Có được niềm vui ta chia sẻ, hạnh phúc nhân đôi.

Lord Byron
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 24/10/2020 3:18:35 CH)
A  A  A
Giám mục Philippines kêu gọi nới lỏng lệnh giới nghiêm để tín hữu tham dự các Thánh lễ truyền thống
Đức cha Giám quản Giáo phận Manila
Đức cha Broderick Pabillo, Giám quản Tông toà Tiáo phận Manila, đã kêu gọi chính quyền ở thủ đô Manila của Philippines điều chỉnh giờ giới nghiêm để cho phép các tín hữu tham dự các Thánh lễ “simbang gabi” từ ngày 16-24/12.

Đức cha Pabillo nói với Đài Chân lý Á châu rằng ngài đã viết thư cho thị trưởng của Manila, Isko Moreno Domagoso, yêu cầu kết thúc giờ giới nghiêm vào lúc 3:30 sáng thay vì 4 giờ sáng, để cho phép những người đi lễ rời nhà của họ đi tham dự Thánh lễ.

Simbang gabi là một thuật ngữ tiếng Philippines nói về “Thánh lễ đêm”, bao gồm một chuỗi các Thánh lễ kéo dài 9 ngày được cử hành trước Lễ Giáng Sinh. Theo truyền thống, các Thánh lễ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ mỗi sáng từ ngày 16-24/12. Thánh lễ cuối cùng vào ngày vọng Lễ Giáng Sinh được gọi là Misa de Gallo hoặc “thánh lễ của gà trống”, ám chỉ tiếng gà gáy lúc bình minh.

Đức cha Pabillo nói rằng các truyền thống của Philippines phải được tuân giữ đặc biệt nếu chúng mang lại hy vọng và cảm hứng cho các giáo dân. Đức cha nói thêm: “Những truyền thống như thế này [simbang gabi] có lịch sử lâu đời và ăn sâu vào văn hoá Philippines của chúng ta. Chúng không chỉ đơn thuần là tập tục nhưng là một biểu hiện của tình yêu và đức tin của người dân Philippines. Một cái gì đó mà chúng ta thực sự cần trong đại dịch này.”

Chính phủ Philippines đã giới hạn số người tham dự Thánh lễ tối đa 30% sức chứa của các nhà thờ ở Manila, trong khi lệnh giới nghiêm thống nhất đã được áp dụng như một phần của các quy trình kiểm dịch.

Theo Đức cha Pabillo, ngăn ngừa đại dịch lây lan là điều quan trọng nhưng chiều kích thiêng liêng cũng quan trọng; chính đức tin nâng đỡ chúng ta trong đại dịch này. Nếu không có đức tin chúng ta dễ bị ngã quỵ, mất hy vọng và đầu hàng.

Các nhà thờ được cử hành Thánh lễ ban chiều để đáp ứng nhu cầu của các tín hữu với thời gian biểu khác nhau. Đức giám quản của Manila nói rằng nếu giờ các Thánh lễ có thể được điều chỉnh, cử hành vào ban chiều, tại sao chúng ta không thể làm điều đó vào buổi sáng sớm miễn là tuân giữ khoảng cách.

Giáo dân Manila ủng hộ đề nghị của Đức cha giám quản. Họ nói: “Chúng ta cũng cần nuôi dưỡng linh hồn cũng như thân xác chúng ta.” (Ucanews 21/10/2020)

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Giám mục Philippines kêu gọi nới lỏng lệnh giới nghiêm để tín hữu tham dự các Thánh lễ truyền thống

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@