Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina
Bình luận về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng lần đầu tiên sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, tin rằng Đức Thánh Cha là nhà lãnh đạo có thẩm quyền đạo đức sẽ lên tiếng bảo vệ những người nhỏ bé và cầu xin Chúa ban hoà bình cho chúng ta. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha đã ở bên những người bé nhỏ.
Trưa Chúa Nhật ngày 11/5/2025, trong lời kêu gọi sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hơn 100 ngàn tín hữu hiện diện tại khu vực Quảng trường Thánh Phêrô, Đức tân Giáo hoàng chia sẻ: “Tôi luôn mang trong tim những đau khổ của người dân Ucraina yêu quý. Mong rằng mọi nỗ lực có thể được thực hiện để sớm đạt được một nền hoà bình chân chính, công bằng và lâu dài. Mong cho tất cả các tù nhân được trả tự do và các trẻ em được đoàn tụ với gia đình.”
Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng bảo vệ những người nhỏ bé
Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina chia sẻ với hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý: “Việc lắng nghe Đức Thánh Cha nhấn mạnh giá trị của hoà bình trong lời chào đầu tiên sau khi được bầu làm Giáo hoàng và hôm nay khi kết thúc lời Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng là điều đặc biệt quan trọng đối với người Công giáo Ucraina. Nó không chỉ là một luồng không khí trong thời chiến, do những kẻ khinh thường hoà bình gây ra. Đó là điều chắc chắn: nơi Đức Giáo hoàng Lêô, có sự lãnh đạo có thẩm quyền đạo đức sẽ lên tiếng bảo vệ những người nhỏ bé và dâng lời cầu nguyện của mình lên Chúa để Người có thể ban cho chúng ta nền hoà bình mà cho đến nay con người vẫn chưa cho thấy họ có thể xây dựng được.”
Ucraina cần hoà bình
Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas khẳng định rằng “lời kêu gọi hoà bình có tầm quan trọng hàng đầu đối với toàn thể Ucraina”. Ngài cho biết hầu hết các tình nguyện viên, nhân viên bác ái và các thừa tác viên thánh chức đều bị suy giảm sức lực thể chất vì chiến tranh, đơn giản là vì họ không thể nghỉ ngơi vào ban đêm vì các cuộc không kích liên tục vào các thành phố.
Lòng biết ơn Đức Thánh Cha
Nói về lời kêu gọi dành cho tù nhân chiến tranh, Sứ thần tại Ucraina cho biết: “Tình hình của tù nhân thường rất tồi tệ. Do đó, khi chúng ta nghe rằng lời cầu nguyện cho sự giải thoát của họ không chỉ là mong muốn của các tù nhân và gia đình họ, mà còn là của toàn thể Giáo hội, điều đó củng cố hy vọng của chúng ta. Và do đó, cách tự nhiên, từ trái tim dâng lên những lời biết ơn Đức Giáo hoàng Lêô: cảm ơn vì đã ở bên những người nhỏ bé.” (SIR 11/05/2025)
Vatican News
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina tin rằng ĐTC Lêô XIV sẽ bảo vệ Ucraina
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)