Các Kitô hữu ở Syria vui mừng trước lệnh trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ được dỡ bỏ, đồng thời được mời gọi thức tỉnh trong việc bảo vệ các giá trị.
Ngày 13/5, trong chuyến thăm Arab Saudi, Tổng thống Donald Trump tuyên bố dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ đối với Syria, nhằm trao cho quốc gia Trung Đông này “một cơ hội để trở nên vĩ đại”.
Những biểu hiện của niềm vui đã bùng nổ trong cả nước, đặc biệt tại Damascus người dân đổ ra đường ăn mừng.
Vào tháng 12/2024, khi lên nắm quyền, chính phủ mới của Syria đã kêu gọi Hoa Kỳ mau chấm dứt các lệnh trừng phạt, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc bảo đảm quyền con người và quyền của các nhóm thiểu số trong khu vực. Nhưng Hoa Kỳ đã trì hoãn yêu cầu này cho đến khi Thái tử Mohammed bin Salman đề nghị điều này trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump. Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng điều chỉnh lập trường phù hợp với Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và cả Canada. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể nào được công bố, và việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt có thể sẽ cần đến một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Hoa Kỳ.
Cha Georges Sabé, linh mục Dòng Marist tại Alep cho biết, các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong thời kỳ Syria dưới chế độ Al-Assad, đã khiến đời sống người dân khốn khổ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2011, thậm chí có những lệnh trừng phạt đã có từ năm 1979. Từ đó, các Giáo hội địa phương, các tổ chức phi chính phủ và người dân Syria đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ thực hiện lệnh dỡ bỏ trừng phạt quốc gia.
Giờ đây, trước tin Tổng thống Trump tuyên bố muốn trao cho quê hương một cơ hội để phát triển, cùng với người dân Syria, các Kitô hữu rất vui mừng. Tuy nhiên, các Kitô hữu Syria vẫn thận trọng và mong muốn tiếp tục bảo vệ “sự tôn trọng quyền được sống trong phẩm giá của mỗi cộng đồng”.
Cha nói: “Lệnh trừng phạt ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường nhật của người Syria, vì thế đây là một niềm vui lớn đối với chúng tôi, niềm hy vọng đang trở thành hiện thực. Tuy nhiên, cần phải thận trọng.”
Sự thận trọng đến trước hết từ khả năng Hoa Kỳ sẽ đưa ra các điều kiện để đổi lấy việc nới lỏng hay xóa bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt này. Bên cạnh đó, ngoài việc tái thiết đất nước với những cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường sá hay bệnh viện, cha Sabé nhấn mạnh: “Cần phải suy nghĩ đến việc tái thiết con người, các mối quan hệ, sự tha thứ, công lý.”
Vị trí của các cộng đoàn tôn giáo thiểu số cũng là một trong những vấn đề cần được làm rõ. Linh mục Dòng Mariste khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu thực thi công lý, tôn trọng quyền của mỗi cộng đoàn được sống trong phẩm giá và theo các giá trị riêng của họ.” Và tái nhấn mạnh thái độ của người canh thức, cha nói thêm: “Một người canh thức không để mình bị ru ngủ chỉ vì có tin vui, người canh thức là người luôn bảo vệ các giá trị.”
Vatican News
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Các Kitô hữu Syria vui mừng và thận trọng trước lệnh trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ được dỡ bỏ
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)