Hạnh phúc cộng thêm và nhân đôi khi ta đem chia nó cho người khác.

A. Nielson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15091
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 22/12/2021 8:36:03 CH)
A  A  A
Các vị Hồng y người Mexico đang gặp rắc rối khi xin người Công giáo cầu nguyện - Hãy cùng hỗ trợ họ
Cardinal Carlos Aguiar Retes (C) installed as Archbishop of Mexico City at the Basilica of Guadalupe in Mexico City, on February 5, 2018.

Hai hồng y Mexico, một giám mục và ba linh mục bị kết tội vi phạm hiến pháp Mexico vì đã thúc giục người Công giáo cầu nguyện để được ơn soi sáng trước khi bỏ phiếu. Các ngài cũng cảnh báo rằng đảng xã hội chủ nghĩa cầm quyền là một mối đe doạ đối với cuộc sống và gia đình và đang cố gắng biến đất nước thành Venezuela.

Phán quyết của chính phủ vi phạm quyền tự do ngôn luận vốn được chấp nhận rộng rãi, đặc biệt là ngôn luận chính trị chỉ trích chính phủ. Quan trọng hơn, những giáo sĩ Công giáo này, bao gồm Hồng y Carlos Aguiar Retes, Tổng Giám mục Thành phố Mexico, và Hồng y Juan Sandoval Íñiguez, nguyên Tổng Giám mục của Guadalajara, đều đứng về phía bên phải trong các vấn đề họ nêu ra.

Lập luận của các ngài xứng đáng được nghe một cách tôn trọng. Những người không đồng ý nên đưa ra lập luận ngược lại. Đưa ra hành động pháp lý thay vì xem xét trường hợp này không làm gì để củng cố niềm tin của công chúng vào giá trị của các chính sách mà các giáo sĩ đang chỉ trích.

Toà án bầu cử của Mexico đã đưa ra quyết định của mình vào ngày 18 tháng 11 để phản ứng với vụ kiện của đảng xã hội chủ nghĩa cầm quyền của Mexico, Phong trào Tái sinh Xã hội (Movement for Social Regeneration - MORENA). Các tuyên bố mà chính phủ cho là bị phản đối không đề cập đích danh một đảng phái chính trị hoặc chính trị gia.

Ngoài các Hồng y Aguiar và Sandoval, Giám mục Pedro Pablo Elizondo Cárdenas của Cancún-Chetumal và các Cha Ángel Espinosa de los Monteros Gómez Haro và Ángel Flores Ramos cũng bị kết án. Vị sau là cựu hiệu trưởng của Đại học Giáo hoàng Mexico. Các giáo sĩ này nêu bật các vấn đề chính đang bị đe doạ trong cuộc bầu cử và kêu gọi người Công giáo cầu nguyện trước khi bỏ phiếu.

Một trong những thẩm phán của toà án, Villafuerte Coello, đã tố cáo các giáo sĩ và cáo buộc đã khuyến khích người Công giáo "cầu nguyện và xin Chúa soi sáng khi họ bỏ phiếu"... "Phiếu bầu không phải là những thứ thuộc về thiên thể hay tâm linh. Đây là việc quyết định những lá phiếu bằng kiến ​​thức, bằng thông tin, ngoài việc cân nhắc những thứ khác, và đây chỉ là điều cần được tôn trọng, bởi vì cảm hứng từ thiên thượng sẽ không khiến những người giỏi nhất được bầu vào các vị trí được bầu chọn phổ biến. Nó hợp lý."

Ngược lại, chúng ta thấy không có gì hợp lý khi tuyên bố rằng tất cả những người theo tôn giáo, theo định nghĩa, là phi logic. Đây là sự cố chấp chống tôn giáo, xuề xoà và đơn giản. Và Coello bộc lộ tư duy độc tài của mình khi bà ấy nói: "Tất nhiên, điều đó không được phép."

Có phải bà ấy nói rằng những người cầu nguyện trước khi bỏ phiếu không được phép? Hay bà ấy nói rằng một nhà lãnh đạo tôn giáo không thể gợi ý cho mọi người rằng họ cầu nguyện trước khi bỏ phiếu? Cả hai cách giải thích đều không giúp thẩm phán này thoát khỏi tội không khoan dung tôn giáo.

Không một quan chức nào của bất kỳ quốc gia nào có quyền nói với mọi người những gì họ có thể hoặc không thể nói trong những lời cầu nguyện riêng tư của họ. Không chính phủ nào có quyền nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng họ không thể khuyến khích mọi người cầu nguyện.

Đảng cầm quyền cách mạng xã hội chủ nghĩa/tình dục đang cố gắng dẹp tan những bất đồng chính kiến ​​khỏi các chính sách vô nhân đạo của mình. Họ không hài lòng với việc nắm giữ các chức vụ có quyền lực và ảnh hưởng đáng kể. Họ muốn có mọi quyền lực và mọi ảnh hưởng.

Những nhà lãnh đạo Công giáo này đã bị kết án vì làm nhiệm vụ Kitô giáo của họ. Các ngài cảnh báo đàn chiên của mình chống lại những nỗ lực của chính phủ nhằm giết những đứa trẻ sơ sinh, làm hại gia đình, phá huỷ hôn nhân và tiến tới chủ nghĩa toàn trị. Đối với việc chăm sóc mục vụ này, họ bị coi là tội phạm và có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt tương đương 150.000 đô la.

Các thẩm phán đã viện dẫn Hiến pháp năm 1917 của Mexico để biện minh cho những cáo buộc chống lại quyền tự do ngôn luận. Trong số những điều khác, hiến pháp này cấm các giáo sĩ mặc lễ phục ở nơi công cộng, bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, can thiệp vào chính trị và dạy dỗ trẻ em trước tuổi vị thành niên.

Mặc dù một số điều khoản đã được nới lỏng, Điều 130 của Hiến pháp vẫn quy định: "Các mục tử không được... chống lại luật pháp của quốc gia hoặc các thể chế của quốc gia đó, trong các hành vi thờ phượng hoặc rao giảng tôn giáo, cũng như trong các ấn phẩm có tính chất tôn giáo, cũng như không xúc phạm các biểu tượng quốc gia theo bất kỳ cách nào."

Mọi sự cấm đoán trong đó đều là độc tài và sai trái. Mọi người dù có tín ngưỡng hay không có đức tin nên lên tiếng chống lại phán quyết này bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất.

Ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào, Giáo hội tốt nhất vẫn đứng vững trước các quyền lực cai trị của thời đại mình. Trong các cuộc tranh cãi về thuyết Arianism, các hoàng đế đã đày các vị thánh như Athanasius đi lưu đày vì bảo vệ chủ nghĩa chính thống. Thánh John Chrysostom, được Giáo hội ở phương Đông và phương Tây tôn sùng, đã chỉ trích mạnh mẽ vị hoàng hậu thời đó vì lối sống buông thả xa hoa của bà. Thánh Bartolomé de las Casas cầu xin vua Tây Ban Nha bảo vệ những người bản địa ở Tân Thế giới khỏi sự đày đoạ của những người Tây Ban Nha dưới quyền của ông. Đáng buồn thay, Giáo hội, cả Đông và Tây, đã thường xuyên thất bại trong việc tuân theo sự kêu gọi cao cả này.

Tuy nhiên, với tư cách là các nhà lãnh đạo Kitô giáo, cả giáo sĩ và giáo dân, chúng ta có nhiệm vụ trước mặt Chúa là phải nói chống lại điều ác. Các giáo sĩ được giao phó linh hồn - hướng dẫn mọi người đến chân lý và ánh sáng, tránh xa sự giả dối và bóng tối. Các tín đồ đạo Đấng Kitô nên ghi nhớ: Tất cả chúng ta đều có thẩm quyền và trách nhiệm nói sự thật.

Trong thời đại của chúng ta, có quá ít Kitô hữu thuộc bất kỳ cấp bậc nào nói sự thật về hôn nhân, cuộc sống và gia đình. Quá ít hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân sẵn sàng nhận ra rằng tất cả những vấn đề nóng bỏng này là một phần của một câu hỏi quan trọng: Đâu là vị trí thích hợp của tình dục trong xã hội?

Giáo hội nói rằng địa điểm thích hợp cho hoạt động tình dục là trong sự kết hợp hôn nhân suốt đời giữa một người nam và một người nữ, vì sự sinh sản và giáo dục con cái, vì lợi ích của những đứa trẻ đó và toàn xã hội.

Thế giới hiện đại của chúng ta nói rằng không có nơi nào "thích hợp" cho hoạt động tình dục. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn và không có gì xấu sẽ xảy ra với chúng ta hoặc những người xung quanh chúng ta. Trẻ em là một lời nguyền trên hành tinh, không phải là một phước lành từ Chúa. Trẻ em là một sự lựa chọn, không phải là một món quà.

Không thể có sự thỏa hiệp giữa hai tầm nhìn này.

Khi Thánh Phêrô và các Tông đồ được lệnh trước tòa không được rao giảng Tin Mừng, họ đã từ chối và nói: "Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người." (Cv 5,29). Các Hồng y Aguiar và Sandoval và những người khác đang theo bước các Tông đồ. Họ là những anh hùng của đức tin Kitô đốc, và là những mục tử chân chính cho đàn chiên của họ.

Những giáo sĩ Công giáo này cần những lời cầu nguyện nhiệt thành nhất của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng khi những người lãnh đạo hội đồng nghe thấy phản ứng của các Sứ đồ, "họ đã nổi giận và muốn giết các tông đồ". Chúng ta hết lòng ủng hộ những giáo sĩ Mexico này, và không chỉ vì họ đang thực hiện quyền được Chúa ban cho để nói lên quan điểm của mình. Chúng ta ủng hộ và hoan nghênh họ vì quan điểm của họ là đúng.

Jennifer Roback Morse và Lm. Mark Hodges

Cao Nguyên
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Các vị Hồng y người Mexico đang gặp rắc rối khi xin người Công giáo cầu nguyện - Hãy cùng hỗ trợ họ

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5956 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân nữ tại Nhà tù Rebibbia | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô | Hồng Thuỷ
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@