Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi công sở, hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15082
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 09/11/2022 2:04:27 CH)
A  A  A
Tiếng nói của Giáo hội Công giáo tại Hội nghị Thượng đỉnh COP27
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh COP27, Caritas Quốc tế và Giáo hội Đức nhấn mạnh rằng, để hỗ trợ công lý khí hậu, các quốc gia phải chịu trách nhiệm về sự biến đổi khí hậu và phải hành động ngay lập tức, nghĩa là giải quyết những mất mát và thiệt hại do khí hậu gây ra bằng cách tài trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng.

Là người chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường và khí hậu của Hội đồng Giám mục Đức và là người hướng dẫn nhóm làm việc cho các vấn đề sinh thái, phân tích tại Hội nghị Khí hậu thế giới, Đức cha Rolf Lohmann, Giám mục phụ tá của Munster tuyên bố: “Là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, giàu có, công nghiệp, Đức đang bị quốc tế giám sát cách đặc biệt. Chúng ta có thể là những người đi tiên phong và chứng minh rằng một sự chuyển đổi sinh thái xã hội là có thể; chúng ta có các nguồn lực và kiến thức cần thiết. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa: điều hoàn toàn đúng và quan trọng là chúng ta tiếp tục chịu trách nhiệm về công trình sáng tạo mà Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo, đã để lại và giao phó cho chúng ta.”

Theo Đức cha Lohmann, chính sách khí hậu quốc tế đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ucraina và hậu quả là cuộc khủng hoảng năng lượng, việc bảo vệ khí hậu không chỉ bị đình trệ ở nhiều quốc gia, nhưng còn đi vào xung đột với địa chính trị. Trên toàn cầu, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng và kể từ hội nghị khí hậu thế giới lần trước, hiện chỉ có thêm một số quốc gia cam kết giảm lượng khí thải trong tương lai.

Đức cha Lohmann nhắc lại rằng để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, Đức phải đảm nhận thêm khoản nợ sinh thái nếu quốc gia tái kích hoạt các nhà máy nhiệt điện than và nhập khẩu nhiều khí lỏng. Ngoại giao khí hậu sẽ hoạt động rất khó khăn vì những nhân vật quan trọng đang tham gia chiến tranh và những người khác đang ở trong thời kỳ đóng băng ngoại giao.

Ông Aloysius John, Chủ tịch Caritas Quốc tế, tuyên bố tại Hội nghị: “Đây sẽ là một cơ hội để hỗ trợ công lý khí hậu và thu hút sự chú ý của thế giới về các điều kiện của các cộng đồng dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, ngay cả khi họ không trực tiếp chịu trách nhiệm về nó. Biến đổi khí hậu đã tác động lớn đến cuộc khủng hoảng lương thực và di cư hiện nay và rất nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế và trước hết là các quốc gia chịu trách nhiệm về sự xuống cấp của ngôi nhà chung của chúng ta phải hành động ngay lập tức.”

Chủ tịch Caritas Quốc tế yêu cầu các quốc gia nỗ lực hơn nữa để giải quyết cái gọi là “mất mát và thiệt hại”, nghĩa là những tác động tiêu cực không thể đảo ngược do các hiện tượng thời tiết xấu liên quan đến khí hậu. Để làm được điều này cần phải có nguồn tài chính toàn cầu giúp các quốc gia đối phó với những mất mát và thiệt hại do khí hậu gây ra.

Đại diện tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo cũng nhấn mạnh nhu cầu cung cấp tài chính khí hậu không dưới hình thức cho vay, vì điều này sẽ gây thêm gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển, nhưng cũng phải cung cấp dưới hình thức tài trợ.


Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2022-11/tien-ngoi-cong-giao-hoi-nghi-cop27.html

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Tiếng nói của Giáo hội Công giáo tại Hội nghị Thượng đỉnh COP27

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   5947 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Triển lãm về Đức Biển Đức XVI tại ngôi nhà quê hương của ngài | Hồng Thuỷ
  Chiếc xe ĐTC Phanxicô sử dụng khi thăm New York sắp được bán đấu giá | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Không có công bình thì không có hoà bình | Vatican News
  ĐTC Phanxicô: Đối với tôi, Đức Biển Đức XVI là người cha | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh | Vatican News
  Quy luật “Status Quo" - nguyên trạng - điều hành hoạt động tại các nơi thánh ở Thánh Địa | G. Trần Đức Anh, OP
  Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô và rửa tội cho 8 dự tòng | Vatican News
  Phỏng vấn ĐHY Tomasi về những giải pháp cho những cuộc chiến đang diễn ra | Vatican News
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân nữ tại Nhà tù Rebibbia | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô | Hồng Thuỷ
  Tiếp kiến chung 27/3/2024: Nhẫn nại là chứng tá thuyết phục về tình yêu của Chúa Kitô | Vatican News
  Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô viết các bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseo | Vatican News
  Tổng Giám mục của Seoul: Lễ Phục Sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên | Hồng Thuỷ
  ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Máccô ở “thành phố nổi” Venice | Vatican News
  Tín hữu hành hương Lộ Đức được giúp để hiểu hơn về sứ vụ truyền giáo của mình | Vatican News
  Tuần Thánh đau thương của các tín hữu tại Ucraina và Gaza | Vatican News
  Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng | Vatican News
  ĐTC Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ | Vatican News
  Ra mắt game Công giáo mới “MetaSaint” dành cho “Thế hệ Alpha” | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@