Hạnh phúc thật sự không đến từ sự ích kỷ hay những mưu cầu cá nhân để có được sự thoả mãn hoặc vui thích, nhưng đến từ việc tìm thấy Chúa và mang đến cho những người khác tình yêu, hạnh phúc và sự sống của Ngài.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 26/02/2021 12:00:00 SA)
A  A  A
Linh mục NY đứng bên ngoài cửa hàng tạp hoá với bảng hiệu khuyến khích người Công giáo tham dự thánh lễ

Thật là một linh mục dũng cảm!

Cha Carlos Limongi của Tổng giáo phận New York đã đăng một bức ảnh với thông điệp gây xúc động cho những người Công giáo địa phương trong đại dịch Covid-19.

Nhiều giám mục đã cho phép không thực hiện luật Giữ ngày Chúa Nhật do vi rút. Tuy nhiên, nhiều nhà thờ đã được mở cửa trên khắp đất nước. Vì ít người tham dự thánh lễ, vị linh mục đã nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo để khuyến khích việc tham dự thánh lễ.

Không lâu trước Thứ Tư Lễ Tro, Cha Carlos đứng bên ngoài một cửa hàng tạp hoá ở New York đeo khẩu trang và đeo kính râm, tay cầm tấm biển ghi: "Nếu bạn có thể đến mua sắm hàng tạp hoá, thì bạn có thể đến tham dự Thánh lễ."

Cha Carlos nói với ChurchPOP rằng sau khi cha làm điều này, số người tham dự thánh lễ tăng lên "theo cấp số nhân". Trong khi ngài nói đó có thể là do Mùa Chay, ngài tin rằng đó là dấu hiệu tích cực.

Đây là câu chuyện đầy đủ của ngài:

"[Tôi muốn mọi người] suy ngẫm về thực tế là mọi người đang bắt đầu trở lại cuộc sống và thói quen hằng ngày bình thường của họ, nhưng việc tham dự thánh lễ không tăng lên. Tôi tiếp tục suy nghĩ về những cách khuyến khích mọi người trở lại tham dự thánh lễ theo cách dễ hiểu, hài hước, nhưng vẫn trung thực."

"Mùa Chay đang đến gần, vì vậy tôi nghĩ nếu có thời gian tốt hơn để làm điều đó, nó chỉ là trước Mùa Chay. Vì vậy, tôi đã cắt một bên của một chiếc hộp và viết chú thích trên đó."

"... Hầu hết mọi người xung quanh khu vực của tôi đều đi mua sắm hoặc đến các quán bar và nhà hàng, nhưng vẫn nói rằng họ sẽ không đến tham dự thánh lễ vì lo bị nhiễm vi rút. Vì vậy, dường như có một sự khác biệt giữa những lời hùng biện mà tôi nghe được so với những gì tôi đã thấy xảy ra."

Tuy nhiên, "điều quan trọng cần lưu ý là tôi không bao giờ có ý định trách móc hoặc đổ lỗi cho những người khi đến tham dự thánh lễ, chứ đừng nói đến việc khiến những người có sức khỏe bị tổn hại cảm thấy tồi tệ vì không đến nhà thờ".

"Tôi là người đầu tiên nói với những người nói chuyện với tôi về vi rút rằng hãy ở nhà và giữ an toàn nếu tình trạng sức khoẻ của họ sẽ gây hại cho họ. Đúng hơn, tôi định đưa mọi người suy ngẫm về cách Chúa phù hợp với cuộc sống của họ trong thời gian này, đặc biệt là bây giờ có một số cảm giác bình thường, so với những gì chúng tôi có trong hầu hết năm ngoái. Nó nhằm mục đích khiến họ nghĩ rằng: Nếu bây giờ tôi có thể làm được nhiều điều mà tôi đã từng làm, thì sự thờ phượng của tôi đối với Thiên Chúa có phải được xem xét như vậy không? Tôi không thể nói cho các nhà thờ hoặc giáo phận khác, đó là lý do tại sao tôi nhắm thông điệp này vào cộng đồng địa phương của chúng tôi."

"Ở giáo xứ của tôi, chúng tôi dọn dẹp nhà thờ và lau băng ghế sau mỗi thánh lễ, gắn nước rửa tay trên cửa ra vào, và yêu cầu đeo khẩu trang và giãn cách xã hội... (ngoài việc tuân theo các hướng dẫn của tổng giáo phận và giới hạn số người trong nhà thờ)."

Cha Carlos cũng nói thêm về cách ý tưởng bức ảnh bắt nguồn: "Trong vài tháng [trước khi] dẫn đến bức ảnh đó, chúng tôi đã bắt đầu sáng kiến ​​mới có tên là 'Mang một người bạn đến tham dự thánh lễ'. Chúa Nhật đầu tiên của tháng, chúng tôi khuyến khích mọi người mời ai đó đến tham dự thánh lễ cùng với họ - một người mà họ biết có thể tham dự thánh lễ, nhưng không đến vì sợ hãi hoặc chỉ để thoải mái với các thánh lễ trực tuyến." 

"Chúng tôi khuyến khích giáo dân mời bạn bè hoặc thành viên gia đình, họ sẽ không bị phán xét hoặc bị chỉ trích. Không có thay đổi nào được nhìn thấy... Vì vậy, đó là khi ý tưởng về bức ảnh đó được thực hiện."

 
Mi Trầm
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Linh mục NY đứng bên ngoài cửa hàng tạp hoá với bảng hiệu khuyến khích người Công giáo tham dự thánh lễ

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@