Chỉ có hai người có thể nói thật với bạn về bản thân bạn: kẻ thù - người không giữ được bình tĩnh; và người bạn yêu thương bạn tha thiết.

Antisthenes (445-365 TCN)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 02/12/2020 2:08:34 SA)
A  A  A
Tượng Đức Mẹ Ảnh Phép lạ bắt đầu cuộc hành hương vòng quanh nước Ý

TT (Thành phố Vatican, 30/11/2020, CNA, Hannah Brockhaus) - Tượng Đức Mẹ Ảnh Phép lạ bắt đầu một cuộc hành hương vào ngày thứ Sáu, đến các giáo xứ trên khắp nước Ý, đánh dấu kỷ niệm 190 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Labouré ở Pháp.

Sau Thánh lễ tại chủng viện khu vực Collegio Leoniano ở Rome, bức tượng được rước đến Nhà thờ San Gioacchino ở Prati gần đó vào tối ngày 27 tháng 11. Trong suốt tháng 12, bức tượng sẽ đi từ giáo xứ này sang giáo xứ khác ở Rome, dừng lại ở 15 nhà thờ khác nhau. Sau đó, nếu các hạn chế về virus corona cho phép, nó sẽ được đưa đến các giáo xứ trên khắp nước Ý, kết thúc vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, trên đảo Sardinia.

Một trong những điểm dừng trên tuyến đường sẽ là Nhà thờ Thánh Anne, nằm ngay bên trong các bức tường của Vatican.

Bức tượng lưu động là một sáng kiến ​​truyền giáo của Hội Truyền giáo Vinh Sơn. Trong một tuyên bố rằng cuộc hành hương kéo dài một năm của Đức Mẹ sẽ giúp công bố tình yêu thương xót của Thiên Chúa vào một thời điểm "được đánh dấu bởi những căng thẳng mạnh mẽ trên mọi lục địa".

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phước cho bức tượng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trong cuộc gặp gỡ với một phái đoàn của Gia đình Vinh Sơn vào ngày 11 tháng 11.

"Các thành viên của Gia đình Vinh Sơn trên toàn thế giới, trung thành với Lời Chúa, được linh hứng bởi đặc sủng kêu gọi họ phụng sự Thiên Chúa trong thân phận người nghèo và được Đức Mẹ khuyến khích sáng kiến ​​đi hành hương này, muốn nhắc nhở chúng ta rằng Đức Mẹ tiếp tục mời những người đàn ông và phụ nữ đến gần chân bàn thờ", tuyên bố của Gia đình Vinh Sơn cho biết.

Gia đình Vinh Sơn ban đầu được thành lập bởi Thánh Vincent de Paul vào năm 1625 để truyền giáo cho người nghèo. Ngày nay thành viên Gia đình Vinh Sơn thường xuyên tham dự thánh lễ và xưng tội tại Nhà nguyện Đức Mẹ Ảnh Phép lạ ở 140 Rue du Bac, ở trung tâm Paris.

Thánh Catherine Labouré là tập sinh Dòng Nữ tử Bác ái của Thánh Vincent de Paul khi được Đức Trinh Nữ Maria hiện ra 3 lần, một khải tượng về Chúa Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, và một cuộc gặp gỡ thần bí mà Thánh Vincent de Paul được nhìn thấy trái tim Đức Mẹ.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 190 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine.

Ảnh Phép lạ là một thánh tích lấy cảm hứng từ sự kiện Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine vào năm 1830. Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với thánh nữ với tư cách là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đứng trên một quả địa cầu với ánh sáng chiếu từ tay Mẹ và đè bẹp một con rắn dưới chân.

"Một giọng nói nói với tôi 'hãy làm ảnh theo mô hình này'. Tất cả những ai đeo nó sẽ nhận được những ân sủng lớn lao, đặc biệt nếu họ đeo nó quanh cổ", vị thánh nhớ lại.

Trong tuyên bố của mình, Gia đình Vinh Sơn lưu ý rằng thế giới đang "gặp khó khăn sâu sắc" và nghèo đói đang lan rộng do đại dịch COVID-19.

"Sau 190 năm, Ảnh Phép lạ của Đức Mẹ vẫn tiếp tục theo dõi nhân loại và với tư cách là một người hành hương, để thăm và gặp gỡ các thành viên của các cộng đồng Kitô giáo trải khắp nước Ý. Như vậy, Đức Maria đã thực hiện lời hứa tình yêu chứa đựng trong thông điệp của mình: Mẹ sẽ ở lại với con, hãy tin tưởng và đừng nản lòng."
 

Mi Trầm
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Tượng Đức Mẹ Ảnh Phép lạ bắt đầu cuộc hành hương vòng quanh nước Ý

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@