Hãy luôn đặt sự lo lắng đúng chỗ của nó: chính là ở bên ngoài cuộc sống của bạn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 27/08/2022 6:48:08 CH)
A  A  A
Giáo hoàng Phanxicô đặt 20 hồng y cho Giáo hội Công giáo, nêu gương ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Giáo hoàng Phanxicô đã đặt 20 vị hồng y mới cho Giáo hội Công giáo trong một buổi lễ ở Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày thứ Bảy.

“Chúa Giêsu gọi chúng ta bằng tên; Ngài nhìn thẳng vào mắt chúng ta và hỏi: Tôi có thể tin tưởng vào anh không? ” Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong một bài giảng trước Công nghị Hồng y và các thành viên mới của hông y đoàn vào ngày 27 tháng 8.

ĐTC nói: “Chúa muốn ban cho chúng ta lòng can đảm tông đồ của chính Ngài, lòng nhiệt thành của Ngài đối với sự cứu rỗi của mỗi con người, không trừ một ai. Ngài muốn chia sẻ với chúng ta sự cao cả, tình yêu vô bờ bến và vô điều kiện của Ngài, vì trái tim của Ngài luôn rực cháy lòng thương xót của Chúa Cha.”

Suy tư của Đức Giáo hoàng nối tiếp bài đọc Phúc Âm Luca, Chương 12, câu 49-50: “Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: 'Ta đã đến để đốt cháy trái đất, và ước gì nó đã rực cháy! Có một phép rửa mà tôi phải chịu, và nỗi thống khổ của tôi cho đến khi nó được hoàn tất!”

ĐTC Phanxicô nói: “Những lời của Chúa Giêsu, ở giữa Phúc Âm Luca, đâm vào chúng ta như một mũi tên." Ngài nói: “Chúa kêu gọi chúng ta một lần nữa theo Ngài trên con đường sứ mệnh của mình. “Một sứ mệnh rực lửa - như của Êli - không chỉ vì những gì ngài đã hoàn thành mà còn vì cách ngài hoàn thành nó. Và đối với chúng ta, những người trong Giáo hội đã được chọn trong số dân chúng cho một chức vụ phục vụ cụ thể, giống như thể Chúa Giêsu đang trao cho chúng ta một ngọn đuốc được thắp sáng và nói với chúng ta: ‘Hãy cầm lấy cái này; như Chúa Cha đã sai tôi, nên bây giờ tôi cũng sai các bạn.”

Đức Giáo hoàng kết thúc bài giảng của mình khi đề cập rằng một vị hồng y đắc cử, Richard Kuuia Baawobr của Wa (Ghana), không có mặt. Đức Phanxicô đã cầu xin những lời cầu nguyện cho vị giám mục người Phi, giải thích rằng Baawobr đã bị ốm.

Khi bắt đầu nghi thức, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đọc lời nguyện khai mạc buổi lễ bằng tiếng Latinh.

Trong buổi lễ, các tân hồng y tuyên xưng đức tin qua việc đọc Kinh Tin Kính. Sau đó, họ tuyên thệ trung thành và tuân theo Giáo hoàng và những người kế vị. Sau đó, mỗi vị hồng y đến gần Đức Thánh Cha Phanxicô, quỳ gối trước ngài để nhận biretta (mũ) đỏ, chiếc nhẫn của vị hồng y, và một tài liệu ghi tên nhà thờ danh giá mà ngài đã được chỉ định.

Đức Thánh Cha Phanxicô ôm hôn mỗi tân hồng y và nói với ngài: “Pax Domini sit semper tecum”, tiếng Latinh có nghĩa là “Bình an của Chúa luôn ở bên bạn”. Mỗi hồng y trả lời: "Amen."

Các tân hồng y cũng trao nhau dấu chỉ bình an với một số vị trong Hồng y đoàn, đại diện toàn thể CĐ.

Trong khi đặt chiếc biretta màu đỏ trên đầu của mỗi vị hồng y, Đức Giáo hoàng đã đọc những lời này: “Trước vinh quang của Thiên Chúa toàn năng và danh dự của Toà Thánh, hãy nhận chiếc biretta màu đỏ tươi như một dấu hiệu của phẩm giá của vị hồng y, biểu thị sự sẵn sàng của bạn. Hãy hành động với lòng can đảm, ngay cả đến sự đổ máu của mình, vì sự gia tăng đức tin Kitô giáo, vì hòa bình và thanh bình của Dân Chúa và vì sự tự do và lớn mạnh của Giáo hội Rôma thánh thiện.”

Khi trao nhẫn cho mỗi vị tân hồng y, Đức Phanxicô nói: “Hãy nhận chiếc nhẫn này từ tay của Thánh Phêrô và biết rằng, với tình yêu của Hoàng tử các Tông đồ, tình yêu của anh em dành cho Giáo hội càng được củng cố”.

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng nói: “Chúa muốn ban cho chúng ta lòng can đảm tông đồ của chính Ngài, lòng nhiệt thành của Ngài đối với sự cứu rỗi của mọi người, không có ngoại lệ. Ngài muốn chia sẻ với chúng ta sự cao cả, tình yêu vô bờ bến và vô điều kiện của Ngài, vì trái tim của Ngài luôn rực cháy lòng thương xót của Chúa Cha.”

ĐTC cũng nhắc lại một loại lửa khác, đó là than củi. “Ngọn lửa này”, ngài nói, “bùng cháy một cách đặc biệt trong lời cầu nguyện chầu, khi chúng ta im lặng đứng trước Thánh Thể và đắm mình trong sự hiện diện khiêm nhường, kín đáo và ẩn tàng của Chúa. Giống như ngọn lửa than ấy, sự hiện diện của Ngài trở thành hơi ấm và là chất nuôi dưỡng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta ”.

ĐTC nói: “Một vị hồng y yêu mến Giáo hội, luôn luôn có cùng ngọn lửa thiêng liêng đó, cho dù giải quyết những câu hỏi lớn hay xử lý những vấn đề hàng ngày, với quyền năng của thế giới này hay những người bình thường vĩ đại trong mắt Đức Chúa Trời.”

Đức Giáo hoàng đã nêu tên ba người làm gương cho các hồng y noi theo: Thánh Charles de Foucauld, Đức Hồng y Agostino Casaroli và Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận.

Công nghị để thành lập các hồng y cũng bao gồm lời chào và cảm ơn tới Đức Giáo hoàng Phanxicô, được thể hiện bởi Đức Hồng y Arthur Roche, tổng trưởng phụ trách phụng vụ, thay mặt cho tất cả các tân hồng y.

Đức Hồng y Roche nói: "Tất cả chúng ta, đến từ những nơi khác nhau trên thế giới, với những câu chuyện cá nhân và những hoàn cảnh sống khác nhau, đều thi hành sứ vụ của mình trong vườn nho của Chúa. Với tư cách là các linh mục triều và dòng, chúng tôi phục vụ việc rao giảng Tin Mừng theo nhiều cách khác nhau và trong các nền văn hoá khác nhau, nhưng luôn hiệp nhất trong một đức tin và một Giáo hội." 

“Giờ đây, để bày tỏ sự tin tưởng của ngài đối với chúng tôi, ngài kêu gọi chúng tôi tham gia mục vụ mới này, trong sự cộng tác chặt chẽ hơn nữa với chức vụ của ngài, trong chân trời rộng lớn của Giáo hội hoàn vũ”, ĐHY tiếp tục. “Đức Chúa Trời biết tất cả chúng ta đều được tạo thành bụi, và chúng ta biết rõ rằng nếu không có Ngài, chúng ta có khả năng sa sút.”

Đức Hồng y Roche trích lời Thánh Grêgôriô Cả, người đã từng viết thư cho một giám mục: “Tất cả chúng ta đều yếu đuối, nhưng ngài yếu đuối nhất trong tất cả những ai bỏ qua sự yếu đuối của chính mình.”

“Tuy nhiên, chúng tôi lấy sức mạnh từ ngài, thưa Đức Thánh Cha”, ĐHY nói, “từ chứng tá của ngài, tinh thần phục vụ và lời kêu gọi của ngài đối với toàn thể Giáo hội theo Chúa với lòng trung thành hơn nữa; sống niềm vui của Tin Mừng với sự sáng suốt, can đảm và trên hết, với tấm lòng rộng mở thể hiện trong việc chào đón tất cả mọi người, đặc biệt là những người phải chịu cảnh nghèo đói bất công bị gạt ra bên lề xã hội, nỗi đau đớn tìm kiếm một sự đáp trả có ý nghĩa, bạo lực của các cuộc chiến tranh biến anh em thành kẻ thù. Chúng tôi chia sẻ với ngài sự mong muốn và cam kết hiệp thông trong Giáo hội”.

Vào cuối cuộc Công nghị Hồng y, Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập một hiệp nghị để các hồng y phê chuẩn việc phong thánh cho các Chân phước Artemide Zatti và Giovanni Battista Scalabrini.

Các hồng y mới là:

- Đức Hồng y Arthur Roche, 72 tuổi, tổng trưởng Bộ Phụng tự và là cựu giám mục của Leeds, Anh quốc.

- ĐHY Lazarus You Heung-sik, 70 tuổi, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và là cựu giám mục của Daejeon, Hàn Quốc.

- ĐHY Jean-Marc Noël Aveline, 63 tuổi, tổng giám mục Marseille, giám mục giáo phận người Pháp đầu tiên nhận được vinh dự này trong triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

- ĐHY Peter Ebere Okpaleke, 59 tuổi, giám mục Ekwulobia ở miền trung Nigeria, người được ĐGH Benedict XVI phong làm giám mục năm 2012.

- ĐHY Leonardo Ulrich Steiner, 77 tuổi, tổng giám mục Manaus, ở vùng Amazon của Brazil, một tu sĩ Dòng Phanxicô đã đóng vai trò lãnh đạo trong hội đồng Amazon và là phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục Amazonian được thành lập gần đây.

- ĐHY Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, 69 tuổi, tổng giám mục Goa (Ấn Độ), được Thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục năm 1993.

- ĐHY Robert McElroy, 68 tuổi, giám mục San Diego, California, giáo phận trực thuộc Tổng Giáo phận Los Angeles, dẫn đầu bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Tổng giám mục José Gomez.

- ĐHY Virgilio do Carmo Da Silva, 68 tuổi, Dòng Salêdiêng, từ năm 2019 là tổng giám mục của Dili, Đông Timor.

- ĐHY Oscar Cantoni, 71 tuổi, giám mục Como, Ý, được bổ nhiệm vào tháng Giêng năm 2005 bởi Thánh Gioan Phaolô II, người đang cư ngụ ở Milan.

- ĐHY Fernando Vérgez Alzaga, 77 tuổi, tổng giám mục và là chủ tịch của Thống đốc Quốc gia Thành phố Vatican và của Ủy ban Giáo hoàng về Quốc gia Thành phố Vatican; là người Tây Ban Nha thuộc Dòng Đạo binh Chúa Kitô đầu tiên trở thành hồng y.

- ĐHY Anthony Poola, 60 tuổi, tổng giám mục của Hyderabad, Ấn Độ, giám mục từ năm 2008 và là người đầu tiên của Tổng giáo phận trở thành hồng y.

- ĐHY Paulo Cezar Costa, 54 tuổi, Tổng Giám mục Brasilia, Brazil, tổng giám mục thứ tư của thủ đô Brazil trở thành hồng y.

- ĐHY Richard Kuuia Baawobr, 62 tuổi, Giám mục Wa, Ghana, nguyên Bề trên Tổng quyền của các Giáo phụ Da trắng và là giám mục từ năm 2016.

- ĐHY William Goh Seng Chye, 65 tuổi, Tổng Giám mục của Singapore từ năm 2013.

- ĐHY Adalberto Martinez Flores, 71 tuổi, Tổng Giám mục của Asunción, Paraguay, và là hồng y đầu tiên của Paraguay.

- ĐHY Giorgio Marengo, 47 tuổi, Nhà truyền giáo người Ý của Consolata và là Giáo phận Tông toà của Ulan Bator ở Mông Cổ, vị hồng y trẻ nhất trong lịch sử gần đây, cùng với Đức Karol Wojtyla, người cũng được phong tước hồng y ở tuổi 47, trong Công nghị hồng y ngày 26 tháng 6 năm 1967.

Hơn nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các giám mục sau đây trên 80 tuổi, do đó, những vị này không được tham dự mật nghị trong tương lai.

Các Hồng y: Jorge Enrique Jiménez Carvajal, 80 tuổi, Tổng Giám mục danh dự của Cartagena, Colombia; Arrigo Miglio, 80 tuổi, Tổng Giám mục danh dự của Cagliari, Ý; Cha Gianfranco Ghirlanda, một tu sĩ Dòng Tên và là cựu hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Gregorian, người đã cộng tác sâu rộng trong việc soạn Thảo hiến chế Tông đồ Praedicate Evangelium; và Fortunato Frezza, 80 tuổi, người Ý, hiện là giáo sĩ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma, người đã cộng tác nhiều năm tại Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục.

Giáo hoàng Phanxicô ban đầu cũng đã đề cử Giám mục Ghent Luc Van Looy, 80 tuổi, người sau đó đã từ chối nhận chức vụ này vì những lời chỉ trích về phản ứng của ngài đối với các trường hợp lạm dụng giáo sĩ.
 

Cao Nguyên
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Giáo hoàng Phanxicô đặt 20 hồng y cho Giáo hội Công giáo, nêu gương ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@