VATICAN CITY - Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã nói rằng quyền con người được "cung cấp thông tin thích
hợp" với dữ liệu khoa học, chứ không phải là "tin giả", trong một cuộc
họp với một nhóm kiểm tra thực tế Công giáo tập trung vào vắc-xin
COVID-19.
"Được thông báo đúng cách, được giúp đỡ để hiểu các tình huống dựa trên
dữ liệu khoa học chứ không phải tin tức giả mạo, là một quyền của con
người", Giáo hoàng Phanxicô nói vào ngày 28 tháng 1.
Ngài nói: "Tin tức giả phải được bác bỏ, nhưng cá nhân phải luôn được
tôn trọng, vì họ tin vào nó mà không có nhận thức hoặc trách nhiệm đầy
đủ."
Đức Giáo hoàng đã gặp Hiệp hội Truyền thông Công giáo Quốc tế về Vắc xin
COVID-19, công ty điều hành trang web catholic-factchecking.com.
"Chúng ta khó có thể không thấy rằng những ngày này, ngoài đại dịch, một
'cơn đại dịch' đang lan rộng: sự bóp méo thực tế dựa trên nỗi sợ hãi,
trong xã hội toàn cầu của chúng ta dẫn đến sự bùng nổ các bài bình luận
về tin tức giả mạo nếu chúng không được chế ra", Đức Giáo hoàng
nói. "Thường vô tình đóng góp vào bầu không khí này là khối lượng lớn
thông tin, nhận xét và ý kiến được cho là 'khoa học', cuối cùng sẽ gây
ra sự nhầm lẫn cho người đọc hoặc người nghe."
Liên minh bao gồm Aleteia, I.Media,
Verificat và Our Sunday Visitor. Họ nhận được sự tư vấn khoa học từ Viện
Sức khoẻ Toàn cầu có trụ sở tại Barcelona. Nhóm đã được trao một khoản
tài trợ vào năm 2021 từ Quỹ Mở thông tin chống sai lệch về vắc xin
COVID-19 trị giá 3 triệu đô la do Google News Initiative tài trợ.
Google đã thông báo vào tháng 3 năm ngoái rằng, thông qua quỹ này, hiệp
hội Công giáo sẽ tham gia một "uỷ ban khoa học và hai trung tâm nghiên
cứu để tìm nguồn thông tin sai lệch và tạo cơ sở dữ liệu kiểm tra thực
tế liên quan có sẵn bằng 7 ngôn ngữ cho các phương tiện truyền thông
Công giáo trên khắp thế giới". Thực thể đó sau đó được thành lập với tên
catholic-factchecking.com. Các giá trị doanh nghiệp của gã khổng lồ
truyền thông về các vấn đề như tránh thai, phá thai và hệ tư tưởng về
giới tính chắc chắn đối lập với Giáo hội Công giáo.
Công ty mẹ của Google, Alphabet Inc., điều hành một bộ phận chăm sóc sức
khoẻ có tên là Verily đã hợp tác chặt chẽ với nhà sản xuất vắc xin lớn
Pfizer và các công ty dược phẩm lớn khác cũng như trong các dự án liên
quan đến vắc xin COVID-19. Hiện nó đang làm việc với Pfizer và Viện
Nghiên cứu Lâm sàng Duke để xem xét tính an toàn lâu dài của vắc-xin
Pfizer-BioNTech COVID-19.
Do Google tài trợ cho trang web, tính công bằng của nó đã bị một số phương tiện truyền thông Công giáo khác nghi ngờ.
Trong một bài đăng ngày 20 tháng 1, Aleteia đã trả lời các báo cáo về
các nguồn tài trợ của dự án, nói rằng những cáo buộc rằng Aleteia có
quan hệ với George Soros hoặc Bill Gates là "vô căn cứ".
"Aleteia chưa bao giờ gây quỹ từ Quỹ Bill và Melinda Gates hay Quỹ Xã
hội Mở. Aleteia chỉ chấp nhận tài trợ của Google với điều kiện chúng tôi
phải duy trì sự độc lập trong biên tập của mình. Kết quả là, khoản trợ
cấp đã không chỉ đạo hoặc ảnh hưởng đến đường dây biên tập của chúng
tôi."
Trong bài báo gần đây nhất - được đăng cách đây 4 tháng -
catholic-factchecking.com cung cấp "ý kiến của WHO và FDA" để trả lời
câu hỏi về một bài báo tuyên bố rằng việc rửa mũi có thể làm giảm số ca
nhập viện do COVID-19.
Một mục xác minh thực tế khác được đăng vào tháng 8 năm 2021 cho biết:
"Một bài báo khẳng định rằng các ca tử vong do Covid-19 'đang gia tăng' ở
Vương quốc Anh và rằng 'phần lớn những người được cho là đã chết vì
covid-19 đã được tiêm phòng. 'Điều này là TUYỆT VỜI."
"Mặc dù dữ liệu chính thức cho thấy phần lớn các trường hợp tử vong được
ghi nhận là của những người đã được tiêm vắc xin, điều này không liên
quan gì đến việc vắc xin bị cáo buộc là không hiệu quả, mà bởi vì
Scotland đã tiêm phòng đầy đủ cho 65,5% dân số, vì vậy người ta mong đợi
rằng nhiều hơn và nhiều người đã qua đời sẽ được chủng ngừa (vì sẽ hiếm
có người nào không được chủng ngừa). Điều này là do hiệu quả của
vắc-xin chống lại các dạng bệnh nặng nhất và tử vong không bao giờ là
100%."
Một số nhà bình luận Công giáo đã bày tỏ sự hoài nghi về hiện tượng kiểm
chứng. Viết về hiệp hội này vào ngày 14 tháng 1, Phil Lawler, biên tập
viên của Tin tức Thế giới Công giáo, lập luận rằng kiểm tra thực tế là
một "thực tiễn trong đó các cơ quan giám sát tự bổ nhiệm tuyên bố đã bác
bỏ một tuyên bố, trong khi thực tế họ chỉ đưa ra một ý kiến khác".
Lawler đã kiểm tra trang catholic-factchecking.com và lưu ý rằng trang
này hứa hẹn sẽ không "cung cấp thông tin phân cực cho hoặc chống lại các
loại vắc-xin khác nhau". Nhưng Lawler nói "điều đó đơn giản là không
đúng" và trang web "cung cấp một chế độ ăn uống hỗ trợ vắc-xin ổn định,
không bao giờ nhận được sự quan tâm của các chuyên gia y tế công cộng,
những người đặt câu hỏi về hiệu quả và/hoặc sự an toàn của chiến dịch
tiêm chủng".
Ông nói thêm rằng "'các chuyên gia' của trang web kiên nhẫn giải thích
lý do tại sao không có sự phản đối hợp lý về mặt đạo đức đối với vắc-xin
Covid; trang web không có chỗ cho những nhà thần học luân lý không đồng
ý".
Giáo hoàng nói với nhóm rằng trong sứ mệnh chống lại thông tin sai lệch
và tin tức giả mạo, "sự khác biệt cơ bản giữa thông tin và con người
không bao giờ được bỏ qua". Ngài nhấn mạnh rằng một nhà truyền thông
Kitô hữu nên là "người xây dựng những nhịp cầu" trong việc tìm kiếm lẽ
thật, thay vì kích động xung đột với "thái độ vượt trội". "Cách tiếp cận
của ông ấy hoặc bà ấy... không đơn giản hóa thực tế, để không bị rơi
vào kiểu 'chủ nghĩa sai lầm' khi nói đến khoa học", Đức Thánh Cha
Phanxicô nói.
"Bản thân khoa học là một quá trình không ngừng tiến tới giải pháp của
các vấn đề. Thực tế luôn phức tạp hơn chúng ta nghĩ và chúng ta phải tôn
trọng những nghi ngờ, mối quan tâm và câu hỏi mà mọi người đặt ra, tìm
cách đồng hành với họ mà không bao giờ gạt bỏ họ. Một cuộc đối thoại với
những người còn nghi ngờ."
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần khuyến khích người Công giáo tiêm
vắc xin và đã thúc đẩy việc phân phối vắc xin công bằng trên toàn thế
giới.
Ngài nói trong một thông báo dịch vụ công cộng với sự cộng tác của Ad
Council vào tháng 8 năm ngoái rằng việc tiêm vắc xin COVID-19 là "một
hành động của tình yêu".
Vatican nhấn mạnh sự hỗ trợ của họ đối với vắc-xin COVID-19 ngay trước
Giáng Sinh trong bối cảnh sự lan truyền nhanh chóng của biến thể
Omicron.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói với nhóm kiểm tra thực tế rằng "việc tìm kiếm
sự thật" không nên mang lại lợi ích cho "lợi ích thương mại của những
người có quyền lực".
Ngài nói: "Cùng nhau vì sự thật cũng có nghĩa là tìm kiếm một liều thuốc
giải độc cho các thuật toán nhằm tối đa hoá lợi nhuận thương mại."
Ngài nói thêm rằng "liều thuốc giải độc cho mọi loại giả dối là để chúng ta được thanh lọc bởi sự thật".
"Đối với Kitô hữu, sự thật không bao giờ chỉ là một khái niệm liên quan
đến sự phán xét về mọi thứ. Sự thật liên quan đến cuộc sống nói chung",
Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.
Ngài nói: "Đấng duy nhất đáng tin và đáng cậy - Đấng mà chúng ta có thể
tin tưởng - là Đức Chúa Trời hằng sống. Do đó, Chúa Giêsu có thể nói:
'Ta là lẽ thật' (Gn 14,6). Chúng ta khám phá và tái khám phá sự thật
khi chúng ta trải nghiệm nó bên trong chính mình là lòng trung thành và
sự đáng tin cậy của người yêu thương chúng ta."