Hãy sống như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay; còn ngày mai chưa tới nhưng chắc chắn sẽ tới, và có thể sẽ không còn có bạn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 23/02/2021 1:24:00 CH)
A  A  A
ĐHY Chánh án Toà Ân giải Tối cao Mauro Piacenza suy tư về giá trị của việc xưng tội trong thời đại dịch
ĐHY Mauro Piacenza, Chánh án Toà Ân giải

TT (Thành phố Vatican, 22/2/2021, CNA, Hannah Brockhaus) - Việc xưng tội được kêu gọi trong đời sống Kitô hữu và được nhấn mạnh trong Mùa Chay, có thể giúp chúng ta hiểu về những hy sinh mà chúng ta được kêu gọi thực hiện trong thời kỳ đại dịch virus corona, một hồng y của Vatican đã nói.

Trong một lá thư Mùa Chay năm 2021 được đăng trên tờ L’Osservatore Romano vào ngày 18 tháng 2, Đức Hồng y Mauro Piacenza đã phản ánh về "xưng tội trong lúc khẩn cấp".

ĐHY Piacenza là Chánh án Toà Ân giải Tối cao, một toà án của Toà án Tông toà có thẩm quyền xét xử các vụ ân giảm và sự xá tội lớn nhất. Ngài viết rằng 40 ngày Mùa Chay và sự chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự dữ có "tầm quan trọng không thể so sánh được đối với cuộc sống của con người, bởi vì đó không chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất của sức khoẻ thể xác, mà còn là điều triệt để hơn nhiều là sự cứu rỗi đời đời".

Ngài nói rằng, không giống như những gì đã được nhấn mạnh trong đại dịch COVID-19, Mùa Chay "không chỉ chữa lành hoặc miễn nhiễm khỏi bệnh truyền nhiễm, mà là chiến thắng tội lỗi, thứ khiến con người trở thành nô lệ và cái chết là điều chấm dứt bất kỳ khát vọng nào vốn chỉ có ở con người". 

Với Mùa Chay, chúng ta có thể nhìn xa hơn các giai đoạn bế tắc và đại dịch đến "toàn bộ thời gian", với một viễn cảnh "được chiếu sáng bởi ánh sáng của sự phục sinh".

Ngài lưu ý rằng tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ xuất hiện "ngay khi việc từ bỏ, hy sinh và đền tội dường như bị cấm theo từ điển của một phương Tây đã trở nên điếc với mọi hình thức hành xác". Giờ đây, mọi người trên khắp thế giới đã được yêu cầu "từ bỏ, ít nhất một phần, việc thực hiện các quyền tự do cá nhân" để tuân theo các quy trình an toàn sức khỏe và tuân theo chỉ dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Đức Hồng y, trong thời kỳ đại dịch, các phương tiện thông tin đại chúng đã gửi đi thông điệp gấp 3 lần: tố cáo một mối nguy hiểm sắp xảy ra và nhấn mạnh trách nhiệm của một người đối với bản thân và những người khác; chỉ ra một thời điểm trong tương lai mà tại đó mọi thứ sẽ được giải quyết tốt nhất; và đặt ra thời hạn cho sự chờ đợi và hy sinh bắt buộc. "Một phần, những điều này cũng luôn là toạ độ của sự sám hối của Ki tô giáo... trong Mùa Chay thánh, được đề xuất và cung cấp cho tất cả mọi người."

Ngài nói thêm rằng trên thế giới, luôn luôn có "một mối nguy hiểm sắp xảy ra", tinh thần của sự dữ, mà các tín hữu Kitô giáo được kêu gọi tự "trang bị" cho mình bằng sự đền tội.

Chân trời tích cực là "chiến thắng do Thập tự giá của Chúa Kitô giành được và được chia sẻ bởi những người chào đón Ngài vào sự hiện hữu của chính họ". Và kết thúc trận chiến "được biểu thị bằng 'con số thiêng liêng' là 40 ngày, thời gian hoán cải và cứu rỗi thực sự".

Vị Chánh án Toà Ân giải đã nhấn mạnh rằng việc sám hối của Kitô hữu không phải là một "nỗ lực mệt mỏi và không chắc chắn, để đạt được bằng sức riêng của một người, một ơn thiêng nào đó".

Giáo hội luôn coi việc sám hối là một "nhân đức đích thực và thích hợp, được ban cho và hoạt động bởi Chúa Thánh Thần", và qua đó "con người tự mở lòng cho chiến thắng vĩ đại của Chúa Kitô". Qua việc sám hối, con người học cách từ bỏ toàn bộ cuộc đời mình cho Đức Kitô và chấp nhận cùng chịu đau khổ với Ngài, nhận lấy hậu quả của tội lỗi mình gây ra, và "dâng sự đền đáp công bình".

"Nhưng trên tất cả", với sự sám hối, Kitô hữu học hỏi "để biết những điều bí ẩn của Trái Tim Chúa Kitô và tham gia, bây giờ và mãi mãi, trong cuộc sống mới của Đấng, 'để đổi lấy sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài, chịu dâng mình trên thập tự giá, coi thường sự xấu xa, và ngự bên hữu Chúa Cha' (Dt 12,2)".

ĐHY Piacenza đã kết thúc bức thư của mình bằng cách cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp người Công giáo phát triển "sự sám hối thực sự của người Kitô hữu, do đó có khả năng đón nhận và nhìn thấy sự thay đổi trong dịp cứu độ là tình trạng khẩn cấp của đại dịch hiện nay, làm cho lòng con người phát triển niềm vui và tự do cho những ai biết mình không thuộc về quyền lực nào trên thế gian này, nhưng chỉ thuộc về Đức Kitô và quyền năng cứu rỗi của Ngài".

Mi Trầm
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

ĐHY Chánh án Toà Ân giải Tối cao Mauro Piacenza suy tư về giá trị của việc xưng tội trong thời đại dịch

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@