Nghệ thuật sống hạnh phúc chính là khả năng cảm nhận được hạnh phúc từ những điều bình thường.

Henry Ward Beecher (1813-1887)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 24/02/2021 6:01:18 CH)
A  A  A
Các lãnh đạo Công giáo kêu gọi Liên minh Châu Âu tăng tốc chích ngừa vắc xin
Chích ngừa Covid-19 (AFP or licensors)
Các Giám mục của Liên minh Châu Âu và Caritas Châu Âu đang kêu gọi Liên minh Châu Âu, tăng tốc trong việc chích ngừa Covid-19 và đảm bảo việc phân phối vắc-xin Covid-19 một cách công bằng, khi khối 27 quốc gia đang cố gắng tăng tốc trong chương trình chích ngừa.

Liên minh Châu Âu khởi đầu chậm chạp chương trình chích ngừa Covid-19 so với các nước giàu khác. Trong khi Anh quốc có 21% và Hoa Kỳ có 14% dân số được chích ngừa thì Châu Âu mới chỉ có khoảng 5%.

Trong tuyên bố của mình, các nhà lãnh đạo Công giáo đã đưa ra một số câu hỏi liên quan đến chương trình. "Các thoả thuận đã được đàm phán như thế nào giữa các tổ chức của Liên minh Châu Âu và các công ty dược phẩm? ... Và tại sao các tổ chức công dường như không được chuẩn bị?"

Liên đới của Liên minh
Châu Âu

Tuy nhiên, các Giám mục và Caritas ca ngợi cam kết của Liên minh Châu Âu đối với nguyên tắc liên đới, được thể hiện rõ nhất trong quyết định của liên minh về việc mua vắc-xin với tư cách là một khối hơn là các quốc gia đơn lẻ.

Các Giám mục Châu Âu và các nhà lãnh đạo Caritas đã thúc giục EU thúc đẩy việc tiêm chủng trên diện rộng vì sức khoẻ và sự an toàn của tất cả mọi người, ngay cả những người sống ở các quốc gia nghèo hơn. Các ngài nói: “Cần phải nhanh chóng triển khai các chiến dịch chích ngừa đại trà. Đảm bảo quyền tiếp cận vắc-xin cho tất cả mọi người – nghĩa là vắc-xin có sẵn và giá cả phải chăng - là một điều cấp bách về đạo đức trên toàn cầu.”

Bảo đảm công bằng về vắc-xin


Các giám mục cũng than phiền về việc triển khai vắc-xin Covid-19 "không công bằng và bất bình đẳng" trên quy mô toàn cầu khi nói rằng "cạnh tranh vắc xin" và "chủ nghĩa dân tộc vắc xin" đã làm tổn thương người dân ở các quốc gia nghèo hơn thông qua lệnh cấm xuất khẩu và các biện pháp bảo hộ khác. Các ngài viết: “Các quốc gia vốn đã dễ bị tổn thương lại càng bị cô lập và dễ bị tổn thương hơn, có nguy cơ đảo ngược nhiều thập kỷ phát triển của con người.”

Ủng hộ chương trình Covax

Cuối cùng, các Giám mục của Liên minh Châu Âu và Caritas Châu Âu khen ngợi những nỗ lực của Châu Âu ủng hộ chương trình COVAX – chia sẻ vắc-xin với các nước đang phát triển. Các ngài khuyến khích sự hợp tác để vận hành nhanh chóng cơ chế chia sẻ vắc-xin chung của Liên minh Châu Âu đã được công bố gần đây, để cho phép nguồn cung cấp vắc-xin bổ sung đến các vùng khó khăn trong khu vực lân cận của EU, Châu Phi và các khu vực khác của thế giới. (CSR_1340_2020)

Hồng Thuỷ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Các lãnh đạo Công giáo kêu gọi Liên minh Châu Âu tăng tốc chích ngừa vắc xin

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@