Một người bạn tốt chính là một sự nối kết với cuộc sống - một mối dây trói buộc với quá khứ, một con đường dẫn đến tương lai, một bí quyết để tỉnh táo trong một thế giới đầy xáo động.

Lois Wyse (1926-2007)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 24/08/2019 6:38:50 CH)
A  A  A
Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
Hàng ngàn người ủng hộ sự sống đã biểu tình trên các đường phố Sydney và bày tỏ sự phản đối của họ đối với một dự luật tại Quốc hội Bang New South Wales, nơi cho phép phá thai cho đến khi sinh vì bất kỳ lý do gì.

Ngày 20/8, những người tham gia biểu tình đã kêu gọi các nghị sĩ loại bỏ Dự luật Cải cách Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản, được đưa ra hôm 01/08 và được Uỷ ban Lập pháp, hạ viện của quốc hội bang, thông qua ngày 08/08 với số phiếu 59-31.

Dự luật đang chờ xử lý trong Hội đồng Lập pháp, thượng viện của quốc hội. Các nhà lập pháp đã lên kế hoạch bỏ phiếu cho dự luật vào ngày 23/08. Tuy nhiên, các nghị sĩ đã tức giận vì dự luật không được làm theo đúng quy trình. Do đó, Thủ tướng của bang New South Wales, Gladys Berejilkian, tuyên bố hoãn việc bỏ phiếu cho đến giữa tháng 9. Thủ tướng Berejilkian ủng hộ dự luật.

New South Wales là bang duy nhất tại Australia còn xem phá thai là tội phạm hình sự. Phá thai chỉ được phép khi sức khỏe thể lý hay tâm thần của người mẹ gặp nguy hiểm.

Thế hệ trẻ ủng hộ sự sống

Trong khi các nghị sĩ tranh luận về dự luật ở hạ viện, phong trào ủng hộ sự sống đã tổ chức một buổi cầu nguyện kéo dài vài ngày bên ngoài quốc hội. Nhiều người trong họ là các phụ nữ trẻ; họ lo ngại về việc dự luật không dành đủ sự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ sơ sinh.

Chủ tịch của LifeChoice Australia nói với Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng nhiều phụ nữ trẻ ngày càng phản đối ý thức hệ đằng sau việc thúc đẩy phá thai theo yêu cầu, điều đẩy phụ nữ chống lại đứa con chưa sinh của họ. Cô nói: "Trong khi dự luật tự cho là 'từ bi', thì nó có thể là dự luật hạ thấp mình và vô nhân đạo nhất từng được quốc hội bang New South Wales xem xét. Sự hiện diện của hàng trăm phụ nữ trẻ bên ngoài quốc hội có lẽ đã gửi thông điệp, mạnh mẽ và rõ ràng, rằng chúng tôi, thế hệ trẻ ủng hộ sự sống, không muốn những thực hành ghê tởm này."

Sức mạnh của Chúa, sức mạnh của nhân dân


Ngày 20/08, hàng ngàn người đã tập trung tham gia Biểu tình vì Sự sống tại Martin Place của Sydney, để phản đối dự luật. Cuộc biểu tình đã quy tụ các nhóm ủng hộ sự sống dân sự và đại diện của các giáo hội Công giáo, Chính thống và Tin Lành.

Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney đã phát biểu trước đám đông. Ngài nói rằng họ là bằng chứng của "sức mạnh của nhân dân" và "sức mạnh của Chúa". Đức cha cảm ơn những người tham gia đã nói "không" với một dự luật nói rằng bạn có thể giết các em bé cho tới khi các em được sinh ra và thậm chí sau khi chúng được sinh ra."


Hồng Thuỷ

Nguồn: RV

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@