Hạnh phúc không đến do làm những gì ta thích nhưng thích những gì ta phải làm.

Wilfred A Perterson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 13/11/2018 9:06:02 CH)
A  A  A
ĐGH tiếp kiến Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học
ĐTC kêu gọi các nhà khoa học cộng tác tích cực để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận các vũ khí hạt nhân về mặt luân lý đạo đức.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12-11-2018 dành cho 80 tham dự viên khoá họp toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học, nhóm tại nội thành Vatican cho đến ngày 14-11 này về chủ đề "Các vai trò biến đổi của khoa học trong xã hội: từ khoa học đang nảy sinh các giải pháp cho an sinh của con người".

Kêu gọi chống vũ khí hạt nhân

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC đặc biệt nói đến 2 đe doạ lớn đối với nhân loại ngày nay là cuộc khủng hoảng trầm trọng về những thay đổi khí hậu hiện nay và đe doạ hạt nhân. Ngài nói: "Theo vết các vị tiền nhiệm của tôi, tôi tái khẳng định tầm quan trọng cơ bản của sự dấn thân để tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân - và như Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II - tôi xin các nhà khoa học tích cực cộng tác để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận về mặt luân lý đạo đức các thứ vũ khí hạt nhân ấy, vì những thiệt hại không thể chữa lành mà nó gây ra cho nhân loại và trái đất."

ĐTC nói thêm: “Vì lý do đó tôi cũng tái khẳng định sự cần thiết phải có sự giải trừ vũ trang, điều mà ngày nay dường như người ta không nói đến nữa tại các bàn hội nghị quanh đó các quyết định quan trọng được đề ra."

Bảo vệ môi sinh

Nhắc đến các vấn đề môi sinh, ĐTC nói: "Những thay đổi trên hoàn cầu dường như ngày càng bị ảnh hướng do các hoạt động của con người. Vì thế cũng cần có những câu trả lời thích hợp để bảo vệ sức khoẻ của trái đất và dân chúng, một sức khỏe đang bị lâm nguy vì tất cả những hoạt động của con người dùng nhiên liệu phiến thạch (fossile) và nạn phá rừng trên trái đất (x. Laudato sì, 23). Cộng đồng các khoa học gia giờ đây được kêu gọi đề ra những giải pháp hữu hiệu và thuyết phục các xã hội cũng như các vị lãnh đạo hay theo đuổi các giải pháp ấy, cũng như đã từng thực hiện được những tiến bộ trong việc vạch rõ những rủi ro nguy hiểm đối với trái đất và con người."

Đầu tư vào phát triển thay vì vào chiến tranh


Đề cập đến mục tiêu phát triển toàn diện và dài hạn, như Liên Hiệp Quốc đã đề ra, ĐTC nhận xét rằng trên thế giới hiện nay, "dường như người ta thiếu ý chí và quyết tâm chính trị để chặn lại cuộc chạy đua võ trang và chấm dứt các cuộc chiến tranh, để cấp thiết tiến đến các năng lượng tái tạo, các chương trình nhắm bảo đảm nước, lương thực, và sức khoẻ cho mọi người, dành những khối tiền bạc to lớn còn nằm im trong các thiên đàng tài chính để đầu tư cho công ích." (Rei 12-11-2018)


G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

ĐGH tiếp kiến Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@