Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi công sở, hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15943
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 26/05/2025 11:28:10 CH)
A  A  A
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (25/5): Cầu nguyện cho các ơn gọi
Trưa Chúa Nhật, ngày 25/5, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi đừng dựa vào sức riêng, nhưng hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn chúng ta, hãy vững tin rằng chính Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta mọi điều.

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành!

Chỉ mới ít ngày nay, tôi đã bắt đầu sứ vụ giữa anh chị em. Trước hết, tôi muốn chân thành cảm ơn anh chị em vì tình cảm anh chị em dành cho tôi, đồng thời xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ tôi qua lời cầu nguyện và sự gần gũi huynh đệ của anh chị em.

Trong mọi điều Chúa mời gọi chúng ta – dù trong hành trình cuộc sống hay trên con đường đức tin – chúng ta thường cảm thấy mình không đủ khả năng. Tuy nhiên, chính Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (x. Ga 14,23-29) lại nhắn nhủ chúng ta rằng: đừng dựa vào sức riêng, nhưng hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn chúng ta, hãy vững tin rằng chính Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta mọi điều.

Trước nỗi bối rối và lo âu của các Tông Đồ trong đêm trước cuộc khổ nạn của Thầy, khi họ đang tự hỏi làm sao mình có thể tiếp nối và làm chứng cho Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã loan báo hồng ân Chúa Thánh Thần bằng một lời hứa tuyệt vời: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy; Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (c. 23).

Như thế, Đức Giêsu giải thoát các môn đệ khỏi nỗi sợ hãi và âu lo, Người nói với họ: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (c. 27). Thật vậy, nếu chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa, chính Người sẽ ngự đến và ở lại trong chúng ta; cuộc đời chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Và tình yêu ấy soi sáng chúng ta, đi vào trong cách nghĩ, trong chọn lựa, và lan tỏa tới tha nhân, chiếu rọi mọi khía cạnh đời sống chúng ta.

Anh chị em thân mến, việc Thiên Chúa ở lại trong chúng ta chính là hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đấng nắm lấy tay chúng ta và giúp chúng ta cảm nghiệm – ngay giữa cuộc sống hằng ngày – sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa, để chúng ta trở thành nơi cư ngụ của Người.

Thật tuyệt vời biết bao khi mỗi người chúng ta chiêm ngắm ơn gọi của mình, nhìn đến những thực tại, những con người được trao phó cho mình, những bổn phận đang đảm nhận, và sứ vụ phục vụ trong Giáo hội, mỗi người trong chúng ta có thể thưa lên với lòng tín thác: Dù con yếu đuối, Chúa vẫn không xấu hổ vì thân phận con người của con; trái lại, Ngài còn muốn đến cư ngụ trong con. Ngài đồng hành với con bằng Thánh Thần của Ngài, soi sáng con và làm cho con trở nên khí cụ tình yêu của Ngài giữa nhân loại, giữa xã hội và thế giới hôm nay.

Anh chị em thân mến, đặt niềm tin tưởng trên lời hứa ấy, chúng ta cùng bước đi trong niềm vui của đức tin, để trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân đem tình yêu của Người đến khắp mọi nơi, luôn ghi nhớ rằng: mỗi người chị em, mỗi người anh em đều là nơi cư ngụ của Thiên Chúa; và sự hiện diện của Người tỏ lộ cách đặc biệt nơi những người bé nhỏ, nghèo khó và đau khổ – những người đang mời gọi chúng ta hãy là những Kitô hữu tận tâm và biết cảm thương.

Chúng ta cũng hãy phó thác mọi sự trong tay Đức Maria Rất Thánh. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên “Nơi cư ngụ thánh thiêng dành cho Thiên Chúa”. Với Mẹ, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm niềm vui được đón rước Chúa, và trở nên dấu chỉ cũng như khí cụ tình yêu của Người.


Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Ngài nói:

Hôm qua tại Poznań (Ba Lan) đã diễn ra lễ phong chân phước cho Stanislao Kostka Streich, một linh mục triều, bị giết vì lòng thù ghét đức tin năm 1938, bởi vì công việc của ngài dành cho người nghèo và công nhân đã làm khó chịu những người theo ý thức hệ cộng sản. Xin gương mẫu của ngài đặc biệt khích lệ các linh mục quảng đại dấn thân cho Tin Mừng và cho anh em mình.

Cũng hôm qua, trong ngày lễ phụng vụ Đức Maria Phù Hộ các tín hữu, đã diễn ra Ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập. Tại các nhà thờ và đền thánh ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới, đã có những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, như một dấu chỉ của sự quan tâm và lòng thương mến đối với các tín hữu Công giáo Trung Quốc, cũng như sự hiệp thông của họ với Giáo hội hoàn vũ. Xin lời chuyển cầu của Đức Maria rất thánh cho họ và cho chúng ta ân sủng để trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và vui tươi của Tin Mừng, cả trong lúc thử thách, hầu luôn cổ vũ hoà bình và hoà hợp.

Với những tâm tình ấy, ngài mời gọi mọi người cùng ấp ủ trong lời cầu nguyện tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh; xin khẩn cầu lòng can đảm và sự kiên trì cho những ai đang dấn thân trong việc đối thoại và tìm kiếm hòa bình một cách chân thành.

Ngài cũng nhắc lại mười năm trước, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ký Thông điệp Laudato si’, dành cho việc chăm sóc ngôi nhà chung. Văn kiện này đã được phổ biến một cách rộng rãi, truyền cảm hứng cho vô số sáng kiến, và dạy cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu của Trái đất và của người nghèo. Ngài gửi lời chào và khích lệ đến Phong trào Laudato si’ và tất cả những ai đang dấn thân trong công cuộc này.

Sau đó, ngài xin chào tất cả anh chị em đến từ nước Ý và nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu hành hương từ Valencia và các tín hữu Ba Lan, cùng với phép lành đặc biệt dành cho tất cả những ai tại Ba Lan đang tham dự cuộc hành hương trọng thể đến Đền thánh Đức Mẹ Piekary Śląskie.

Ngài chào các tín hữu từ Pescara, Sortino, Paternò, Caltagirone, Bắc Massarosa, Malnate, Palagonia và Cerello, cũng như giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở Roma.

Cuối cùng, ngài chào các em thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức từ Tổng Giáo phận Genova, từ San Teodoro, thuộc giáo phận Tempio-Ampurias, những người đạp xe từ Paderno Dugnano, và lực lượng Bersaglieri từ Palermo.

Kết thúc, ngài cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật thật tốt lành!


Vatican News
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (25/5): Cầu nguyện cho các ơn gọi

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   6708 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp Câu lạc bộ Bóng đá Napoli | Vatican News
  Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng Đền thờ Đức Bà Cả | Hồng Thuỷ
  ĐTC Lêô XIV chào thăm dân thành Roma tại Toà Thị chính Roma | Vatican News
  ĐTC Lêô XIV nhậm chức tân Giám mục Roma | Vatican News
  Giám mục Chính toà gốc Việt đầu tiên tại Mỹ: Giáo hội nên đón nhận các nền văn hoá | Vatican News
  ĐTC Lêô XIV: Mỗi người đóng góp vào sự hiệp nhất và yêu thương bắt đầu từ cuộc sống hằng ngày | Hồng Thuỷ
  Các Giám mục Pháp phát động chiến dịch phản đối dự luật "trợ tử" | Vatican News
  Peru ra mắt tuyến du lịch “Những con đường của Đức Thánh Cha Lêô XIV” | Vatican News
  10.000 phiên bản đặc biệt “Kinh Thánh cho trẻ em” sẽ được phân phát nhân Ngày Năm Thánh Gia đình và Trẻ em | Hồng Thuỷ
  Giám mục gốc Việt đầu tiên làm Giám mục chính toà tại Hoa Kỳ | Vatican News
  Vatican cảnh báo về video giả mạo Đức Thánh Cha Lêô XIV | Vatican News
  Các Giám mục Mỹ mời gọi người trẻ tái dấn thân trong việc chăm sóc Trái Đất | Hồng Thuỷ
  Bổ nhiệm đầu tiên của ĐTC Lêô cho Giáo triều Roma: một nữ tu làm Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ | Vatican News
  Tiếp kiến chung 21/5/2025 - Đức Thánh Cha Lêô XIV: Tình yêu của Thiên Chúa không tính toán | Vatican News
  Thủ tướng Ý cảm ơn Đức Thánh Cha vì sẵn lòng tổ chức các cuộc đàm phán hoà bình tại Vatican | Vatican News
  Các GM Hoa Kỳ: Bảo vệ các bà mẹ mang thai và con của họ không bao giờ lỗi thời | Vatican News
  Chiến dịch ơn gọi “Called by Name” của Tổng Giáo phận Denver Hoa Kỳ | Vatican News
  ĐHY Parolin: Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi một nền ngoại giao gặp gỡ | Vatican News
  Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ | Vatican News
  Hơn 200 quân nhân được rửa tội tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức | Hồng Thuỷ
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Mồng 2 tháng 5 năm Ất Tỵ
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2025
Cầu cho điều kiện làm việc.
Chúng ta hãy cầu nguyện rằng thông qua công việc, mỗi người có thể tìm thấy sự viên mãn, các gia đình có thể được duy trì trong phẩm giá và xã hội có thể được nhân bản hóa.
SUY NIỆM TIN MỪNG
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu đo” (Mc 16,15)
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
Nhìn lên Trời | Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Góp phần kiến tạo Thiên đường đời sau ngay từ hôm nay | Lm. Đan Vinh
Chứng từ và việc rao giảng | Lm. Mark Link, S.J.
Chúa Cha | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Làm chứng cho Chúa hôm nay | Lm. Đan Vinh
Ái mộ những sự trên trời | PM. Cao Huy Hoàng
Phòng Tiệc Ly là nơi Giáo Hội khai sinh và từ đó chảy ra con suối bác ái trở thành dòng sông lớn | Linh Tiến Khải
Hãy là chứng nhân của Thầy | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Rao giảng việc sám hối | PM. Cao Huy Hoàng
Cùng lên trời với Chúa | Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@