Bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai, hoặc bạn có thể hoan hỷ vì trên một cành gai lại có hoa hồng.

Ziggy
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
GIỚI TRẺ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 15/05/2017 10:14:35 CH)
A  A  A
Gặp gỡ những thanh thiếu niên làm việc trong Vatican và phục vụ Giáo hoàng
TT (15/5/2017, "Meet the Teens Who Work Inside the Vatican and Serve the Pope", Rachel Lanz)

Không phải mỗi ngày bạn thấy một nhóm thiếu niên, từ 15 đến 18 tuổi sẵn sàng thực hiện một cam kết 3 năm, thức dậy lúc 6:30 vào mỗi sáng chủ nhật để cầu nguyện và học tập tại nhà của Đức Giáo hoàng. Đức ông Joseph Murphy, tuyên uý của hội nói: "Trước hết, sự sẵn sàng của các chàng trai là một dấu hiệu, một xu hướng nội tâm nào đó để đi theo con đường đức tin. 

Nhóm Allievi, thuộc Hội Thánh Phêrô và Phaolô bắt đầu hoạt động vào năm 2010, được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thành lập vào năm 1971 sau khi Đội ngũ Danh dự Palatine bị giải thể. Hiệp hội, đặt tại Dinh Tông Toà, trực thuộc quyền của Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh và được phân công phục vụ và dâng cuộc sống cho những người trẻ. "Đây là một sự khởi đầu mới cho Vatican."

Không có một nhóm nào như vậy trong thành Vatican. Hội cung cấp chương trình đào tạo hoàn chỉnh con người sau khi đã được chứng nhận. Nhiệm vụ của họ là giáo dục những người trẻ, đảm bảo sự đào tạo tinh thần, trí tuệ và nhân bản, và tu luyện phục vụ trong cuộc sống hằng ngày với cơ hội duy nhất là được phục vụ Giáo hoàng. Andrea Barvi, phó giám sát của nhóm Allievi và là một cựu sinh viên cho biết: "Chúng tôi không phải là trường học, chúng tôi theo một con đường thiêng liêng."

Mỗi Chủ Nhật bắt đầu bằng Thánh lễ lúc 9 giờ sáng tại nhà nguyện của hiệp hội. Sau đó họ có 2 giờ học liên quan đến việc hình thành tôn giáo, phục vụ phụng vụ và đào tạo văn hoá. Lorenzo Fantori, 19 tuổi, một sinh viên năm thứ hai, nói: "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những người trạc tuổi của tôi hành hương đến Vatican và thấy niềm tin nơi họ."

Nhóm dành tầm quan trọng và thời gian cho việc học giáo lý, thể thao, du ngoạn văn hoá và quan trọng nhất là phục vụ. Điều này được nhấn mạnh là bước đầu tiên và quan trọng để cho thiếu niên tìm hiểu giá trị của việc phục vụ trong cuộc sống. Barvi cho biết: "Chúng tôi không dạy học, chúng tôi dạy bạn sống như thế nào, gương mẫu đầu tiên của chúng tôi là Chúa Giêsu Kitô."

Vậy những người trẻ tuổi này là ai? Như được nêu trong luật của họ và theo truyền thống của Đội ngũ Palatine, họ là những người thừa kế di sản của Vatican để làm "nhân chứng cụ thể về đời sống Kitô hữu, tông đồ và trung thành với Toà Thánh". Fantori nói: "Tôi không biết nhóm này sẽ như thế nào, và ngay từ đầu nó thật là nặng nề để thức dậy sớm để đến Vatican. Nhưng tôi có thể nói sau 2 năm, đó là một nhóm tuyệt vời vì tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của tôi về đức tin với những người cùng tuổi của mình."

Dậy sớm mỗi cuối tuần là một cam kết ở lứa tuổi này. Họ bị thúc đẩy bởi ngọn lửa nội tâm để tìm hiểu về Giáo Hội và phục vụ Đức Thánh Cha. "Khi tôi vào Quảng trường Thánh Phêrô để phục vụ, tôi như bị đóng băng. Lần đầu tiên, tôi bước vào quảng trường không phải như là một người hành hương, nhưng để phục vụ Đức Giáo hoàng. Tôi cảm thấy trong tôi thật tuyệt vời", Andrea Verardi, 19 tuổi, một sinh viên năm nhất, cho biết. Phục vụ bàn thờ chuẩn bị cho người nam hiểu được tầm quan trọng của Thánh lễ khi họ được kêu gọi để phục vụ các Thánh lễ và các buổi lễ của Giáo hoàng bên cạnh Giáo hoàng. Sau 3 năm huấn luyện, các sinh viên có lời tuyên thệ phục vụ Đức Giáo hoàng và được nhập vào đoàn các thành viên hoàn chỉnh trong hiệp hội.

Fantori bày tỏ rằng anh thích nghiên cứu phụng vụ, để hiểu mọi cử động trên bàn thờ để sống Thánh lễ sâu sắc hơn. "Thật đẹp khi cùng bạn đồng hành để gặp Chúa Giêsu Kitô trong Thánh lễ", Fantori nói với một nụ cười. Thánh lễ là trọng tâm đời sống của hiệp hội và rất hiếm thấy những thiếu niên độc thân phục vụ bàn thờ. Vì vậy, đó là chứng ngôn đầu tiên của họ về đức tin. Họ cũng nêu cao việc phục vụ người nghèo, để nhìn thấy khuôn mặt của sự khổ cực và được gần với người nghèo.

Trước khi nhập hội, Fantori chưa bao giờ phục vụ người nghèo. Anh nghĩ rằng thế hệ của anh không phải là gần với người nghèo. Nhưng đối với anh bây giờ, điều quan trọng là phải làm những hành động bác ái và anh biết ơn, đó là một phần nghi thức hàng tháng của anh vì như Đức Giáo hoàng đã nói, "nghèo đói đòi hỏi chúng ta gieo hy vọng".

Mỗi người gia nhập hội vào những giai đoạn khác nhau trong đời sống đức tin của mình. Một số người gia nhập với ưu tư rõ ràng về đức tin hoặc đã không thực hành đức tin, những người khác đã thay đổi quan điểm của họ về cuộc sống qua việc học giáo lý hay các công việc từ thiện. "Tôi đã học được rất nhiều về cuộc sống của mình khi tôi bắt đầu học Giáo lý. Tôi sử dụng những gì tôi học được trong lớp học để sống một cách linh hoạt đơn giản và cởi mở về đức tin của tôi với gia đình và bạn bè của tôi", Fantori phản ánh. Verardi đồng ý: "Tôi đã chiến đấu với vấn đề là trình bày những điều về Kitô với bạn bè là nhờ vào nhóm này, tôi có thể nói về cuộc sống tâm linh của tôi với người khác. Đối với tôi, đây là điều quan trọng nhất."

Lấy cảm hứng từ người bảo trợ của họ, Chân phước Pier Giorgio Frassati, nhóm Allievi xuất du ngoài thành Vatican ngày chủ nhật mỗi tháng một lần để leo núi, tham quan các địa điểm mới và chia sẻ những linh đạo khác, bao gồm cả linh đạo Bênêđictô và Phanxicô. "Giáo hội là Công giáo; ở khắp mọi nơi", Barvi nói.

Đi bộ trên dãy núi suốt cả buổi chiều mà không có sóng điện thoại di động cũng có thể khó cho những người trẻ. Bằng cách theo bước chân của Chân phước Frassati, họ đã tìm thấy sự chững chạc và với bạn bè là một yếu tố đặc biệt mà cuộc sống có thể cung cấp. Verardi nói: "Tôi có thể để lại mọi vấn đề và thói quen hằng ngày của tôi ở Rôma và không làm gì ngoài việc thực sự ở với bạn bè và chia sẻ với họ trong lời cầu nguyện."

Những chuyến du ngoạn này mang lại cho họ một trải nghiệm văn hoá, nhưng quan trọng nhất, là một cơ hội để tìm một cái gì đó khác biệt trong bản thân và chia sẻ với bạn bè của họ. Khi Fantori gia nhập nhóm, anh không bao giờ nghĩ rằng anh có thể qua khỏi (chương trình đào tạo) Vatican bằng những tình bạn này. Nhưng những người trẻ đã bày tỏ sự nhẹ nhõm khi tìm kiếm được một nhóm bạn cùng đồng hành ủng hộ đức tin Công giáo của họ.

"Làm việc với nhau là một sự trợ giúp tuyệt vời. Thật không dễ khi một người trẻ sống đức tin một mình nếu những người xung quanh bạn không ủng hộ." Cầu nguyện không phải là điều duy nhất đưa họ đến gần nhau hơn. Qua thể thao, họ cũng tìm thấy tình đồng đội. Vào năm 2015, nhóm bắt tay vào một cuộc thi thể thao mới của Đội Bóng đá Ireland Gaelic và tập luyện mỗi tuần để đại diện cho Vatican thuộc Hiệp hội Thể thao Gaelic Athletic bằng cách đi du lịch để tham gia các trận đấu trên khắp châu Âu.

Có thể có những trở ngại trong việc sống đức tin và tìm kiếm chân lý. Nhóm Allievi của Vatican, đối với một nhóm nhỏ như vậy, góp phần nhiều vào mục đích tìm kiếm đường đi của niềm tin. Đây là một ví dụ về giáo dục và chuẩn bị tương lai cho những người trẻ tuổi. "Là một người trong nhóm này, tôi xin nói 3 điều đã làm tôi thay đổi. Trước tiên, tôi tìm thấy niềm hy vọng để chia sẻ với những người khác trong độ tuổi của tôi với sự lôi cuốn tuyệt vời. Thứ hai, phục vụ cho Đức Giáo hoàng là một kinh nghiệm mạnh mẽ. Và thứ ba, học hỏi Giáo lý vì nó mở rộng tầm nhìn của tôi." Fantori nói thêm: "Tôi đã học cách lắng nghe và yêu thương người hàng xóm của mình. Tôi sống nhóm này như ngôi nhà thứ hai của tôi và tìm thấy bình an trong lời cầu nguyện."

Mi Trầm
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Gặp gỡ những thanh thiếu niên làm việc trong Vatican và phục vụ Giáo hoàng

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   503 tin bài trong GIỚI TRẺ
  Chủ đề cho hai Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 & 2034 | Vatican News
  Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc | Văn Yên, SJ
  Thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 | Vatican News
  ĐTC cầu nguyện với một số bệnh nhân và tù nhân tại Fatima | Vatican News
  ĐTC chủ sự buổi ngắm Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại Công viên Eduardo VII | Vatican News
  ĐTC dùng bữa trưa với 10 bạn trẻ tham dự Đại hội GTTG Lisbon 2023 | Vatican News
  ĐTC giải tội cho một số bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới | Vatican News
  Đức Thánh Cha chào đón các bạn trẻ đến với Đại hội GTTG Lisbon | Vatican News
  8 điều đặc biệt tại Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 | Vatican News
  ĐTC chào 15 bạn trẻ Ucraina tại Lisbon và cầu nguyện cho nước này | Vatican News
  ĐTC gặp gỡ giới trẻ tại “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha” | Vatican News
  Một chuyến viếng thăm liên tục | TT
  Những cuộc đời đã thay đổi sau các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới | Ngọc Yến
  Suy niệm Đàng Thánh Giá tại Đại hội GTTG Lisbon: những vấn đề hiện sinh của giới trẻ | Hồng Thuỷ
  Hơn 300 bạn trẻ Hong Kong lên đường tham dự Đại hội GTTG Lisbon | Ngọc Yến
  Sẽ có 480 sự kiện được tổ chức tại 100 địa điểm ở Lisbon trong thời gian Đại hội GTTG | Hồng Thuỷ
  Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại Đại hội GTTG | Vatican News
  ĐTC sẽ cầu nguyện với các bệnh nhân trẻ tuổi và các tù nhân ở Fatima | Hồng Thuỷ
  Đại hội GTTG Lisbon có tác động kinh tế tích cực đối với lãnh thổ và người dân | Vatican News
  Ban Tổ chức ĐHGTTG Lisbon 2023 quyết định không sử dụng nhựa trong Đại hội này | Hồng Thuỷ
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@