Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chỉ chia sẻ sự giàu có, nhưng còn cho người đó biết về chính bản thân họ.

Benjamin Disraeli (1804-1881)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 05/01/2022 4:45:06 CH)
A  A  A
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận Tuyên ngôn thách thức 'Con đường Đồng nghị' của Đức

VATICAN CITY - Hôm Thứ Tư, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhận được một bản tuyên ngôn, được gần 6.000 người Công giáo ủng hộ, thách thức "Con đường Đồng nghị" của Đức.

Tuyên ngôn đưa ra một kế hoạch thay thế gồm 9 điểm cho Giáo hội Công giáo ở Đức, cho rằng Con đường Đồng nghị sẽ không tạo ra được cải cách thực sự, CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA đưa tin.

Con đường Đồng nghị là một quá trình kéo dài nhiều năm gây tranh cãi, quy tụ các giám mục và giáo dân của Đức để thảo luận về cách thức thực thi quyền lực trong Giáo hội, đạo đức tình dục, chức tư tế và vai trò của phụ nữ.

Tính đến ngày 5 tháng 1, bản tuyên ngôn, được xuất bản bằng 11 thứ tiếng, đã thu hút được sự ủng hộ của 5.832 người ký từ Đức và các nước Châu Âu khác.

Tài liệu viết: "Trong sự cố định của nó về cấu trúc bên ngoài, Synodal Way (Con đường Đồng nghị) bỏ lỡ trọng tâm của cuộc khủng hoảng; nó vi phạm sự bình an trong các giáo đoàn, từ bỏ con đường hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ, làm hỏng giáo hội về bản chất đức tin của mình, và mở đường cho sự ly giáo."

Văn bản đã được xuất bản trên trang web của Arbeitskreis Christliche Anthropologie (Nhóm làm việc về nhân chủng học Kitô giáo), tổ chức một ngày nghiên cứu vào tháng 11 năm ngoái, trong đó Đức Hồng y Walter Kasper cáo buộc những người tổ chức của Synodal Way đã hạ thấp nhu cầu truyền giáo.

Vào tháng 6 năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi một bức thư dài 19 trang cho những người Công giáo Đức kêu gọi họ tập trung vào việc truyền giáo trước tình trạng "đức tin ngày càng xói mòn và suy thoái".

Tuyên ngôn, nói rằng lá thư của Giáo hoàng đã bị các nhà tổ chức của Con đường Đồng nghị "bỏ qua" một cách đơn giản, đã được các đại diện của sáng kiến ​​"Khởi đầu mới" trình lên Đức Giáo hoàng vào thứ Tư trong chuyến hành hương năm ngày đến Rome. Một video về bài thuyết trình đã được đăng trên trang Facebook của sáng kiến.

Chương trình hành hương bao gồm các Thánh lễ do Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, cử hành.

Hồng y Koch cho biết vào năm 2020 rằng Giáo hoàng đã bày tỏ quan ngại về đường hướng của Giáo hội Đức.

Tuyên ngôn "Khởi đầu mới" thừa nhận nhu cầu "cải cách nền tảng" của Giáo hội ở Đức, nơi đang đối mặt với làn sóng di cư của người Công giáo sau cuộc khủng hoảng lạm dụng giáo sĩ.

Hơn 220.000 người chính thức rời bỏ Giáo hội vào năm 2020. Chỉ 5,9% người Công giáo ở Đức tham dự Thánh lễ năm đó, so với 9,1% vào năm 2019.

Tuyên ngôn đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Con đường Đồng nghị, chỉ ra rằng nó không đủ tư cách là một Thượng hội đồng trong luật Giáo hội.

"Chúng tôi bác bỏ tuyên bố của họ là nói cho tất cả những người Công giáo ở Đức và đưa ra các quyết định ràng buộc đối với họ... Những giáo dân tham gia vào Con đường Đồng nghị là đại diện của các hiệp hội, hiệp hội và ủy ban với việc bổ sung các bên thứ ba được tư vấn tuỳ ý."

"Những đề xuất và yêu sách của phong trào này, không được hợp pháp hóa bởi ơn gọi hay đại diện, chứng tỏ sự ngờ vực cơ bản đối với bí tích, được cấu thành, như nó vốn có, bởi thẩm quyền của các tông đồ; các đề xuất của họ, một khi được thực hiện, cuối cùng sẽ tạo ra một uỷ ban được định hướng, hướng ngoại và phân phối lại quyền lực và thế tục hoá trong Giáo hội."

Văn bản lập luận rằng, bất chấp lời hùng biện về sự thay đổi sâu rộng, Con đường Đồng nghị đang tìm cách duy trì "nguyên trạng" trong Giáo hội Đức, nơi nhận hàng tỷ đô la mỗi năm thông qua thuế Giáo hội và là công ty sử dụng lao động lớn thứ hai của đất nước sau trạng thái.

Văn bản viết: "Mặc dù Con đường Đồng nghị dành những mối quan tâm thực sự cho giáo hội, nhưng chiến lược của nó vẫn bảo thủ về mặt cấu trúc và rõ ràng là không quan tâm đến các quá trình hối cải và đổi mới tâm linh.

Về hình thức xã hội cơ bản của giáo hội, các đại diện của Con đường Đồng nghị bận rộn với việc bảo tồn nguyên trạng: họ mong muốn duy trì và bảo tồn mô hình của một giáo hội được thể chế hoá cao đang 'phục vụ khách hàng của mình' thông qua sự thích nghi và hiện đại hoá."

Bản văn cũng tuyên bố rằng Con đường Đồng nghị đã "hỗ trợ" cho cuộc khủng hoảng lạm dụng, phớt lờ giáo huấn của Giáo hội về việc không thể truyền chức linh mục cho phụ nữ, và hạ thấp tầm quan trọng của hôn nhân.

Hội đồng Giám mục Đức ban đầu thông báo rằng Con đường Đồng nghị sẽ kết thúc với một loạt các phiếu "ràng buộc" - làm dấy lên lo ngại ở Vatican rằng các nghị quyết có thể thách thức sự giảng dạy và kỷ luật của Giáo hội.

Các giám mục và nhà thần học đã bày tỏ sự lo lắng về quá trình này, nhưng Chủ tịch Hội đồng Hiám mục Đức, Đức cha Georg Bätzing đã mạnh mẽ bảo vệ nó.

Cuộc họp gần đây nhất của Con đường Đồng nghị đã diễn ra ở Frankfurt, tây nam nước Đức, vào ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2021.

Sự kiện này là cuộc họp thứ hai của Hội đồng Thượng viện, cơ quan ra quyết định tối cao của Con đường Đồng nghị. Hội nghị bao gồm các Giám mục Đức, 69 thành viên của Uỷ ban Trung ương Giáo dân có quyền lực của Công giáo Đức (ZdK), và đại diện của các bộ phận khác của Giáo hội Đức.

Cuộc họp kết thúc đột ngột sau khi bỏ phiếu ủng hộ một văn bản tán thành các phước lành (hôn nhân) đồng giới và thảo luận về việc liệu chức tư tế có cần thiết hay không.

Con đường Đồng nghị ban đầu dự kiến ​​kết thúc vào tháng 10 năm 2021, nhưng đã được kéo dài đến tháng 2 năm 2022 do đại dịch. Các nhà tổ chức đã thông báo vào mùa thu rằng sáng kiến ​​này sẽ được gia hạn trở lại đến năm 2023.

Các tác giả của tuyên ngôn "Khởi đầu mới" lập luận rằng Con đường Đồng nghị coi thường lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Evangelii gaudium năm 2013 của ngài để tất cả những người đã được rửa tội công nhận rằng họ là "các môn đồ truyền giáo" được kêu gọi tham gia vào việc truyền giáo.

Chỉ một giáo hội coi sự trưởng thành và độc lập về thiêng liêng trở thành mục tiêu trung tâm mới có thể ứng phó một cách cơ bản và bền vững với trải nghiệm bị lạm dụng và che đậy trong tất cả các biến thể của nó", bản văn viết.

"Chúng tôi biết ơn rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên lịch cho một thượng hội đồng thế giới mà tại đó chủ đề này sẽ được giải quyết một cách chính xác, và nơi mà các nghị quyết ràng buộc nói chung có thể được đưa ra và dự kiến."

Vào tháng 10, Đức Giáo hoàng đã khai mạc giai đoạn đầu tiên của quá trình tham vấn toàn cầu kéo dài 2 năm để dẫn đến cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục về Tính đồng nghị.

Giai đoạn thứ hai, cấp lục địa sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, trước Đại Hội đồng Thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.

Hiện vẫn chưa rõ tác động của tiến trình Thượng Hội đồng toàn cầu đối với Đường lối Thượng Hội đồng.

Giám mục Bätzing cho biết vào tháng 5 rằng sáng kiến ​​toàn cầu sẽ được "bổ sung" ở Đức theo Con đường Đồng nghị.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải quyết những lo ngại về quỹ đạo của Con đường Đồng nghị Đức trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Tây Ban Nha COPE được phát sóng vào tháng 9.

Khi được hỏi liệu sáng kiến ​​này có khiến ngài mất ngủ nhiều đêm không, Đức Giáo hoàng kể lại rằng ngài đã viết một bức thư rộng rãi bày tỏ "mọi điều tôi cảm thấy về Thượng Hội đồng Đức".

Trả lời bình luận của người phỏng vấn rằng Giáo hội đã từng đối mặt với những thách thức tương tự trong quá khứ, ngài nói: "Đúng, nhưng tôi cũng sẽ không quá bi thảm. Không có ác ý nào trong nhiều giám mục mà tôi đã nói chuyện."

"Đó là một mong muốn mục vụ, nhưng một mong muốn có lẽ không tính đến một số điều mà tôi giải thích trong bức thư cần được tính đến."

TT
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận Tuyên ngôn thách thức 'Con đường Đồng nghị' của Đức

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@