Con người thường hay đếm những khó khăn, nhưng lại không đếm những niềm vui. Nếu họ cộng tổng số lại, họ sẽ nhận ra rằng mỗi một số mệnh đều có đủ hạnh phúc cho mình.

Fyodor Dostoevsky (1821-1881)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15082
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 31/03/2020 12:00:00 SA)
A  A  A
Nhà thờ Mộ Thánh đóng cửa vô thời hạn
Nhà thờ Mộ Thánh

TT (CNA Staff, 30/3/2020, CNA) - Nhà thờ Mộ Thánh đã đóng cửa vào tuần trước và không có thời gian nhất định cho việc mở lại. Đây là lần đầu tiên trong gần 700 năm, địa điểm linh thiêng đã đóng cửa trong một thời gian dài do dịch bệnh.

Nhà thờ, nơi có ngôi mộ của Chúa Kitô và là địa điểm của cuộc khổ nạn, lần đầu tiên bị đóng cửa không đón khách hành hương và du khách khác vào thứ Sáu, ngày 25. Ban đầu, việc đóng cửa chỉ được dự kiến ​​sẽ kéo dài một tuần, nhưng các quan chức chính phủ và tôn giáo của Israel nhất trí cho rằng do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, địa điểm hành hương toàn cầu này không nên mở lại. "Sự hiểu biết ban đầu là lệnh này có hiệu lực trong một tuần, mặc dù không ai biết cuộc khủng hoảng này sẽ mất bao lâu", Wadie Abu Nassar, một phát ngôn viên của Hội đồng Quản trị Công giáo của Đất Thánh, nói với Reuters.

Nassar nói rằng nếu nhà thờ vẫn đóng cửa với công chúng vào Lễ Phục Sinh, một số lễ kỷ niệm sẽ được sắp xếp cho phù hợp với chủ trương của chính phủ và những hạn chế. Phục Sinh được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 cho Công giáo và ngày 19 tháng 4 cho Giáo hội Đông phương theo lịch Julian - cả 2 ngày được dành riêng trong Nhà thờ Mộ Thánh.

Nếu điều này xảy ra, Nassar cho biết, khách hành hương sẽ vẫn không được phép vào bên trong, và các hệ phái chia sẻ việc cai quản nhà thờ sẽ phối hợp để đảm bảo rằng không có hơn 10 giáo sĩ và các nhà lãnh đạo khác tụ tập bên trong bất cứ lúc nào.

Nhà thờ Mộ Thánh là đặc thù trong số các địa điểm tôn giáo vì nó được điều khiển một phần bởi các Giáo hội Kitô giáo khác nhau. Giáo hội Công giáo La Mã, Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Giáo hội Armenia Tông đồ kiểm soát từng phần của toà nhà, và những Giáo hội Chính thống khác cũng mừng Phụng vụ Thánh tại khu vực này.

Lần cuối cùng Nhà thờ Mộ Thánh đã bị đóng cửa trong một thời gian dài là vào năm 1349, trong một cuộc bùng nổ của Black Death ở Giêrusalem.

Nhà thờ, lần đầu tiên được thánh hiến vào năm 335, đã bị đóng cửa trong một thời gian ngắn vào thời gian thiên niên kỷ tiếp theo do chiến tranh hoặc tranh chấp khác. Hồi năm 2018, để phản đối việc tăng thuế đề xuất trên nhà thờ, địa điểm đã  bị đóng cửa với công chúng trong khoảng 3 ngày trước khi mở lại.

Các địa điểm tôn giáo khác, bao gồm Bức tường phía Tây và Nhà thờ Vòm Đá (Dome of the Rock), cũng đã bị đóng cửa do những hạn chế mới của chính phủ Israel nhằm ngăn chặn người dân lây nhiễm COVID-19.

Các nhà chức trách ở Bethlehem ở Bờ Tây, đóng cửa Nhà thờ Giáng Sinh (Nativity) vào đầu tháng 3 sau 4 trường hợp của COVID-19 được chẩn đoán trong thị trấn. Nhà thờ Giáng Sinh được xây dựng trên nơi sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tất cả các khách du lịch sau đó đã bị cấm vào Bêlem.

Israel đã đưa ra một cách tiếp cận tích cực trong nỗ lực của mình để chứa sự lây lan của COVID-19. Vào ngày 9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng bất cứ ai bước vào nước sẽ buộc phải cách ly trong thời gian 14 ngày. Thông báo rằng dẫn đến việc huỷ bỏ hoặc chấm dứt đột ngột đến nhiều cuộc hành hương, như du scrambled để bảo đảm chuyến bay trở về Hoa Kỳ.

Israel đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp COVID-19, với 15 ca tử vong.


Mi Trầm
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Nhà thờ Mộ Thánh đóng cửa vô thời hạn

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5947 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân nữ tại Nhà tù Rebibbia | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung 27/3/2024: Nhẫn nại là chứng tá thuyết phục về tình yêu của Chúa Kitô | Vatican News
  Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô viết các bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseo | Vatican News
  Tổng Giám mục của Seoul: Lễ Phục Sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Máccô ở “thành phố nổi” Venice | Vatican News
  Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình | Vatican News
  Tuần Thánh đau thương của các tín hữu tại Ucraina và Gaza | Vatican News
  Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng | Vatican News
  ĐTC Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ | Vatican News
  Ra mắt game Công giáo mới “MetaSaint” dành cho “Thế hệ Alpha” | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@