Có được niềm vui ta chia sẻ, hạnh phúc nhân đôi.

Lord Byron
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 26/02/2021 6:18:22 CH)
A  A  A
Chiến dịch quyên góp tái xây dựng trường mẫu giáo ở Iraq
Trẻ em Iraq (AFP or licensors)
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đang phát động chiến dịch quyên góp để tái xây dựng một trường mẫu giáo bị các phần tử Hồi giáo phá huỷ ở Batnaya.

Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (Acs), cập nhật cho đến ngày 12/01/2021, hơn 45% các gia đình trước đây cư trú ở Đồng bằng Ninivê, bị các phần tử Hồi giáo cực đoan dùng bạo lực xua đuổi, đã trở về nhà. Sự trở về của các gia đình này nhờ nỗ lực liên đới của cộng đồng Công giáo quốc tế, các ân nhân của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ.

Cha Karam Shamasha, linh mục của Giáo hội Công giáo Canđê đang coi sóc Giáo xứ Thánh Giorgio ở Telskuf, Đồng bằng Ninivê, cho biết trong khu vực của cha không có điện, các trường học chưa được chuẩn bị tốt để đón các học sinh. Các cửa hàng phải đóng cửa do đại dịch và khủng hoảng kinh tế.

Để tạo điều kiện cho các gia đình trở về, cần phải tái xây dựng nhiều công trình, trước hết là các cơ sở giáo dục. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã phát động chiến dịch quyên góp để tái thiết một trường học ở Batnaya. Trường được xây dựng vào năm 2010 và đã bị đánh bom và bị phá huỷ hoàn toàn. Tổ chức của Toà Thánh quyên góp để xây dựng lại tòa nhà với diện tích 450 m2, phục vụ cho việc đón tiếp các em ở tuổi mẫu giáo. Đây cũng là môi trường đầu tiên các trẻ em được nhận giáo dục Kitô.

Theo cha Karam, nếu chúng ta muốn tái xây dựng cộng đoàn, chúng ta phải khởi đi từ những điều nền tảng như giáo dục. Vì thế, dự án của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ sẽ là điểm khởi đầu cho các trẻ em, sau tất cả những gì đã trải qua. Giữa nhiều sự phá hủy, công trình giáo dục sẽ là trường mẫu giáo nhưng cũng có nghĩa là “nơi tị nạn” cho các em.

Việc tái thiết trường mẫu giáo của Batnaya sẽ là một món quà lớn cho cộng đoàn Kitô giáo địa phương, nhưng cũng là một cách để đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến tông du của ngài đến Iraq với một dự án cụ thể, nghĩa là với một hành động bác ái được cộng đoàn tổ chức.

Cha Karam nói: “Tất cả cộng đoàn Kitô và đặc biệt Cộng đoàn Batnaya nhìn vào dự án của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ như một món quà cho tương lai, một ân ban nhận được trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tất cả khuyến khích chúng tôi tiến bước mặc cho những khó khăn chúng tôi đã phải trải qua và sẽ còn tiếp tục xảy đến trong vùng đất, nơi Kitô giáo đã được đón nhận ở thế kỷ đầu.”

Ngọc Yến
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Chiến dịch quyên góp tái xây dựng trường mẫu giáo ở Iraq

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@