thì bạn sẽ rơi vào tình trạng một gia đình, trong giờ ăn, tại bàn ăn, mỗi người với điện thoại di động, nói với người khác ở các nơi khác, hoặc chỉ liên lạc với những người thân, người quen, qua điện thoại di động, mà không có tương quan cụ thể... Mỗi con đường các bạn đi, phải đáng tin cậy, cụ thể, như bao nhiêu kinh nghiệm đã được trình bày trong cuộc gặp gỡ này.

Chống mị dân

ĐTC cũng kêu gọi các bạn trẻ chống lại não trạng đang thịnh hành đối với người ngoại quốc, người di cư, coi họ như một nguy hiểm, một kẻ thù cần xua đuổi. Đó là não trạng khai thác dân chúng, biến những người yếu hơn thành nô lệ. Đó là thái độ không những khép cửa nhưng khép cả bàn tay. Ngày nay các chủ nghĩa mị dân (populismi) rất thịnh hành... chúng ta khép kín, chỉ một mình chúng ta... Chúng ta chiến thắng thái độ này bằng cách mở rộng vòng tay, tiếp đón, đối thoại, yêu thương, đó là những thái độ mở mọi cửa."

Sau cùng, ĐTC cám ơn các bạn trẻ vì các câu hỏi viết trên giấy và cho biết các nghị phụ sẽ trả lời các câu hỏi này.

Huấn dụ dọn sẵn của ĐTC

Trong bài huấn dụ dọn sẵn cho cuộc gặp gỡ, được phổ biến cho giới báo chí trước đó, ĐTC nhận xét:

Có một con đường khác với lối sống ngày nay

"Các bạn đã mô tả thật rõ và cảm nghiệm trên thân mình những ảo tưởng của con người thời nay, họ tưởng là có thể thống trị thế giới mà nhiều khi không thấy rằng chính họ bị những thần tượng thống trị - tiền bạc, quyền lực, khoái lạc... và vì thế họ gieo rắc bất công và hư hỏng. Nhưng điều đánh động nhiều nhất trong các câu chuyện của các bạn là khám phá thấy rằng có thể có một cuộc sống khác: Chúa Giêsu không để chúng ta lẻ loi trong cuộc phiêu lưu của chúng ta, nhất là trong những lúc chúng ta bị thử thách cam go nhất."

ĐTC cũng xác quyết: "Các bạn trẻ không phải chỉ là tương lai của Giáo Hội nhưng còn là hiện tại của Hội Thánh. Và chúng tôi không muốn các bạn hoãn lại sự tham gia vào tương lai, không muốn yêu cầu các bạn hãy chờ đến lượt của mình."

Mời gọi các bạn trẻ dấn thân truyền giáo

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhấn mạnh thêm: "Giáo Hội đi ra ngoài (in uscita) đang cần một năng động truyền giáo mà đặc biệt những người trẻ có thể mang lại. Giáo Hội cần những người, được đức tin thúc đẩy, biết dấn thân trọn cuộc sống của mình cho việc loan báo Tin Mừng trong một thế giới đang có những biến chuyển xã hội, văn hoá, kỹ thuật, trong một thế giới trở nên bé nhỏ vì sự hoàn cầu hoá và ngày càng liên hệ với nhau nhờ những phát triển truyền thông.

Vì thế, Giáo Hội không đi ra ngoài, tiến về các thế hệ trẻ, nhưng đi ra ngoài cùng với các thế hệ trẻ, và Thượng HĐGM này là thành quả của một công trình trong đó các bạn đã và đang là những người giữ vai chính."

Người trẻ phải giữ vai chính

ĐTC nhận xét nhiều khát vọng được các bạn trẻ biểu lộ qua những câu hỏi, và qua đó họ nói lên ước muốn nắm vai chính trong những thay đổi và hoàn toàn tham gia vào sứ mạng của Giáo Hội.

Ngài nói:

"Cách thức đầu tiên để trở thành người giữ vai chính và tham gia là: đặt câu hỏi, vì những câu hỏi này đến từ một thái độ tìm kiếm, vốn là một điều tiêu biểu của các thế hệ trẻ. Một cuộc tìm kiếm không muốn dừng lại ở lý thuyết, nhưng đi tới thực hành, tới những chọn lựa trong cuộc sống, những lối cư xử. Theo một nghĩa nào đó, các câu hỏi quan trọng hơn cả những câu trả lời - hay ít là cũng quan trọng ngang như vậy, vì chúng ta sẽ không bao giờ có những câu trả lời tốt nếu chúng ta không có những câu hỏi tốt." (Rei 6-10-2018)


G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

ĐTC và các nghị phụ gặp gỡ 7.000 người trẻ

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5938 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân nữ tại Nhà tù Rebibbia | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung 27/3/2024: Nhẫn nại là chứng tá thuyết phục về tình yêu của Chúa Kitô | Vatican News
  Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô viết các bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseo | Vatican News
  Tổng Giám mục của Seoul: Lễ Phục Sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Máccô ở “thành phố nổi” Venice | Vatican News
  Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình | Vatican News
  Tuần Thánh đau thương của các tín hữu tại Ucraina và Gaza | Vatican News
  Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng | Vatican News
  ĐTC Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ | Vatican News
  Ra mắt game Công giáo mới “MetaSaint” dành cho “Thế hệ Alpha” | Vatican News
  Ơn gọi linh mục của Giáo phận Columbus Hoa Kỳ tăng gấp đôi | Vatican News
  Áp-phích Olympic Paris 2024: Thay hình Thánh Giá nhà thờ ở Điện Invalides bằng một thanh dọc | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chúc lành cho Dự án “Wee Box” - hộp quà hy sinh người Scotland hỗ trợ Rwanda | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung thứ Tư 13/3/2024: Chúng ta có thể có được nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa | Vatican News
  Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican News
  Sáng kiến đưa các tín hữu trở lại nhà thờ của các Giám mục Hoa Kỳ | Vatican News
  Một bàn quỳ làm từ gỗ chiếc tàu đắm ở Cutro được tặng cho ĐTC Phanxicô | Vaitcan News
  Hướng tới 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea | Vatican News
  Tiếp kiến chung (28/2): Ghen tị và kiêu ngạo háo danh khiến thù ghét tha nhân | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@