Có được niềm vui ta chia sẻ, hạnh phúc nhân đôi.

Lord Byron
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 27/09/2022 6:20:54 CH)
A  A  A
Đức Hồng y Arinze giải thích tại sao các Giám mục Bỉ không thể ban phước cho các cặp đồng tính
ĐHY Zantine, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự

Việc các Giám mục Bỉ giới thiệu các nghi lễ ban phước lành cho các cặp đôi đồng giới đã nhận được sự chỉ trích từ Đức Hồng y Francis Arinze, cựu Tổng trưởng Bộ Phụng tự của Vatican.

Đức Hồng y cho biết các Giám mục Bỉ đã thực hiện một cách tiếp cận sai lầm và thiếu sót về mặt mục vụ.

“Con người không có quyền thay đổi trật tự được thiết lập bởi Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo”, Hồng y Arinze nói trong một thông báo ngày 24 tháng 9 có trong bản tin email của nhà báo Robert Moynihan ở Vatican. “Ngay cả khi mục đích là để giúp ích mục vụ cho các cặp đồng tính luyến ái, thì đây là một lỗi của các giám mục”, Đức Hồng y Arinze nói.

Vị Hồng y sinh ra ở Nigeria, hiện 89 tuổi, từng là Tổng trưởng Bộ Phụng tự từ năm 2002 đến năm 2008. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, vị hồng y này đã đáp lại sự thách thức công khai của các Giám mục Công giáo Bỉ đối với giáo huấn Công giáo và Vatican.

Vào ngày 20 tháng 9, các Giám mục Bỉ đã thông báo về việc áp dụng các nghi lễ ban phước cho các cặp đồng tính trong giáo phận của họ. Các Giám mục của Flanders cũng xuất bản một phụng vụ cho việc cử hành các kết hiệp đồng tính luyến ái cho các bộ phận nói tiếng Flemish của đất nước song ngữ.

Đức Hồng y Arinze đã chỉ trích tuyên bố của các giám mục, trích dẫn tiêu đề của nó là “gần gũi về mặt mục vụ với những người đồng tính: vì một Giáo hội chào đón không loại trừ một ai”. Vị Hồng y cho biết cách tiếp cận của họ không mang tính mục vụ và phớt lờ giáo huấn Công giáo.

ĐHY nói: “Thánh Kinh trình bày các hành vi đồng tính luyến ái là hành vi đồi trụy nghiêm trọng, và nói thêm rằng truyền thống của Giáo hội, như được trình bày trong Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, luôn luôn tuyên bố rằng các hành vi đồng tính về bản chất là rối loạn.”

“Trong khi những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái phải được tôn trọng và không bị phân biệt đối xử một cách vô cớ, họ cũng như mọi Kitô hữu và thực sự là mọi con người, đều được kêu gọi sống khiết tịnh”, Đức Hồng y Arinze nói. Ngài trích dẫn những lời của Chúa Giêsu Kitô trong Matthêu 5,8: “Vậy, anh em phải hoàn hảo, như Cha anh em trên trời là hoàn hảo.”

Ngài cũng trích dẫn Giáo lý của Giáo hội Công giáo rằng những người đồng tính luyến ái được “kêu gọi sống khiết tịnh”.

“Nhờ các đức tính làm chủ bản thân dạy họ tự do nội tâm, đôi khi nhờ sự hỗ trợ của tình bạn không vụ lợi, bằng lời cầu nguyện và ân sủng bí tích, họ có thể và nên dần dần và kiên quyết tiến đến sự hoàn thiện của Kitô giáo”, Giáo lý nói, được trích dẫn bởi Đức Hồng y Arinze. 

Đức hồng y cũng đề cập đến một tuyên bố gần đây của Bộ Giáo lý Đức tin (CDF), cơ quan giám sát giáo lý của Giáo hội Công giáo, mặc dù ngài không đi vào chi tiết. 

CDF đã giải quyết câu hỏi này vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Thánh Bộ nói rằng Giáo hội không có quyền ban phước cho các mối quan hệ đồng giới. Tuyên bố của Vatican được đưa ra với sự chấp thuận của Giáo hoàng Phanxicô.

Tuyên bố của CDF nói rõ rằng các phước lành có thể được ban cho “những cá nhân có khuynh hướng đồng tính luyến ái, những người biểu lộ ý muốn sống trung thành với các kế hoạch được tiết lộ của Thiên Chúa như được đề xuất bởi giáo huấn của Giáo hội”.

“Giáo hội nhớ lại rằng chính Thiên Chúa không bao giờ ngừng ban phước cho mỗi người con hành hương của Ngài trên thế giới này, bởi vì đối với Ngài, “chúng ta quan trọng đối với Thiên Chúa hơn tất cả những tội lỗi mà chúng ta có thể phạm phải”. “Nhưng Ngài không và không thể ban phước cho tội lỗi: Ngài ban phước cho con người tội lỗi, để người ấy có thể nhận ra rằng họ là một phần trong kế hoạch tình yêu của mình và cho phép mình được thay đổi bởi người ấy. Trên thực tế, người ấy ‘coi chúng ta như chúng ta vốn có, nhưng không bao giờ để chúng ta như chúng ta vốn có’.”

Tuyên bố của CDF được đưa ra trong bối cảnh Giáo hội ở Đức đang nỗ lực thúc đẩy sự chúc phúc của các kết hợp đồng tính. Tuyên bố đã gây ra các cuộc biểu tình và sự thách thức công khai trong thế giới Công giáo nói tiếng Đức. Các linh mục và nhân viên mục vụ người Đức cũng công khai thách thức Toà Thánh Vatican và tiến hành các nghi lễ ban phước lành cho các cặp đôi đồng giới.

Những người ủng hộ LGBT tin rằng việc giảng dạy Công giáo có thể và nên thay đổi đang hoạt động ở Hoa Kỳ.

Vào năm 2015, các nhóm Công giáo bất đồng chính kiến ​​của Mỹ Dignity USA và New Ways Ministry đã kêu gọi sự chúc phúc của các kết hợp đồng tính như hôn nhân trong Giáo hội.

Cao Nguyên
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Đức Hồng y Arinze giải thích tại sao các Giám mục Bỉ không thể ban phước cho các cặp đồng tính

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5958 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Cuộc gặp gỡ của các cha xứ tại Roma chuẩn bị cho Thượng Hội đồng | Hồng Thuỷ
  Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Linh mục được kêu gọi để được hạnh phúc | Vatican News
  Tiếp kiến chung 17/04/2024: Sự tiết độ không tước đi niềm vui sống nhưng giúp chúng ta tràn đầy hạnh phúc | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Tôi rất yêu mến Đức Piô X và đã luôn yêu mến ngài | Vatican News
  Nhà thờ Đức Bà Paris trỗi dậy từ đống tro tàn | Charles de Pechpeyrou
  4% số tân linh mục ở Hoa Kỳ năm 2024 là người gốc Việt | Hồng Thuỷ
  Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới trẻ | Vatican News
  ĐTC Phanxicô sẽ long trọng công bố Năm Thánh vào ngày 9/5 | Vatican News
  Đấng Tạo Hoá và những giả thuyết của khoa học | Vatican News
  Tranh thánh Lòng thương xót sẽ đi khắp thế giới đến Năm Thánh 2033 | Vatican News
  Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về Phẩm giá Con người | Vatican News
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@