Giá như chúng ta ngừng cố gắng để cảm nhận hạnh phúc, chúng ta có thể có được thời gian tốt đẹp.

Edith Wharton (1862-1937)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 12/05/2021 9:32:18 CH)
A  A  A
Các GM Thuỵ Sĩ ủng hộ việc hiến tạng theo việc “tuyên bố tự nguyện”
Một ca mổ hiến tạng
Hội đồng Quốc gia Thuỵ Sĩ đã thông qua sáng kiến ủng hộ hiến tạng dựa trên sự suy đoán ưng thuận, các Giám mục lên tiếng cho rằng tốt hơn cần có một “tuyên bố tự nguyện”.

Sáng kiến ủng hộ hiến tạng dựa trên sự suy đoán ưng thuận được đưa ra từ năm 2019. Hệ thống này nhằm giảm thời gian chờ đợi cho những người cần cấy ghép nội tạng. Với quy định này, trong tương lai, ai không muốn hiến bộ phận cơ thể sau khi chết, phải tuyên bố rõ ràng, nếu không, quy tắc im lặng sẽ được áp dụng, nghĩa là đồng ý.

Nhận thấy quy định này không phù hợp với luân lý đạo đức, Uỷ ban về Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục đã đề xuất một hệ thống khác, đó là “tuyên bố tự nguyện”. Theo các Giám mục, điều này phù hợp với “ luân lý đạo đức hơn”.

Các Giám mục viết trong một lưu ý: “Trong nhiều năm, Hội đồng Giám mục đã khuyến khích việc hiến tạng. Tuy nhiên, cho đến nay, không có nghiên cứu nào đã có thể chứng minh tính hữu hiệu của sự suy đoán ưng thuận. Bởi vì trong 66% trường hợp, người thân không biết quyết định của người chết liên quan đến vấn đề này và vì vậy để đề phòng, chúng tôi phản đối việc lấy nội tạng theo cách này.”

Vì điều này, Ủy ban Đạo đức Sinh học “ủng hộ nguyên tắc tự quyết, theo đó mọi điều liên quan đến hiến tạng phải là kết quả của một ưng thuận tự do và được thông tin đầy đủ”. Các Giám mục đề nghị một “tuyên bố tự nguyện”, theo đó người dân sẽ được “thường xuyên mời từ chối, chấp nhận hoặc uỷ quyền quyết định hiến tạng cho một người đáng tin cậy, điều này sẽ tốt hơn cả về mặt đạo đức và mặt hiệu quả”. Theo các Giám mục, thực tế, việc này có thể làm tăng số người hiến tạng, bằng cách thông tin cho người dân, để lại quyền tự do chọn lựa cho mỗi cá nhân và để giúp cho gia đình trong quyết định khó khăn này.

Trong phần kết luận của lưu ý, Uỷ ban Giám mục đề nghị Hội đồng Quốc gia đưa ra một đề án khác, như hệ thống “tuyên bố tự nguyện”, phù hợp với đạo đức và hiệu quả hơn.

Liên quan đến việc hiến các bộ phận của cơ thể, vào năm 2019, dịp gặp gỡ Hiệp hội Hiến tạng, mô và tế bào của Ý, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng, những phát triển trong y học cấy ghép đã giúp cho việc hiến tạng sau khi chết trở nên có thể, và trong một số trường hợp ngay cả khi còn sống như trường hợp hiến thận; để duy trì, phục hồi và cải thiện sức khoẻ của nhiều người bệnh mà không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc hiến tặng đối với người cho, người nhận và với xã hội, không được dừng lại chỉ ở “tiện ích sử dụng”, vì đây là một kinh nghiệm sâu xa của con người với đầy tình yêu và vị tha. Hiến tặng nội tạng không chỉ phát sinh như một hành động trách nhiệm xã hội, mà còn là một biểu hiện của tình huynh đệ phổ quát gắn kết tất cả mọi người nam nữ với nhau. (CSR_3408_2021)

Ngọc Yến
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Các GM Thuỵ Sĩ ủng hộ việc hiến tạng theo việc “tuyên bố tự nguyện”

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@